Bé 9 tuổi bị bố dượng hã‌ּm hiế‌ּp rồi giết chết

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người đàn ông ở Mỹ đang phải đối mặt với cáo buộc xâ‌ּm hạ‌ּi và đâm chết con gái riêng của vợ, dù cô bé mới chỉ 9 tuổi.
Bé 9 tuổi bị bố dượng hã‌ּm hiế‌ּp rồi giết chết
th‌i th‌ể bé Xiomara Fernandez được phát hiện ở bãi đỗ xe.

Công tố viên khẳng định Jacinto Zuniga Trujillo, 31 tuổi, đến từ Long Beach, Los Angeles, đã đâm chết bé Xiomara Fernandez, 9 tuổi, vì sợ rằng cô bé có thể sẽ hé răng về việc hắn lạ‌m dụn‌g em hồi tháng 11 năm ngoái.

Tờ Los Angeles Times đưa tin th‌i th‌ể của bé Xiomara được tìm thấy ở bãi đỗ xe của nhà thờ Los Altos United Methodist khoảng 11h trưa hôm thứ 7 (5/5). Xiomara nằm trong một vũng máu và bị đâm nhiều nhát ở phần thân. Bên cạnh là Trujillo với nhiều vết thương trên mình do hắn tự đâm để đánh lừa điều tra.

Trujillo được đưa tới bệnh viện và được các bác sĩ cứu sống. Sau đó, cảnh sát đã đưa hắn tới đồn để thẩm vấn vì nghi ngờ hắn là kẻ giết người.

Các nhà điều tra tìm thấy chữ và một số bức thư được viết bằng máu trên cánh cửa sát của chiếc xe chở hàng gần nơi họ phát hiện ra th‌i th‌ể của bé Xiomara. Đây có thể là những chứng cứ sẽ buộc tội Trujillo. Trong khi các nhà chức trách hiện chưa tiết lộ nội dung của những dòng chữ này, các bức thư được tìm thấy có chứa nhiều từ ngữ tục tĩu, dâ‌ּm dụ‌ּc.

Những nét chữ nguệch ngoạc viết bằng máu trên chiếc xe tải được tìm thấy cạnh hiện trường vụ án mạng. Ảnh: KTLA

th‌i th‌ể của bé gái Xiomara được một người phụ nữ tên là Nancy Eomurian phát hiện khi đi ngang qua. Nancy kể với NBC rằng cô sau đó nhìn thấy người đàn ông đứng dậy và bắt đầu bỏ chạy. "Anh ta đứng dậy rồi bắt đầu bỏ trốn, nhưng trên người anh ta cũng dính máu", Eomurian nói.

Dù không phải là cha đẻ của Xiomara, Trujillo đã nuôi nấng cô bé từ năm em mới chỉ vài tháng tuổi và cũng là người cha duy nhất mà Xiomara biết đến, gia đình của em nói với Long Beach Press-Telegram.

Mẹ của Xiomara, Graciela Fernandez, nói rằng cô chưa bao giờ thấy có bất cứ một dấu hiệu lạ‌m dụn‌g về mặt thể chất lẫn tinh thần của Trujillo đối với con gái mình. Graciela thừa nhận con gái mình là một đứa trẻ vui vẻ và hay nói cười.

Graciela Fernandez có tất cả 6 đứa con, đứa ít tuổi nhất 18 tháng tuổi, lớn tuổi nhất là 21 tuổi. Hai bé ít tuổi nhất là con của cô và Trujillo.

Jacinto Zuniga Trujillo kết hôn với Glaciela Fernandez - lúc đó đã có 3 đứa con riêng - và có với nhau 2 con. Ảnh: Nbclosangeles

Theo lời của Alma - một trong những đứa con gái của Fernandez - thì Xiomara rất yêu quý bố dượng. Tuy nhiên, "tất cả những gì mà ông ta làm là tức giận với con bé, nhưng con bé chỉ biết khóc thôi. Khi mẹ cháu tức giận thì con bé chẳng phản ứng gì. Nhưng nếu ông ra chỉ buồn bực một chút thôi là con bé đã khóc lóc rồi", Alma nói.

Alma nói thêm rằng có thể vì quá nhỏ nên cô em gái bé bỏng Xiomara đã không biết mà kể lại với các anh chị mình.

Trujillo bị cáo buộc 5 lần sử dụng lời lẽ dung tục và lạ‌m dụn‌g đối với bé Xiomara. Hiện người đàn ông này đang bị giam tại Twin Towers Correctional Facility ở Los Angeles.

Phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào ngày 22/5 tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật