Man City thắng dễ, Real Madrid nhọc nhằn vào tứ kết Champions League

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với lợi thế sân nhà, Man City dễ dàng hạ gục Copenhagen với tỷ số 3-1 ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó tiến vào tứ kết ở giải đấu này.
Man City thắng dễ, Real Madrid nhọc nhằn vào tứ kết Champions League
Man City áp đảo hoàn toàn thế trận trước Copenhagen. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Real Madrid nhọc nhằn cầm hòa RB Leipzig với tỷ số 1-1 để giành vé vào Tứ kết với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận.

Bước vào trận đấu, Man City thi đấu tự tin vì đang dẫn trước với tỷ số 3-1 ở trận lượt đi. Trong khi đó Copenhagen hi vọng vào một kỳ tích xảy ra trên sân Etihad.

Ngay phút thứ 5, Man City đã có bàn thắng sớm từ pha phối hợp ăn ý. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Julian Alvarez, bóng đến đúng vị trí của Akanji, hậu vệ Man City dễ dàng dứt điểm tung lưới Copenhagen.

Sau bàn thắng mở tỷ số, Man City tiếp tục bắn phá khung thành của Copenhagen. Hàng công The Citizens làm chao đảo khung thành của Grabara.

Phút thứ 9, Man City tiếp tục có bàn thắng thứ 2, từ tình huống đá phạt góc, Rodri đánh đầu trúng xà ngang khung thành, bóng đến vị trí của Julian Alvarez ngoài vòng cấm, tiền đạo người Argentina tung cú sút xa, thủ thành Grabara thi đấu thiếu tập trung nên bóng dễ dàng đi vào lưới, 2-0 nghiêng về Man City.

Dẫn trước 2 bàn thắng, tổng tỷ số hiện tại là 5-1, Man City dường như đã nắm chắc tấm vé vào Tứ kết Champions League, tuy nhiên sức ép mà đoàn quân của HLV Pep Guardiola tạo ra vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Erling Haaland góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của Man City. Ảnh: Reuters

Phút 29, Copenhagen có bàn thắng rút ngắn tỷ số sau pha tấn công hiếm hoi, sau đường chuyền kỹ thuật của đồng đội, Elyounoussi đặt lòng chính xác vào góc phải khung thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 cho Copenhagen.

Cơ hội nhen nhóm lên cho Copenhagen nhưng Man City đã dập tắt ngay lập tức bằng bàn thắng thứ 3. Phút 45+3, từ pha phất bóng dài ở khu vực giữa sân, Erling Haaland khống chế và vượt qua hai hậu vệ Copenhagen trước khi tung cú dứt điểm bằng chân trái vào góc gần khung thành, nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City.

Sang hiệp 2, với lợi thế dẫn trước, Man City tỏ ra chủ quan và không tạo ra quá nhiều cơ hội dứt điểm. Trong khi đó Copenhagen vẫn nỗ lực tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số, nhưng đều bất thành.

Phút 66, từ pha phòng thủ thiếu tập trung của Man City, Copenhagen có cơ hội rút ngắn khoảng cách, tiếc là thủ thành Ederson thi đấu quá tập trung nên đã cản phá thành công cú dứt điểm ở cự ly gần 5m50.

Man City chính thức giành vé vào Tứ kết Champions League. Ảnh: Reuters

Những phút cuối trận, Man City bất ngờ đánh mất thế trận vào tay Copenhagen, hàng thủ của Man City căng mình chịu trận, rất may không có bàn thắng nào được ghi. Kết thúc trận đấu, Man City giành vé vào Tứ kết Champions League với tổng tỷ số 6-2 sau 2 lượt trận.

Ở trận đấu cùng giờ, Real Madrid nhọc nhằn cầm hòa RB Leipzig với tỷ số 1-1 ở trận lượt về, Kền kền trắng cũng giành quyền vào Tứ kết Champions League với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật