Đã xác định được danh tính sát thủ đâm chết em trai Lee Dong-gun

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cảnh sát điều tra cho biết hai kẻ chủ mưu giết chết em trai nam diễn viên Lee Dong-gu‌n tại trung tâm mua sắm Quảng trường Thế giới (Australia) hôm 21/3 là sinh viên Trung Quốc, chúng hoạt động trong băng đảng xã hội đen chuyên tống tiền sinh viên nước ngoài.
Đã xác định được danh tính sát thủ đâm chết em trai Lee Dong-gun
hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 21/3, em trai Lee bị đâm nhiều nhát, rồi chết sau khi được đưa vào cấp cứu trong bệnh viện. Hai tên tội phạm lên taxi trốn thoát nhưng bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Hai tên này là Michael Lee và Ivan Wong, 1‌8 tuổ‌i, đều là sinh viên Trung Quốc đang sống ở Carlingford. Chúng bị kết tội giết người có chủ đích và cố tình gây thương tích nặng cho nạn nhân. Chúng sẽ phải hầu toà án Tối cao Sydney vào sáng sớm mai (theo giờ Việt Nam ).

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, động cơ giết em trai Lee Dong-gu‌n xuất phát từ tranh chấp "con mồi" giữa hai băng đảng xã hội đen. Vụ tranh chấp xảy ra từ trong nhà hàng Hungry Jack nằm trên phố George, sau đó chúng kéo nhau ra đường, rồi vào Quảng trường Thế giới, bám theo bước chân của em trai Lee.

Thông tin mới nhất từ gia đình Lee Dong-gu‌n cho biết, nam diễn viên và bố mẹ sẽ trở về Hàn Quốc trong ngày mai 26/3, sau khi hoàn tất các thủ tục nhận th‌i th‌ể em trai. Tang lễ sẽ được tổ chức trong vài ngày tới, tuy nhiên ngày giờ cụ thể chưa được tiết lộ. Cũng vì sự cố đau buồn này, Lee Dong-gu‌n quyết định ngừng tham gia bộ phim When It"s At Night dự kiến sẽ bấm máy vào đầu tháng 4 tới. Cảm thông với hoàn cảnh của Lee Dong-gun, đoàn làm phim When It"s At Night chấp nhận trước mắt sẽ quay những cảnh không có Lee. Đây cũng là bộ phim cuối cùng có Lee Dong-gu‌n tham gia trước khi anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vòng 2 năm.

Lee Dong-gu‌n sẽ tạm ngừng đóng phim.


Nguồn tin từ tờ Herald cho biết, các tên tội phạm thuộc băng đảng xã hội đen tự nhận là "Yee Tong". Một số trong chúng đã được cảnh sát Australia yêu cầu cơ quan di trú trục xuất khỏi nước này. Yêu cầu trục xuất những kẻ này với lý do hết hạn visa được đưa ra một ngày trước khi vụ thảm sát em trai Lee Dong-gu‌n xảy ra.

Cơ quan giám sát tội phạm châu Á NSW đã có buổi làm việc với Cục Di trú Australia để tìm hiểu chi tiết hoạt động của băng nhóm xã hội đen này. Tuy nhiên, vụ việc đau lòng đã xảy ra khi cảnh sát còn chưa kịp thống kê hết băng đảng này có bao nhiêu tên, chỉ biết rằng chúng có quốc tịch Trung Quốc và chủ yếu sử dụng visa học tập.

Băng đảng Yee Tong, với các thành viên phần lớn có tuổi đời trên dưới 20, hoạt động rộ lên ở Sydney từ một năm về trước, các vụ tội phạm và án mạng của chúng chủ yếu được tiến hành về đêm, quanh trung tâm thương mại Quảng trường Thế giới và khu vực dân cư lân cận.

Cơ quan tình báo của cảnh sát cho biết, Yee Tong chuyên "nằm vùng" ở khu vực Trung tâm thương mại Quảng trường Thế giới, chúng thường xuyên phải "giành miếng ăn" và đấu đá với các băng đảng đối lập khác như Big Circle và những băng đảng hoạt động kiểu Sing Wai của Hong Kong. Các băng đảng này đều đóng ở làng Trung Hoa ở Australia .

5 năm về trước, Big Circle và các băng đảng Sing Wai bị buộc tội liên quan đến hàng loạt tội phạm bảo kê.

Năm ngoái, Yee Tong cũng lọt vào sổ đen của cảnh sát sau khi dính vào hàng loạt vụ xô xát và sát hại bằng dao trong và quanh khu vực Quảng trường Thế giới. thủ đoạn thường thấy của băng nhóm này là tống tiền những sinh viên nước ngoài giàu có đang du học tại Australia . Chúng bắt cóc, khống chế các sinh viên rồi buộc họ phải tiết lộ mã pin thẻ tín dụng. Chúng cũng bị tình nghi có liên quan đến một số vụ cướp ngân hàng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật