Xóa ổ “nhền nhện” lừa tình tiền

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơ quan Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an thị xã An Khê, Gia lai vừa triệt phá và bắt giữ 8 trong số 9 đối tượng, gồm 6 nữ, 3 nam, cùng trong một băng nhóm B.hoa-móc túi-tống tiền của khách mua vui.
Xóa ổ “nhền nhện” lừa tình tiền
Ngô Ngọc Hạnh (thứ 3 từ trái qua) cùng đồng bọn tại trại tạm giam
Các  đối tương bị bắt giữ gồm : Ngô Ngọc Hạnh (SN 1968), Phan Thị Thanh (SN 1973), Lê Thị Nguyệt (SN 1981), Nguyễn Thị Lựu (SN 1969), Lê Thị Phượng (SN 1966), Nguyễn Thị Thơ (SN 1963), Trịnh Hoàng Tuấn (SN 1979), Nguyễn Quốc Hưng (SN 1994), Bùi Thanh Đức (SN 1993), đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai.
Được biết, Ngô Ngọc Hạnh, Phan Thị Thanh, Nguyễn Thị Thơ, Nguyễn Thị Lựu là bạn bè chơi thân với nhau đã nhiều năm. Giữa năm 2010, Thanh thường xuyên đến nhà Hạnh chơi và có nói cho Hạnh nghe quá trình đi chơi gặp nhiều người đàn ông có tiền hay rủ đi hát karaoke.
Nghe vậy, Hạnh đã bàn bạc với Thanh và đề ra cách thức lấy tiền cụ thể: Hàng ngày nếu gặp người đàn ông nào rủ đi nhậu và đi hát karaoke thì đồng ý, rồi Thanh điện thoại cho Hạnh báo trước để Hạnh chỉ đạo việc lấy tiền là khi vào phòng hát, lợi dụng họ đã uống bia thì gợi ý vào phòng vệ sinh để thỏ‌a mã‌n tìn‌ּh dụ‌ּc.
Khi đó, quần dài của đối tượng sẽ treo ở cửa, tạo điều kiện cho đồng bọn móc túi lấy ví và tài sản, rồi tẩu tán về chia nhau, hoặc nếu gặp người đàn ông nào ngoài đường thì rủ họ về quán cà phê Gia Hân của Hạnh, ban đầu cho họ uống bia, sau đó gợi ý cho họ qua nhà ván của Hạnh gần đó để thỏ‌a mã‌n tìn‌ּh dụ‌ּc.
Khi họ sơ hở treo quần dài có ví tiền và giấy tờ thì đồng bọn ở ngoài lén lút chiếm đoạt, tẩu tán. Khi có được ví và giấy tờ cá nhân, Hạnh chỉ đạo cho đồng bọn tìm số điện thoại của người bị hại để liên lạc, giả vờ nhặt được để buộc họ chuộc lại và lấy tiền chia nhau.
Người bị hại sau khi nhận điện thoại sợ mất giấy tờ làm lại khó khăn, mặt khác sợ vợ con và người thân biết chuyện gái gú nên xấu hổ, buộc phải đưa tiền cho bọn chúng để lấy lại giấy tờ.
Ban đầu Thanh, Hạnh, Lưu bàn nhau tham gia, riêng Thơ làm riêng tại nhà của Thơ. Khi Tuấn, Nguyệt, Phượng, Hưng, Đức thường xuyên tới quán cà phê Gia Hân thì Hạnh kể lại cách thức lấy tiền nói trên, nên tất cả cùng tham gia để có tiền tiêu xài cho mục đích cá nhân.
Với phương thức, thủ đoạn này, từ ngày 16/11/2010 đến nay Hạnh và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 10 vụ với tổng số tiền hơn 90 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.
Trung tá Hoàng Trung Thông, Phó trưởng Công an thị xã An Khê cho biết: “Đây là các đối tượng không nghề nghiệp, sống lang thang tại địa bàn thị xã An Khê, trong đó có đối tượng Trịnh Hoàng Tuấn là đối tượng đã bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 4 năm 9 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản” và cố “ý gây thương tích”, vừa mãn hạn ra tù ngày 1/9/2009 và Nguyễn Thị Thơ đã có một tiền án về tôi đánh bạc và đang bỏ trốn. Cơ quan công an thị xã đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với đối tượng này.
Các đối tượng nữ trong vụ án đều đã ly hôn và chuyên làm nghề mạ‌ּi dâ‌ּm, cờ bạc và móc túi để sinh sống.
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án và hoàn tất thủ tục đưa các đối tượng ra truy tố trước Pháp Luật.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật