Ngày 30/5, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bình, 41 tuổi, ngụ khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, Bình Phước, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 1997, Bình mở tiệm buôn bán nhỏ và cho vay trả góp để kiếm sống. Từ năm 2001, thấy việc cho vay lãi kiếm được tiền nhiều nên Bình cho vay càng ngày càng lớn dẫn tới việc bị một số người chiếm đoạt không trả, nợ nần càng chồng chất.
Đến tháng 9/2007, Bình đã vay của 17 hộ dân với gần 6 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định Bình còn huy động được hơn 11 tỷ đồng của 12 hộ dân khác nhưng có thỏa thuận rõ ràng với các chủ nợ nên cơ quan chức năng không đưa số tiền này vào vụ án hình sự.
HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bình 13 năm tù.