Đó là "cơn sốt" truyền dung dịch đường, muối và các dung dịch tổng hợp chất điện giải cho trẻ để chữa sốt.
Loại dịch truyền được các bà mẹ rỉ tai nhau là dung dịch đường, muối và dung dịch tổng hợp chất điện giải như Glucose 5%, 10%, Lactate Ringer… Chúng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc với giá khá rẻ, chỉ khoảng dưới 10.000 đồng/chai bao gồm cả bộ dây chuyền.
Loại "xịn" nhất có xuất xứ nhập ngoại cũng chỉ khoảng 20.000 đồng/chai. Tại Hà Nội, việc đưa trẻ tới các phòng khám tư hoặc gọi y tá tới tận nhà truyền dịch cho trẻ được tiến hành rất đơn giản, ít tốn kém và dường như chưa được cơ quan chức năng nào giám sát.
TS Dũng đưa ra một so sánh dễ hiểu, với tỷ lệ 5g đường/100ml dung dịch thì việc truyền cho trẻ một chai Glucose 5% cũng chỉ tương đương với việc cho trẻ uống gần1 thìa đường. Tương tự như vậy, truyền một chai dung dịch muối 9% chỉ như uống một bát canh nhạt, truyền một chai Lactate Ringer chưa bằng uống một gói oresol. Trẻ sốt virus có thể được chỉ định truyền dịch khi có biểu hiện nôn, tiêu chảy dẫn tới cơ thể không bù được các chất điện giải qua đường ăn uống.
Ngược lại, nếu trẻ không có các biểu hiện trên thì việc bồi dưỡng cho trẻ qua đường ăn uống vừa đơn giản, khoa học và hiệu quả hơn nhiều. Bắt trẻ phải truyền dịch vừa không có tác dụng gì, vừa "làm khổ" trẻ, hơn thế, trẻ còn có thể bị tác dụng phụ như sốc dịch và lây nhiễm bệnh nguy hiểm như viêm gan, HIV/AIDS do tiêm truyền. Thậm chí, nếu trẻ được truyền dịch ở nhà không được xử lý kịp thời các biến chứng có thể gây tử vong.
Nguy hiểm hơn, tại Khoa Nhi BV Bạch Mai đã có những trường hợp bệnh nhi "được" truyền dịch 2-3 ngày không đỡ sốt, cha mẹ đưa trẻ tới bệnh viện mới phát hiện các cháu bị viêm phổi, viêm não, viêm màng não. Trẻ bị viêm phổi vốn không chịu nước và thường không được truyền dịch, trẻ viêm não truyền dịch có thể làm tăng phù não. Việc truyền dịch đối với các bệnh này vừa sai thuốc, có hại về mặt bệnh lý, vừa gây phức tạp cho điều trị sau đó.