Sáng ngày 2/5 năm ngoái (giờ Islamabad) và là ngày 1/5 theo giờ Mỹ, lực lược biệt kích SEAL của Hải quân Mỹ đã bắn chết Bin Laden, trong một vụ đột kích vào căn cứ của trùm khủng bố ở Pakistan. Lúc đó, vụ tiêu diệt thủ lĩnh al Qaeda được khen ngợi là một trong những thành tích hàng đầu của chính quyền ông Obama.
Gần 1 năm sau sự kiện gây xôn xao thế giới, nước Mỹ lại đang đối mặt với nguy cơ bị khủng bố tấn công. Tuy nhiên, cơ quan an ninh của Mỹ cho rằng đó chỉ là nguy cơ và chưa tìm thấy bằng chứng cụ thể. “Tại thời điểm này, chúng tôi không có thông tin đáng tin cậy về các tổ chức khủng bố, trong đó có al Qaeda, đang âm mưu tấn công nước Mỹ để đánh dấu lễ kỷ niệm 1 năm cái chết của Bin Laden”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney hôm qua (26/4) thông báo.
Đánh giá này cũng được lặp lại trong thông tin tình báo của FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ gửi tới các cơ quan chức năng hôm thứ tư vừa rồi. Theo đó, cơ quan an ninh của Mỹ đánh giá các chi nhánh của al Qaeda và đồng minh vẫn có ý định tấn công nước Mỹ nhằm trả thù cho cái chết của Bin Laden, nhưng không nhất thiết diễn ra trong lễ kỷ niệm vào tháng tới.
Báo cáo này thêm rằng, trên các diễn đàn hồi giáo cực đoan, một số cá nhân đã đăng tin nhắn đe dọa thực hiện các vụ tấn công không xác định tại nước Mỹ và trùng với lễ kỷ niệm cái chết của Bin Laden.
Trong khi đó, sở cảnh sát New York cho hay họ không thấy có bất kỳ mối đe dọa nào liên quan đến sự kiện 1 năm cái chết của Bin Laden. “Tuy nhiên, cảnh sát New York vẫn hết sức cảnh giác, vì những tên khủng bố có thể trở lại đây và giết hại người dân”, Paul Browne, phát ngôn viên của sở cảnh sát New York cho hay.
Phát ngôn viên Carney thêm rằng, ông Obama vừa xem xét một số mối đe dọa và nhấn mạnh, nguy cơ al Qaeda trả thù nước Mỹ vẫn rất thực tế.
Tháng 5 năm ngoái, người Mỹ hân hoan ăn mừng sự kiện cái chết của trùm khủng bố Bin Laden, kẻ được cho là chủ mưu đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố 11/9. Tuy nhiên, cái chết của người đàn ông bị truy nã gắt gao nhất thế giới lại thổi bùng lên tâm lý chống Mỹ trong thế giới Hồi giáo, đặc biệt là ở Pakistan nơi Bin Laden ẩn nấp.