Trạng thái buồn tiểu như không ngăn lại được là một vấn đề chung của các cô gái có nhiều lý do mà bạn cũng cần tìm hiểu:
Nỗi sợ: nỗi sợ sẽ mất kiểm soát khi đạt cựּc khoּái và đi tiểu lên người của bạn tình khiến chúng ta không dám la hét. Thậm chí nếu bạn không thực sự buồn tiểu, bằng cách nào đó, bạn vẫn nghĩ là bạn đang như vậy.
Áp lực lên bàng quang: Một số tư thế tìnּh dụּc gây áp lực nhiều hơn lên bàng quang so với những tư thế khác và có thể làm cho bạn cảm thấy như bạn cần phải đi “giải tỏa” ngay cả khi bạn không có nhu cầu.
Bạn thực sự đang cần đi tiểu: Thông thường chúng ta cảm thấy có nhu cầu “trút bầu tâm sự” sau khi rời khỏi một cái quán nào đó có nghĩa là đã có một lượng rượu đang bơi lội qua hệ thống của bạn khi bạn bắt đầu.
Nên làm gì: Loại bỏ ngay sự sợ hãi này rất dễ thực hiện. Hãy đi tiểu trước khi bạn có quan hệ tìnּh dụּc (đặc biệt, quan hệ tìnּh dụּc trong lúc bàng quang đang đầy ứ là một trong những nguyên nhân gây ra viêm bàng quang). Sự thật, bạn có thể kiểm soát tốt các chức năng cơ thể của bạn, và thực sự nguy cơ “trút bầu tâm sự” vào bạn tình rất khó xảy ra. Nếu quá lo lắng, bạn cũng có thể tập thể dục cho cơ PC của mình.
Âm thanh quá to lúc cao trào
Vấn đề là âm lượng bao nhiêu thì bị cho là quá lớn? Sẽ không có đáp án chính xác cho câu hỏi này vì nó tùy thuộc vào không gian bạn sống, những người bạn đang ở cùng và bạn có quan tâm đến người khác nghĩ gì hay không. Những tiếng rên, những lời nói đôi khi lại là quá lớn nếu có phụ huynh ở phòng bên cạnh nhưng lại hoàn toàn vô hại nếu hai bạn sống một mình.