Tin liên quan
Sách do hai tác giả Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM và Diễn giả Diệp Khắc Cường biên soạn.
Nội dung bao gồm các quy định của Pháp Luật chuẩn hóa các hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam, khái niệm bán hàng đa cấp; ưu và nhược điểm của bán hàng đa cấp; phân biệt các hình thức bán hàng đa cấp bất chính…
Kể từ khi Luật Cạnh tranh ra đời tại Việt Nam vào cuối năm 2004 và Nghị định 110/NĐ-CP được ban hành vào năm 2005, hoạt động bán hàng đa cấp đã được công nhận là mô hình kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.
Trong hơn 5 năm qua, hiện đã có 45 công ty hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam. Chỉ tính đến hết năm 2009, với sự hoạt động của 32 công ty bán hàng đa cấp hiện thu hút gần 700.000 nhà phân phối, mang lại doanh thu hàng năm hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 150% so với năm 2008, đóng góp gần 660 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước và trên 5 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.
Sách hướng dẫn bán hàng, kinh doanh đa cấp đúng Pháp Luật
Tuy nhiên, trong số những doanh nghiệp tham gia kinh doanh đa cấp hợp pháp thì vẫn có một số doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trái phép, bất chính.
Theo Bộ Công thương, giai đoạn vừa qua có 13 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp đã tạm ngừng, chấm dứt hoạt động, trong đó 1 doanh nghiệp bị rút giấy phép vĩnh viễn. Một số doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh chưa tuân thủ quy định của Pháp Luật, mà biểu hiện cụ thể là kinh doanh đa cấp bất chính, tạo nên những hình ảnh xấu cho mô hình kinh doanh này và gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.