Mỹ cáo buộc tin tặc người Nga ăn cắp 1 triệu USD

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các quan chức cho biết, một người Nga sống ở New York (Mỹ) đã bị buộc tội đột nhập vào tài khoản môi giới khách hàng để ăn cắp khoảng 1 triệu USD.

Theo tin từ Bộ Tư pháp Mỹ hôm 17/4, một người Nga tên là Petr Murmylyuk, còn được gọi là Dmitry Tokar, 31 tuổi, ở Brooklyn, New York, đã bị buộc tội âm mưu liên kết với tin tặc, truy cập trái phép vào các máy tính và gian lận chứng khoán.

Các công tố viên cho biết, hoạt động của Murmylyluk đã bắt đầu vào cuối năm 2010 để ăn cắp tài khoản giao dịch trực tuyến tại ETrade, Scottrade, Fidelity, Schwab, và các công ty môi giới khác.

Sau khi đã truy cập vào các tài khoản trực tuyến, tin tặc sẽ thay đổi số điện thoại và địa chỉ e-mail trên đó để ngăn chặn thông phản hồi của các nạn nhân. Khi đã kiểm soát các tài khoản, tin tặc tiến hành buôn bán chứng khoán thua lỗ và ngành nghề bất hợp pháp nhằm đem lại lợi ích cho mình. Trong một số trường hợp, các hợp đồng được bán và mua lại với số tiền cao hơn 9 lần giá ban đầu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật