Syria: Lại đánh bom đẫm máu, gần 30 người thương vong

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một ngày sau hai vụ đánh bom đẫm máu tại trung tâm Damascus làm 167 người thương vong, chiều 18/3, Syria lại hứng chịu vụ đánh bom xe thứ ba ở thành phố Aleppo.
Syria: Lại đánh bom đẫm máu, gần 30 người thương vong
hiện trường vụ đánh bom ở thành phố Aleppo hôm Chủ nhật, 18/3/2012.
Các vụ đánh bom càng làm dấy lên đồn đoán sắp xảy ra can thiệp quân sự vào Syria.
Địa điểm xảy ra vụ đánh bom thứ ba là một khu đông dân cư ở quận Sulaiyamaniyah thuộc Aleppo - thành phố lớn thứ hai của Syria. Theo nguồn tin tại chỗ, vụ nổ đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Hãng thông tấn SANA của Syria cho biết một chiếc xe bom "của bọn khủ‌ng b‌ố" đã phát nổ tại vị trí giữa hai toà nhà dân cư ở quận Sulaiyamaniyah. Truyền hình Nhà nước Syria cũng bình luận đây là một vụ đánh bom khủ‌ng b‌ố nhằm phá hoại nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn một năm qua ở Syria.

Trong khi đó, truyền hình Al-Jazeera dẫn các nguồn tin nói rằng vụ nổ này nhằm vào trụ sở an ninh của chính phủ Syria ở thành phố Aleppo, làm một chuẩn tướng quân đội thiệt mạng.

Trước đó một ngày, tại trung tâm thủ đô Damascus cũng xảy ra hai vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào trụ sở Cục An ninh Hình Sự và trụ sở Cơ quan Tình báo Không quân làm 27 người thiệt mạng và 140 người bị thương.

Hiện chưa có lực lượng nào nhận trách nhiệm trong các vụ tấn công trên.

Trong khi đó, chính phủ và phe đối lập tiếp tục đổ lỗi cho nhau. Bộ Nội vụ Syria cảnh báo sẽ không nhân nhượng với những hành động phá hoại an ninh và ổn định của đất nước.

Damascus và Aleppo đều là những nơi giành sự ủng hộ cao cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây sức ép

Sau khi tuyên bố xem xét thiết lập “vùng đệm” tại Syria, ngày 18/3, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục “bồi” thêm một đòn mạnh vào chính quyền của Tổng thống as‌sad khi nói rằng sẽ “quyết định số phận Syria tại cuộc họp lần thứ hai của nhóm ‘Những người bạn của Syria’ diễn ra ở thành phố Istanbul vào ngày 2/4 tới”.

Theo các nguồn tin báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất tại cuộc họp này sẽ là câu hỏi về khả năng tiến hành hoạt động quân sự chống Syria.

Ngoài ra, cuộc họp cũng sẽ thông qua một loạt giải pháp dành cho Syria, trong đó có việc tăng cường cô lập quốc tế, thắt chặt cấm vận thương mại, chuyển các tài sản ở nước ngoài của gia đình ông as‌sad và chính phủ Syria cho Hội đồng Dân tộc Syria (SNC), thiết lập hành lang nhân đạo và hỗ trợ các sáng kiến của Liên hợp quốc (LHQ), Liên đoàn Ảrập (AL) và Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC).

Cuộc họp đầu tiên của nhóm ‘Những người bạn của Syria’ diễn ra ngày 24/2 tại Tuynidi, nhưng không có sự tham dự của Nga và Trung Quốc.

Tiếp tục các nỗ lực nhân đạo

Lo ngại về tình trạng nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Syria, nơi hiện có tới 1,4 triệu người đối mặt với nguy cơ chết đói, LHQ và OIC đã cử phái bộ chung đến nước này từ ngày 16/3 nhằm đánh giá về nhu cầu viện trợ nhân đạo và những tác động của cuộc khủng hoảng kéo dài hơn một năm qua.

“Các chuyên gia kỹ thuật của LHQ và OIC đang ở Syria để tham gia sứ mệnh nhân đạo do chính phủ Syria đứng đầu”, trợ lý Tổng thư ký OIC, ông Atta al-Mannan Bakhit, cho biết

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) Jakob Kellenberger cũng đã lên đường đến Mátxcơva ngày 18/3 để thảo luận về tình hình nhân đạo tại Syria. Dự kiến, ông Kellenberger sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong ngày 19/3.

Tuần trước, chính phủ Syria đã đón tiếp Đặc phái viên chung LHQ-AL Kofi Annan đến nước này tìm hiểu tình hình nhân đạo và tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Ngoài ra, Damascus cũng đã đưa ra phản hồi đối với các đề xuất cụ thể của ông Kofi Annan trong việc chấm dứt đổ máu và triển khai hoạt động cứu trợ nhân đạo. Tuy nhiên, cho tới nay nội dung phản hồi ụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật