Xung đột Nga - Ukraine ngày 17/3: Người phát ngôn Không quân Ukraine bị sa thải

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine - ông Yurii Ihnat đã bị sa thải, tờ Pravda dẫn lời tướng Mykola Oleshchuk - Tư lệnh Không quân cho biết.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 17/3: Người phát ngôn Không quân Ukraine bị sa thải
Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine - ông Yurii Ihnat. Ảnh: Pravda

Lý do ông Ihnat bị sa thải hiện chưa được tiết lộ. Ông đã không xuất hiện và không đưa ra bất kỳ bình luận nào trong một tuần qua, dù trước đó ông là khách mời quen thuộc của các bản tin.

"Tôi cảm ơn Ihnat hai lần mỗi năm kể từ khi xung đột bùng phát: Vào ngày sinh nhật của ông ấy và ngày kỷ niệm của quân đội. Tôi cảm ơn Ihnat vì khối lượng công việc khổng lồ mà ông ấy đã đảm đương. Và quan trọng nhất là vì nỗ lực đối phó với đối phương trên mặt trận thông tin, ở Ukraine và ở nước ngoài", tướng Oleshchuk nói.

"Hôm nay tôi sẽ cảm ơn Yurii Ihnat lần thứ năm. Tôi sẽ cảm ơn ông ấy vì công việc xuất sắc. Ông ấy vẫn sẽ ở trong Lực lượng Không quân Ukraine và sẽ tiếp tục làm việc ở một lĩnh vực khác. Tôi tin chắc rằng ông ấy sẽ thành công không kém".

Nga đẩy lùi cuộc tấn công ở biên giới

Bộ Quốc phòng Nga hôm 16/3 cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn một nhóm dân quân Ukraine cố gắng xâm nhập làng Kozinka (Vùng Belgorod, biên giới Nga).

Sau đó cùng ngày, bộ đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh nhóm dân quân Ukraine bị loại bỏ ở Kozinka. Không rõ đoạn video được quay khi nào vì ngôi làng này từng là mục tiêu của một nỗ lực xâm nhập bất thành hôm thứ Năm. Theo Thống đốc Vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov, người dân đã được sơ tán khỏi Kozinka khi tình hình leo thang.

Quân đội Ukraine ngày 16/3 bị cáo buộc pháo kích thành phố Belgorod của Nga bằng hệ thống phóng đa nòng RM-70 Vampire do CH Séc sản xuất.

Ngoại trưởng Ý cảnh báo: Đưa quân NATO vào Ukraine có thể châm ngòi Thế chiến III

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cảnh báo việc triển khai lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới chiến trường Ukraine có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu, thực chất là Thế chiến III.

Tuyên bố trên được ông Tajani đưa ra trong một cuộc phỏng vấn bên lề triển lãm LetExpo ở Verona. Khi được hỏi về khả năng NATO triển khai lực lượng tới Ukraine, ông Tajani đã phản đối.

"Tôi nghĩ rằng NATO không nên đưa quân vào Ukraine. Đó sẽ là một sai lầm. Chúng tôi cần giúp Ukraine tự vệ, nhưng việc đưa quân vào nước này để chiến đấu đồng nghĩa với nguy cơ bùng phát Thế chiến III", ông Tajani nói.

Ngoại trưởng Ý cũng loại trừ khả năng nước này điều quân đến Ukraine. Khi được hỏi về việc các quốc gia NATO khác gửi quân tới hỗ trợ Kiev, đặc biệt là Pháp, Ngoại trưởng Tajani cho biết ông hy vọng “điều đó không xảy ra”.

Tổng thống Nga Putin ra lệnh thay thế lính nghĩa vụ ở biên giới bằng lực lượng đặc nhiệm

Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo về kế hoạch của các nhóm dân quân Ukraine nhằm tiến hành cuộc tấn công nhằm vào vùng biên giới Nga, và ông đã ra quyết định thay thế lính nghĩa vụ ở khu vực này bằng lực lượng đặc nhiệm, nhà báo Pavel Zarubin cho biết, dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

"Cơ quan tình báo đã nhận được thông tin về những nỗ lực tiềm tàng nhằm xâm phạm biên giới Nga, hai tuần trước khi những cuộc tấn công này xảy ra. Để ứng phó, lãnh đạo đã ra lệnh rút lực lượng lính dự bị lùi xa biên giới và thay thế họ bằng các quân nhân chuyên nghiệp, tình nguyện viên và lực lượng đặc nhiệm. Đó là những gì đã diễn ra", nhà báo Zarubin nói.

Bắt đầu từ 12/3, các nhóm dân quân Ukraine đã liên tục cố gắng tiến hành những cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, trong đó có bốn cuộc tấn công theo hướng Belgorod, một cuộc tấn công theo hướng Kursk.

Trong cuộc họp hôm 15/3 với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Tổng thống Putin đã chỉ trích những nỗ lực của các nhóm dân quân nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử đang diễn ra, và cam kết sẽ trả đũa.

Ông Putin giải thích rằng những nỗ lực này bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh, cũng như những vụ tấn công nhằm xâm phạm biên giới Nga. Ông nói rằng hành động này "vô nghĩa về mặt quân sự".

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 15506
  1. Hiệu ứng Domino, quân Ukraine rút bỏ hàng loạt vị trí ở tây Avdiivka
  2. Ukraine sẽ nhận 81 máy bay mà Nga cực kỳ muốn có
  3. Nga tập kích Ukraine dữ dội, châu Âu chịu vạ lây
  4. Nổ rung chuyển Kharkiv, Nga đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine
  5. Quân Ukraine vứt bỏ công sự, rút lui ồ ạt ở phía tây Avdiivka
  6. Nga chớp thời cơ ra đòn mạnh trước khi gói viện trợ mới của Mỹ đến Ukraine
  7. Nga lên kế hoạch kiểm soát mặt trận chiến lược của Ukraine
  8. Nga phản ứng về gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine
  9. Xung đột Nga - Ukraine ngày 20/4: 50 máy bay không người lái tấn công tám vùng của Nga trong đêm
  10. Tinh thần chiến đấu xuống thấp, nhiều đơn vị Ukraine “kháng lệnh” tại Chasov Yar
  11. “Cánh cửa địa ngục” đã mở ra, “át chủ bài” của Nga ở Chasov Yar
  12. Ukraine dự đoán thời điểm Nga giành Chasiv Yar
  13. Tấn công vào kho dầu của Nga, Ukraine có thể đẩy giá dầu thế giới lên cao?
  14. Iskander Nga đánh trúng kho đạn pháo 25.000 quả, Ukraine thương vong lớn
  15. Nga hé lộ lực lượng đứng sau đòn tấn công của Ukraine vào bán đảo Crưm
  16. Chasov Yar rung chuyển, bom nhiệt áp gây thương vong nặng cho Ukraine
  17. Chiến thuật tấn công mới của Nga nhằm vào cơ sở năng lượng Ukraine
  18. Ukraine kiệt sức, tên lửa Nga vẫn phóng như mưa rào
  19. Tổng thống Ukraine gặp phái đoàn nghị sĩ Mỹ ở gần biên giới Nga
  20. Xung đột Nga - Ukraine ngày 6/4: Quân đội Nga giành thêm một ngôi làng ở Donetsk
  21. Nga giam trăm nghìn quân Ukraine ở phía bắc, đột kích mạnh ở phía đông
  22. Nga tấn công hệ thống điện của Ukraine, 350.000 người bị ảnh hưởng
Video và Bài nổi bật