Loài chim mang “bộ cánh” lòe loẹt nhất có trong Sách đỏ IUCN

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chim Bồng chanh đỏ có màu sắc khác nhau ở từng bộ phận trên mình khiến chúng trông khác biệt, rất thu hút. Trong Sách đỏ IUCN, Bồng chanh đỏ nằm trong diện loài sắp bị đe dọa. Số lượng quần thể của chúng đang có xu hướng suy giảm trong tự nhiên.
Loài chim mang “bộ cánh” lòe loẹt nhất có trong Sách đỏ IUCN
Trong vô số loài chim sinh sống ở Việt Nam, Bồng chanh đỏ (Ceyx erithaca) là loài chim có màu sắc phong phú bậc nhất

Thuộc họ Bói cá (Alcedinidae), loài chim nhỏ này có chiều dài 12-14 cm khi trưởng thành

Chim có phần lông trên đỉnh đầu và trên đuôi màu hồng tím, hông và chót đuôi hung vàng cam, cổ và hai bên màu màu vàng và cam. Hai cánh màu xanh đen có ánh kim, bụng vàng, cằm trắng, mỏ và chân màu đỏ…

Loài chim này thường sống trong những khu rừng lá rộng, gần suối, ao hồ nhỏ, tổ luôn nằm cách xa mặt nước

Bồng chanh đỏ chủ yếu ăn côn trùng, cua nhỏ, cá, ếch và thằn lằn

Mùa sinh sản của loài chim này thay đổi tùy khu vực. Mỗi tổ chim có 4-5 trứng, chim bố và chim mẹ thay nhau ấp trong thời gian 17 ngày

Bồng chanh đỏ phân bố chủ yếu ở Bangladesh, Bhutan, Brunei, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam

Tại Việt Nam, chúng định cư tại Đông Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ, và phổ biến Nam Bộ

Trong Sách đỏ IUCN, Bồng chanh đỏ nằm trong diện loài sắp bị đe dọa. Số lượng quần thể của chúng đang có xu hướng suy giảm trong tự nhiên

Mối đe dọa chính đối với loài chim tuyệt đẹp này là sự suy thoái môi trường rừng do các hoạt động của con người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật