Có 6 loại hoa giấy đẹp, nhưng loại hoa giấy này mới nở quanh năm, sai hoa và bền đẹp rực rỡ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở Việt Nam hiện có 6 loại hoa giấy đẹp và được trồng phổ biến nhất, đa dạng từ màu sắc hoa đến dáng cây. Thế nhưng, trong 6 loại này thì hoa giấy Thái là loại cho ra hoa quanh năm, sai hoa và bền đẹp rực rỡ.
Có 6 loại hoa giấy đẹp, nhưng loại hoa giấy này mới nở quanh năm, sai hoa và bền đẹp rực rỡ
Ảnh minh họa

6 loại hoa giấy đẹp và được trồng phổ biến nhất

1. Hoa Giấy Bougainvillea Glabra: Đây là giống cây có nguồn gốc từ Brazil, cây thường mọc lên khá cao, trên cổng, vách nhà, thân cây có nhiều gai nhọn, lá xanh bóng, chùm hoa to, hoa thưởng nở nhiều vào mùa hè. Cây rất dễ trồng và chăm sóc.

Hoa giấy có nguồn gốc từ Brazil thường mọc lên khá cao, trên cổng, vách nhà. Thân cây có nhiều gai nhọn, lá xanh bóng, chùm hoa to, hoa thưởng nở nhiều vào mùa hè. Rất dễ trồng và chăm sóc.

2. Hoa giấy vạn hoa lầu: Là giống cây hoa giấy có màu hồng tím, màu đỏ hồng lẫn tím, đây là một dòng hoa khá đẹp hiện nay, hoa tượng trưng cho sự thủy chung vì hoa có màu tím. Cây hơi nhỏ nên thường được trồng trong chậu để làm cảnh.

Hoa giấy vạn hoa lầu có màu hồng tím, màu đỏ hồng lẫn tím, đây là một dòng hoa khá đẹp hiện. Cây hơi nhỏ nên thường được trồng trong chậu để làm cảnh.

3. Hoa giấy cao bồi: Với tên gọi độc lạ, đây là loài hoa giấy khác là đặc biệt. Hoa có 3 màu, màu đỏ, màu cam, màu trắng, cây hoa có màu sắc đẹp mắt hấp dẫn, khi trồng trong vườn rất nổi bật.

Hoa giấy cao bồi có 3 màu: màu đỏ, màu cam, màu trắng. Cây hoa có màu sắc đẹp mắt hấp dẫn, khi trồng trong vườn rất nổi bật.

4. Hoa giấy Mỹ: Đây là giống cây hoa giấy có dáng cây hình nấm như bông cúc, có lá và hoa khá nhỏ, bông hoa xinh xắn thích hợp trồng ở những khu vực có diện tích hẹp.

4. Hoa giấy Mỹ có dáng cây hình nấm như bông cúc, có lá và hoa khá nhỏ, bông hoa xinh xắn thích hợp trồng ở những khu vực có diện tích hẹp.

5. Hoa giấy cẩm thạch: Loài hoa giấy cẩm thạch này có lá màu trắng xanh khá đặc biệt, cũng cho hoa ra quanh năm.

Loài hoa giấy cẩm thạch này có lá màu trắng xanh khá đặc biệt.

6. Hoa giấy Thái: Là loại hoa giấy có nguồn gốc từ Thái Lan. Trong vài năm gần đây hoa giấy Thái đã tạo nên một cơn sốt trong thị trường Việt Nam bởi nhiều đặc điểm nổi bật như sai hoa, hoa bền, đẹp và khả năng sinh trưởng phát triển mạnh hơn giấy ta.

Hoa giấy Thái có nguồn gốc từ Thái Lan, với nhiều đặc điểm nổi bật như sai hoa, hoa bền, đẹp và khả năng sinh trưởng phát triển mạnh hơn hoa giấy ta. Cây hoa thậm chí có thể cao tới 12m.

Hoa giấy Thái Lan: Nguồn gốc, Ý nghĩa, Tác dụng, Đặc điểm, Đặc tính, Cách trồng và Cách chăm sóc hoa giấy Thái

Hoa giấy Thái: là loài hoa giấy đẹp rực rõ nổi bật, nở quanh năm, sai hoa và bền đẹp: Hoa giấy có nguồn gốc từ Thái Lan (hoa giấy Thái) đã tạo nên cơn sốt trong một vài năm trở lại đây với rất nhiều giống khác nhau mang màu sắc, kiểu bông khác nhau, được nhiều người yêu thích, sưu tầm. Phải nói là nhà nhà trồng hoa giấy, người người tìm mua hoa giấy giống mới. Cũng chính vì thế, không biết bao nhiêu xe hoa giấy Thái từ hàng cây giống cao vài chục cm đến hàng khủng cao vài mét từ Thái Lan đã được chuyển về Việt Nam.

Nguồn gốc và tên gọi của hoa giấy Thái

Hoa giấy Thái Lan có tên khoa học là Bougainvillea spectabilis, thường được gọi với những cái tên như là cây bông giấy, cây hoa móc diều,… Hoa có nguồn gốc từ Thái Lan và được du nhập trồng ở nhiều nước trên thế giới.

Ý nghĩa và tác dụng của hoa giấy Thái

Hoa giấy Thái mọc thành từng chùm nhỏ sát vào nhau như muốn thể hiện không khí vui vẻ của sự đoàn viên, sum họp. Chính vì vậy, hoa giấy có ý nghĩa tượng trưng cho tình cảm gia đình bền chặt và khăng khít.

Hoa giấy Thái mọc thành từng chùm nhỏ sát vào nhau như muốn thể hiện không khí vui vẻ của sự đoàn viên, sum họp.

Trong phong thủy, với việc có tán cây rậm rạp, hoa giấy giúp hấp thụ những luồng chướng khí và giúp điều hòa nhiệt độ nên được xem là loài hoa đem lại may mắn và tài lộc.

Bên cạnh đó, hoa giấy Thái là một loài hoa mỏng, mềm mại nhưng mang sức sống mãnh liệt, hoa giấy cũng là biểu tượng cho sự khát khao sống, vươn lên mạnh mẽ để làm đẹp cho đời.

Là loại cây mang lại nét đẹp dịu dàng, góp phần tô điểm cho không gian thêm sống động và độc đáo, hoa giấy Thái với đặc điểm sai hoa được nhiều người yêu thích và sử dụng trong trang trí nhà cửa hay thỏ‌a mã‌n niềm đam mê với nghệ thuật bonsai. Đặc biệt, trồng hoa giấy Thái cũng giúp thanh lọc không khí, góp phần tạo bầu không khí trong lành và tươi mát.

Những giàn hoa giấy như những chiếc ô với màu sắc rực rỡ chắc chắn sẽ giúp ngôi nhà của bạn thu hút mọi ánh nhìn.

Đặc điểm hình thái của hoa giấy Thái

Thân cây: Cũng giống với các loại hoa giấy khác, hoa giấy Thái là loại cây hoa leo thân gỗ có gai, có thể mọc cao tới 12m. Thân cây lớn, cành mảnh, khỏe và mọc nhanh. Hoa giấy Thái có nhiều cành nhánh, vươn dài nên thích hợp trồng leo giàn hoặc leo ban công, sân thượng hay cổng.

Hoa của hoa giấy Thái có nhiều màu sắc sặc sỡ như đỏ, cam, hồng,tím, vàng và trắng…

Lá cây: Hoa giấy Thái có lá đơn mọc cách, phiến lá hình trái xoan, gốc cuống lá có gai hơi cong. Lá hoa giấy Thái xanh quanh năm, cây chịu được cả thời tiết lạnh giá ở các tỉnh miền Bắc nên vào mùa đông ít rụng lá như các loài hoa leo khác.

Hoa: Hoa của hoa giấy Thái có nhiều màu sắc sặc sỡ như đỏ, cam, hồng,tím, vàng và trắng… Cánh hoa giấy mềm và mỏng như giấy. Bông hoa giấy thường có 3 cánh xếp bao bọc lấy nhau, thường mọc thành chùm. Hoa giấy nở rất lâu, hương thơm không ngào ngạt như các loài hoa khác nhưng có màu sắc và hình dáng cực kỳ quyến rũ. Vì vậy, hoa giấy thường được trồng trước cổng, hay ban công, sân thượng để trang trí và thu hút ánh nhìn.

Đặc điểm sinh trưởng của hoa giấy Thái Lan

Hoa giấy nói chung hay hoa giấy Thái Lan nói riêng là loài hoa có sức sống dẻo dai và mãnh liệt. Chúng phát triển tốt và cho hoa đẹp ngay cả khi sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vì thế, bạn có thể trồng hoa giấy Thái Lan ngay trên ban công hay sân thượng – những nơi đón nắng, đón gió cho ngôi nhà.

Hoa giấy Thái nở quanh năm, tuy nhiên chính vụ nở là từ tháng 11 đến tháng 6 năm sau. Vào thời điểm hoa nở rộ bạn sẽ có những giàn hoa giấy rực rỡ cả một góc trời thu, hút mọi ánh nhìn giúp tạo điểm nhấn cho ngôi nhà.

Hoa giấy nói chung hay hoa giấy Thái Lan nói riêng là loài hoa có sức sống dẻo dai và mãnh liệt. Chúng phát triển tốt và cho hoa đẹp ngay cả khi sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cây hoa giấy là một loại cây dễ thích nghi, có thể trồng ngoài vườn hoặc trong chậu. Cây hoa giấy phát triển và sinh trưởng tốt trong thời tiết nóng và khô. Vì vậy, nếu bạn ở khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam, bạn có thể thoải mái lựa chọn trồng cây trong chậu hoặc ngoài vườn. Nếu bạn ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là ở vùng núi phía Bắc, sẽ tốt hơn nếu bạn trồng cây trong chậu để dễ dàng mang cây vào nhà khi mùa Đông đến.

Nhiệt độ mà cây hoa giấy ưa thích là không dưới 12 độ và không quá 38 độ, hoa giấy có thể sống trong điều kiện thiếu ánh sáng mặt trời như tầng hầm hoặc trong nhà.

Phân biệt hoa giấy truyền thống và hoa giấy Thái

Hoa giấy Thái đang là loại hoa rất được ưa chuộng trên thị trường. Vậy hoa giấy Thái và hoa giấy truyền thống có những điểm gì khác biệt?

- Lá hoa giấy Thái nhỏ hơn lá hoa giấy Việt khoảng 3 phần, lá hoa giấy Thái có độ quăn hơn lá hoa giấy Việt và có đường gân lá nổi hơn.

- Hoa của hoa giấy Thái đỏ có màu đậm hơn hoa giấy truyền thống, còn những màu hoa khác không có sự khác biệt.

Thêm vào đó, hoa giấy Thái có lá nhỏ, hoa nhỏ, cành nhỏ nên có độ rủ hơn hoa giấy Việt.

Hoa giấy Thái có lá nhỏ, hoa nhỏ, cành nhỏ nên có độ rủ hơn hoa giấy Việt.

- Hoa giấy Thái có cành nhỏ, tốc độ leo kém nên thích hợp trồng ở những ban công hoặc những hiên nhà hơn là làm giàn. Nếu muốn làm giàn thì bạn nên chọn hoa giấy Việt có cành mập mạp và tốc độ leo khỏe hơn.

Hiện nay trên thị trường đang có bán hoa giấy ngũ sắc Thái Lan cho hoa 5 màu vô cùng sặc sỡ và bắt mắt giúp làm tăng vẻ đẹp rực rỡ cho ngôi nhà của bạn.

Cách trồng hoa giấy Thái

Hoa giấy thường được trồng bằng cách giâm cành, thời điểm tốt nhất để trồng hoa giấy là vào mùa xuân. Nếu bạn trồng bằng phương pháp giâm cành thì cần lưu ý những điểm sau:

- Cành để giâm nên cắt mới và dài khoảng 15cm

- Nhúng đầu cắt vào dung dịch kíc‌h thí‌ch mọc rễ (hormone rooting powder)

- Sau đó, giâm cành trong đất sâu khoảng 10cm hoặc bọc một bầu đất có đường kính 15cm quanh gốc cành cắt.

- Tưới nước và giữ cành giâm ở những nơi thoáng mát, sau khoảng 2-3 tuần cành sẽ bắt đầu mọc rễ và phát triển thành cây.

Hoa giấy thường được trồng bằng cách giâm cành, thời điểm tốt nhất để trồng hoa giấy là vào mùa xuân.

Cách chăm sóc hoa giấy Thái

Trong quá cây hoa giấy Thái phát triển, bạn cần lưu ý những điểm sau:

Đất trồng: Đất phải có độ ẩm vừa phải, không ngập úng và có khả năng thoát nước tốt. Một số cách để giúp đất thoát nước tốt đó là:

- Thêm cát, thêm bùn rêu hoặc đá vào đất

- Trồng cây trên sườn dốc hoặc những vùng đất có độ thoải

- Thêm đá vôi vào đất để tăng độ pH hoặc lưu huỳnh để giảm độ pH

Ánh sáng: hoa giấy là loại ưa nắng nên để cây phát triển tốt nhất bạn nên trồng cây ở nơi có độ tiếp xúc với ánh nắng là từ 6-8 tiếng mỗi ngày.

Nước: Cân bằng độ ẩm cho đất, nên tưới cây 1 lần/ ngày, mỗi lần không nên tưới quá nhiều tránh tình trạng ngập úng.

Phân bón: Để kéo dài thời gian nở hoa của cây, nên bón phân 4 tháng 1 lần. Tuy nhiên không nên dùng phân đạm cao mà phân bón tốt nhất là phân hữu cơ.

Cắt tỉa: cắt tỉa thường xuyên là một trong những biện pháp cây ra sai hoa hơn. Chú ý, bạn nên cắt tỉa chồi định kỳ cây sẽ ra nhiều hoa hơn và khi cắt tỉa nên đeo găng tay vì hoa giấy là loại cây leo có gai.

Tóm lại:

Hoa giấy Thái là một loại hoa đang ngày càng được trồng phổ biến vì vô cùng khỏe mạnh, sinh trưởng và thích nghi tốt nên thường được trồng để làm hàng rào, làm cây cảnh trong chậu… Hoa nở hầu như quanh năm, hoa sai và bền đẹp. Hoa giấy Thái có rất nhiều màu sắc, đặc biệt hoa giấy ngũ sắc Thái Lan một loại cây ghép cành cho hoa ngũ sắc đang được rất nhiều người ưa chuộng và tìm kiếm.

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật