Đà Nẵng bị “thổi còi” quy định gom người nghiện đi chữa bệnh

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bản Quy chế cai nghiện m‌a tú‌y do UBND TP.Đà Nẵng ban hành vừa bị Cục kiểm tra Văn bản quy phạm Pháp Luật (Bộ Tư pháp) “thổi còi” vì tự nới diện đối tượng bị buộc đưa đi chữa bệnh, có khả năng dẫn đến “bắt nhầm”, oan sai, xâm phạm quyền công dân.

Cục Kiểm tra văn bản vừa có công văn gửi GĐ Sở Tư pháp Đà Nẵng yêu cầu tự kiểm tra lại bản Quy chế cai nghiện này.

Cụ thể, khoản 2 Điều 5 bản Quy chế cai nghiện này quy định đối tượng bắt buộc cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai nghiện là: “Người nghiện m‌a tu‌ý, người tái nghiện m‌a tu‌ý và người sử dụng trái phép chất m‌a tú‌y bị bắt quả tang”.

Cục trưởng Lê Hồng Sơn cho biết, qua kiểm tra, Cục thấy nội dung quy định này không phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống m‌a tu‌ý và Nghị định số 135 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

Theo Nghị định 135 đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh để cai nghiện là: “Người nghiện m‌a tú‌y từ đủ 1‌8 tuổ‌i trở lên đã bị xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng trái phép chất m‌a tú‌y mà vẫn còn nghiện; đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc người nghiện m‌a tú‌y không có nơi cư trú nhất định”. Còn theo quy định tại điều 2 của Luật Phòng, chống m‌a tu‌ý, người nghiện m‌a tu‌ý được xác định là người sử dụng chất m‌a tu‌ý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

Như vậy, quy định “người sử dụng trái phép chất m‌a tú‌y bị bắt quả tang” sẽ bị buộc đưa trại cai nghiện của Đà Nẵng là quá rộng, trái luật.

“Mặt khác, người sử dụng trái phép chất m‌a tu‌ý dù bị bắt quả tang nhưng cũng có khả năng chưa phải là đối tượng bị nghiện m‌a tu‌ý như luật quy định. Nếu không xét nghiệm, theo dõi thêm để xác định những người này có nghiện m‌a tu‌ý hay không, đã đưa ngay vào Trung tâm cai nghiện, theo chúng tôi, dễ dẫn đến oan sai, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân”, công văn của Cục Kiểm tra văn bản nêu rõ.

Với những phân tích đó, Cục Kiểm tra văn bản đề nghị GĐ Sở Tư pháp Đà Nẵng tổ chức xem xét, tự kiểm tra đối với bản Quy chế cai nghiện này. Nếu thấy những phát hiện trên là đúng, Sở Tư pháp cần tham mưu cho UBND TP.Đà Nẵng xử lý nội dung quy định trái Pháp Luật và thông báo kết quả xử lý cho Cục kiểm tra văn bản trước ngày 15/5/2012.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật