Chủ tịch Triều Tiên thường trốn học và học lực kém

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thành tích học tập của ông Kim Jong-Un thời còn đi học ở trường quốc tế Bern là rất nghèo nàn và vị tướng 29 tuổi này cũng thường xuyên vắng mặt.
Trong năm đầu tiên nhập học, ông Kim vắng 75 buổi. Năm thứ hai thì vắng tới 105 buổi.

Ông Kim nhập học với tên gọi ghi trong học bạ là Un Pak. Thời gian này, ông chỉ thi thoảng đến trường vào buổi chiều, theo tiết lộ của một người bạn giấu tên.

Người bạn này cho biết, không ngạc nhiên khi ông Kim, năm nay 29 tuổi, trượt môn khoa học tự nhiên khi chỉ đạt 3,5 điểm trên thang điểm 6 và chỉ giành điểm tối thiểu ở bốn môn là toán, văn hóa, xã hội và tiếng Đức.

Theo người bạn trên, ban đầu ông Kim được xếp vào học lớp cho các học sinh có trình độ tiếng Anh tốt, nhưng sau đó ông Kim bị chuyển xuống lớp có trình độ thấp hơn và chỉ qua được kỳ thi với số điểm tối thiểu.

Chỉ duy nhất ở môn nhạc và môn cơ học là ông Kim đạt 5 điểm.

Ngoài ra, còn một chi tiết nữa là trong học bạ ông Kim đề ngày tháng năm sinh là 8/1/1983, song ông lại được xếp vào lớp mà đa phần trẻ đều sinh năm 1985. Lý do là trình độ tiếng Đức của ông quá kém, mà tiếng Đức được coi là ngôn ngữ chính được sử dụng tại Bern, Thủ đô của Thụy Sĩ.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật