Bảo Thy buồn vì bị quy chụp là “đạo“ MV Hàn Quốc

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’Công chúa bong bóng’ khẳng định không có chuyện video ’Ngày vắng anh’ của mình đạo ý tưởng từ MV của HuynA và cho rằng thông tin đăng tải trên web Hàn Quốc chỉ là từ forum của các antifan.
Bảo Thy buồn vì bị quy chụp là “đạo“ MV Hàn Quốc
Bảo Thy với tạo hình “nữ quái“ Huỳnh Mai trong phim mới “Gia sư nữ quái“.

- Hôm trước, một trang web của Hàn Quốc cho rằng MV "Ngày vắng anh" của Bảo Thy đã copy ý tưởng MV "Bubble Pop" của ca sĩ HyunA. Vậy sự việc này là thế nào?

- Chiều 4/6, rất nhiều phóng viên đã hỏi tôi về vấn đề này. Nhưng tôi có thể khẳng định trang web mà nhiều người nói là của Hàn Quốc đó thực chất chỉ là một forum và có thể do antifan của tôi tạo nên tin đồn này. Nếu đã là báo Hàn Quốc thì họ sẽ viết tiếng Hàn chứ không viết tiếng Anh, huống chi còn viết nhầm tên tôi từ "Bảo Thy" thành "Bảo Thi". Những forum thì như mọi người đã viết, thông tin kiểu nào cũng có thể xuất hiện.

MV "Ngày vắng anh" của Bảo Thy bị cho là đạo ý tưởng MV "Bubble Pop" của HuynA.

Trong khi đó, MV của tôi chỉ có cảnh 5 cô gái đứng nhảy trước ôtô là bị trùng ý tưởng với HyunA. Tại sao lại có thể quy chụp một sản phẩm này là đạo của sản phẩm kia khi có duy nhất một cảnh trùng nhau. Khi thực hiện MV này, tôi và êkíp dự định quay cả những cảnh nhảy múa trong ôtô nhưng vì thời tiết không thuận lợi nên cuối cùng chỉ có thể lấy được những cảnh vũ đạo trước xe do quay từ lúc sáng sớm. Tông màu trong MV cũng được đổi thành màu hồng vì khi quay, trời xám xịt và không thể lấy được màu xanh. Nếu mọi người xem hết MV thì sẽ thấy sau đó còn có cả hai vũ công nam ra nhảy cùng chúng tôi. Câu chuyện giữa 2 MV hoàn toàn khác nhau thì sao có thể quy chụp là "đạo" được? (xem hai MV)

Từ trước tới nay tôi hay dính phải những scandal đạo nhạc, đạo clip (Bảo Thy từng bị tố copy ca khúc 10 minutesU go girl của Lee Hyori hay hát The Show của Lenka mà không xin phép - PV) nhưng tôi muốn khẳng định rằng khi sử dụng một bài hát không phải do tôi sáng tác, tôi luôn trân trọng đề tên tác giả. Tôi cũng luôn đề cao những ý kiến khán giả dành cho mình. Khi mọi người nói tôi hát nhạc ngoại nhiều quá thì trong 3 năm nay, tôi chỉ hát nhạc Việt. Khi bị quy chụp chuyện "đạo" MV, tôi thấy rất buồn.

- Phim "Gia sư nữ quái" của chị hiện rất ăn khách tại các rạp. Trở lại đóng phim sau hai năm kể từ "Công chúa teen và ngũ hổ tướng", cảm giác của chị thế nào?

- Đây là lần thứ hai tôi tham gia phim điện ảnh nhưng tôi đảm bảo vai diễn lần này sẽ khác biệt hoàn toàn với vai trước - từ tạo hình, cử chỉ, lời nói cũng như sự thay đổi tâm lý trong suốt 90 phút phim. Tôi dành rất nhiều thời gian cho vai diễn này vì tôi biết đó là tâm huyết từ chính câu chuyện đời của anh Lê Bảo Trung. Bên cạnh đó, "nữ quái" cũng là một vai lạ, nhiều đất diễn.

Nhiều khán giả đã quen thuộc với tôi trong hình ảnh nàng công chúa dễ thương, đáng yêu nhưng với Huỳnh Mai, tôi như lột xác thành người khác. Cô bé này rất hung dữ, đanh đá và khó nhất là biết võ, đôi khi thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Tôi phải diễn thế nào để thể hiện được cái sự "xù lông" của cô bé này, nhưng vẫn phải có những khoảnh khắc vô tư, đáng yêu đúng lứa tuổi của cô ấy. Tôi đã phải học võ, học kiếm Wushu và trầy trụa nhiều lắm.

- Đóng vai con gái của Chí Tài, chị có thể chia sẻ một kỷ niệm với danh hài này?

- Nhờ có sự nhập vai tốt nên tôi và chú Tài tung hứng rất ăn ý. Hai chú cháu trong những ngày quay vẫn gọi nhau là "cha con". Chú Tài là người rất vui tính và gần gũi với mọi người ở ngoài đời, nhưng khi vào công việc, sự nghiêm khắc và cách diễn của chú khiến tôi nhập tâm hơn rất nhiều. Những lúc đứng ở monitor xem chú Chí Tài diễn, lần nào tôi cũng ôm bụng cười nghiêng ngả.

- Cảnh quay mà chị thích nhất trong phim?

- Chính là lúc tiểu thư Huỳnh Mai bị cha ép phải ra trước sân, rút kiếm ra đối đầu với nhau. Là hai cha con yêu thương nhau hết mực nhưng chính Huỳnh Mai cũng đâu ngờ rằng có lúc cha mình lại cứng rắn đến thế, chỉ để thuyết phục rằng "nếu thắng cha thì con làm giang hồ, nếu thua cha thì con phải đi học". Tôi và chú Chí Tài phải luyện võ cực nhọc cho cảnh này.

Đó không đơn thuần là một màn đấu kiếm mà là câu chuyện về cuộc đời một người cha giang hồ và lý do nhất quyết bắt con học không cho lêu lổng. Ở đoạn này, tôi khóc mãi và thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại như chính mình là cô con gái ấy vậy. Lúc xem ở rạp, tôi không ngờ rằng hiệu ứng ở cảnh quay này từ nhạc nền, bối cảnh phim lại hiệu quả đến vậy. Tôi tin nhiều khán giả sẽ rơi nước mắt khi biết được câu chuyện thực của ông trùm Huỳnh Tài.

- Vai Huỳnh Mai có vẻ như rất đanh đá, mạnh mẽ. Vậy ngoài đời chị tự nhận thấy tính cách bản thân mình thế nào?

- Tôi nghĩ sự đanh đá, chua ngoa của Huỳnh Mai chỉ là những nông nổi của một cô tiểu thư thiếu thốn tình cảm của người mẹ và lây nhiễm thói hư tật xấu từ môi trường đầy ắp giết chóc, B.L xung quanh. Những trò chọc ghẹo, đùa giỡn thậm chí có phần quá quắt với gia sư Minh (vai của Isaac), tôi nghĩ là những diễn biến hợp lý trong tâm lý một cô gái 1‌8 tuổ‌i - được đạo diễn tạo ra để làm nhân vật tương phản với những gia sư sinh viên nghèo khó.

Ngoài đời, tôi là người lạc quan và đụng chuyện vui buồn gì cũng cười, nhưng để hung hăng một cách nhí nhảnh như Huỳnh Mai thì hơi khó một chút để nhập vai. Nhưng tôi thấy cô ấy cũng rất đáng yêu, như khi bị gia sư dội một gáo nước lạnh vào mặt, Huỳnh Mai chợt bừng tỉnh và lao ra sân khi cha mình đang đánh nhau đẫm máu. Lúc đó, cô ấy thật đáng thương chứ không còn "nữ quái" nữa.

Bảo Thy đóng cặp với Isaac của nhóm 365.

