Hà Nội: kinh hoàng vụ em rút dây bình gas hại cả gia đình chị

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Do mâu thuẫn với anh, người em đã vào bếp rút đường ống dẫn gas ra khỏi bình rồi bỏ đi.
Hà Nội: kinh hoàng vụ em rút dây bình gas hại cả gia đình chị
hiện trường vụ hỏa hoạn nổ bình gas.

Khoảng 20h30 ngày 4/6 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn do nổ bình ga tại cửa hàng Phở KCC (số 2 phố An Hòa, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội). Hậu quả làm 4 người bị thương.

Theo một số người dân cho hay, vào khoảng thời gian trên, mọi người dân khu phố An Hòa đang đi tập thể dục cạnh siêu thị Coop Mart thì thấy trong quán phở KCC của vợ chồng anh Hoàng Văn Thắng và chị Nguyễn Thị Hạnh có tiếng cãi nhau. Thấy vậy, một số người hàng xóm đã vào quán để xem thực hư thì thấy hai vợ chồng anh Thắng đang to tiếng với người em vợ. Khi vào tới khu bếp của cửa hàng thì người em  đang giằng co với vợ chồng anh Thắng.

Bất ngờ, người em rút dây dẫn gas từ bình nối lên bếp đang bật lửa, mọi người hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. Lửa bén quá nhanh và cháy dữ dội, gây ra vụ nổ khiến mọi người được phen thất kinh.

Bên trong quán phở sau vụ nổ...

Bác Nguyễn Thị T. bán nước ngay trước cửa cửa hàng phở KCC, cho hay: Khi mọi người vào can ngăn chuyện đánh nhau thì người thanh niên kia nói “hôm nay tao sẽ giết tất cả chúng mày”, sau một hồi giằng co, cậu ta đã gây ra sự việc rồi bỏ đi lúc nào không ai biết. Tiếng nổ phát ra rất lớn khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Lúc ấy, mọi người thấy chị vợ của chủ quán lao ra ngoài trong bộ dạng quần áo rách tả tơi, đầu bị cháy xém hết tóc. Còn người chồng thì bị phỏng nặng, toàn thân đỏ ửng, những mảnh kính bị sức ép của vụ nổ bắn vào đầu, mặt khiến anh chảy máu khắp người.

Còn bạn Nguyễn Hà – Sinh viên năm cuối ĐH Lao động & Xã hội trọ tại tầng ba của cửa hàng cho biết: “Khoảng 9h ngày 4/6, em có nghe thấy tiếng cãi vã, to tiếng cùng với đó là tiếng đồ đạc dưới tầng một rơi rất to. Khoảng 15 phút sau thì xảy ra vụ nổ, em đã hoảng sợ chạy lên trên thoát thân sau đó được những người dân xung quanh đưa sang nhà bên cạnh qua đường ban công”.

Sau vụ nổ bình gas, lực lượng cứu hộ đã di chuyển được rất nhiều bình ga chưa phát nổ ra ngoài.

Ngay lập tức, mọi người chạy đi lấy nước lạnh dội vào người bị bỏng, đồng thời một số người dung bình chữa cháy tại chỗ dập lửa và tìm hai con của vợ chồng chủ quán.

Bảng thực đơn bị lửa thiêu rụi.

Ngay lập tức 2 xe cứu hỏa của Đội  phòng chống chữa cháy và lực lượng công an đã có mặt kịp thời dập tắt hoàn toàn ngọn lửa và bắt tay điều tra vụ việc. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, căn nhà bị cháy rụi tầng 1, tầng 2, tầng 3 bị cháy phần ngoài. Rất may vụ nổ đã được dập tắt kịp thời, không bị lây lan sang những nhà bên cạnh. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng chủ quán và hai con nhỏ đều bị bỏng nặng, riêng người chồng trong tình trạng nguy kịch.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem.

Sáng ngày 5/6, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Khoa cấp cứu bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: “bệnh viện tiếp nhận, bệnh nhân Hoàng Văn Thắng vào hồi 23h ngày 4/6, trong tình trạng bị bỏng nặng và người bệnh nhân có nhiều vết thương. Cùng với đó là các vùng bỏng ở đầu, hai tay, hai chân.

Đến trưa ngày 5/6, bệnh nhân Thắng vẫn chưa có chẩn đoán chính xác về tỉ lệ thương tích, nhưng theo các bác sĩ tại đây thì anh Thắng bỏng nông đến 35% c‌ơ th‌ể.

bệnh nhân Hoàng Văn Thắng tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ Khoa hồi sức cấp cứu (bệnh viện Bỏng Quốc gia), bệnh viện đang theo dõi và nghi bệnh nhân Thắng bị tổn thương vi thể trong mạch máu vì hội chứng sóng nổ. Hiện, anh Thắng vẫn đang được theo dõi và điều trị chống sốc tích cực. bệnh nhân Thắng nhập viện sau khi được sơ cứu, khâu vết thương vùng sau tai trái và chụp cắt lớp. Trên giường bệnh, hiện anh Thắng vẫn hôn mê, gọi hỏi anh không biết gì. Trên c‌ơ th‌ể anh băng bó toàn bộ hai cánh tay, hai chân.

Trao đổi với chúng tôi, bà Mai Thị Hà, mẹ vợ anh Thắng cho biết: Vào tháng 8/2011, cửa hàng anh Thắng cũng từng xảy ra cháy do bếp gas. Hiện con gái bà là chị Hạnh và hai cháu của tôi đang được các bác sĩ điều trị và đang chăm sóc tại khoa Nhi của viện Bỏng.

Đến 11h ngày 5/6 cơ quan CSĐT – Công an quận Hà Đông cùng Công an phường Mộ Lao đã tiến hành mở niêm phong khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ sự việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật