Ông cũng nói thông điệp hòa bình không chỉ dành cho chính phủ mà còn cho “tất cả những người cầm súng”
Trước đó, phát biểu ngắn gọn trước khi đến Damascus, ông hy vọng sẽ có “những cuộc thảo luận nghiêm túc và thẳng thắn” với Tổng thống Bashar al-Assad. Dự kiến, cựu Tổng thư ký Liên hiệp quốc sẽ gặp Tổng Thống Bashar al-Assad vào thứ 3, ngày 29/5.
Trước đó, ông Anna phát biểu hành động giết chết 108 người ở Houla là “một tội ác khủng khiếp và Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc hoàn toàn lên án nó”. Các quốc gia phương tây cũng đổ lỗi quân đội của ông assad phải chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát, trong khi chính quyền ở Damascus phủ nhận trách nhiệm.
Trong lúc đó, các nhà hoạt động ở Syria cho biết quân đội chính phủ đã đánh bom nhiều khu phố ở Hama suốt từ cuối tuần trước tới thứ hai nhằm trả đũa các cuộc tấn công của phe nổi dậy. Nhiều binh sĩ, người nổi dậy và ít nhất 13 thường dân đã thiệt mạng, con số tử vong chính xác không thể kiểm chứng độc lập.
Ông Annan trước đó làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn ngày 12/4, một phần của kế hoạch 6 điểm để chấm dứt đổ máu nhằm nhấn chìm cuộc nổi dậy chống tổng thống assad kéo dài 14 tháng và đang tiến tới một giải pháp đàm phán.
Tuy nhiên, thỏa thuận này đã không thực hiện được và hàng trăm người đã bị sát hại suốt 6 tuần qua. Ông Annan phát biểu: " Kế hoạch 6 điểm cần được triển khai toàn diện, và điều này đã không xảy ra".