- Chị thấy thế nào khi đóng chung với một bạn diễn điển trai như Isaac?

- Tôi không thấy chút áp lực nào hết vì tôi và Isaac bằng tuổi nhau, lại khá hợp tính nên trước mỗi cảnh quay, cả hai luôn tự biết tạo cho nhân vật của mình cảm xúc thật tốt để không bị khớp khi diễn. Chúng tôi cũng được các bạn trong fanclub ủng hộ rất nhiều. Tôi, Isaac và anh Trấn Thành đều có được sự hậu thuẫn khá tốt từ người hâm mộ để hoàn thành vai diễn bên cạnh các danh hài gạo cội như chú Hoài Linh, Chí Tài, Hoàng Sơn.

- Trong phim, chị có nụ hôn rất bất ngờ với Isaac. Cảm xúc của chị ra sao khi đóng cảnh này?

- Cảnh chạm môi với Isaac thực sự là rất khó. Nếu những ai thực sự quan tâm tới con đường tôi đi trong 5 năm qua thì sẽ thấy tôi rất kỹ tính và từ sân khấu cho tới các MV, tôi chưa có một cảnh nào nhạ‌y cả‌m với bạn diễn nam. Đó là nguyên tắc trong công việc của tôi. Ban đầu tôi cứ đấu tranh mãi và nghĩ rằng cái chạm môi này không cần thiết, nhưng sau khi được đạo diễn Lê Bảo Trung phân tích về tình huống và giải thích rằng cần mang lại nét biểu cảm cho hai nhân vật thì tôi đã chịu thua (cười).

Oái oăm nhất là ngay ngày bấm máy đầu tiên, tôi và Isaac phải diễn phân đoạn này luôn. Cả hai cứ ngại nên môi chưa chạm thì tôi đã đạp chân Isaac té mấy lần rồi. Cuối cùng để cảnh quay được tốt, đạo diễn phải đếm và đẩy ra thì cả hai mới làm tốt được. Sau đó, Isaac còn nói với tôi: "Xin lỗi vì đã hôn Thy nhiều lần nhưng may mà chỉ trúng một lần".

Nụ hôn bất ngờ của Bảo Thy và Isaac trong phim.

- Xuất thân là ca sĩ nhưng chị lại khá có duyên với điện ảnh khi ngay ở "Công chúa teen và ngũ hổ tướng" đã giành giải Cánh Diều Vàng cho "Nữ diễn viên triển vọng". Nhưng nếu chỉ được lựa chọn một thứ, chị sẽ đi theo ca hát hay diễn xuất?

- Bản thân tôi cho rằng mình có duyên và được tin tưởng trao cho cơ hội thể hiện ở bất cứ lĩnh vực nào thì cũng cố gắng bằng tất cả sức lực để hoàn thành nhiệm vụ đó. Nhưng với Gia sư nữ quái, có lẽ tôi đã hài lòng với sự lấn sân điện ảnh của mình. Thời gian tới, tôi sẽ đầu tư vào âm nhạc nhiều hơn.

- Gần đây dư luận xôn xao việc nhiều người mẫu, diễn viên, hot girl B.hoa giá nghìn USD. Một trong những lý do đưa ra là thu nhập không đủ đáp ứng. Là một người hoạt động trong giới showbiz, chị thấy thu nhập của người làm nghệ thuật hiện nay tại Việt Nam thế nào?

- Trong showbiz cũng có nhiều công việc khác nhau, độ tuổi khác nhau và đa dạng không đếm xuể. Sẽ không có một chuẩn mực nào cho thu nhập của nghệ sĩ, cũng không có một mức ổn định và bền vững lâu dài nào đó. Làm nghệ sĩ hay người thường, nếu lười nhác và không cố gắng làm mới mình trong công việc thì sẽ chỉ đứng đó mãi rồi thụt lùi. Chưa nói đến thu nhập, chỉ cần bạn có được chỗ đứng trong lòng khán giả thì chắc chắn bạn không... nghèo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật