Kết luận công bằng, tạo niềm tin cho nhân dân cả nước

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ của ông Đoàn Văn Quý khóc, cảm ơn kết luận của Thủ tướng. Chiều 10-2, qua các phương tiện truyền thông, người dân Hải Phòng đón nhận kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế đầm ông Vươn với tâm trạng phấn chấn, hài lòng và mong các cơ quan chức năng sớm thực hiện những nội dung đã được Thủ tướng kết luận, chỉ đạo.
Kết luận công bằng, tạo niềm tin cho nhân dân cả nước
Ảnh minh họa

Kết luận hợp lòng dân

Chị Phạm Thị Hiền (vợ ông Đoàn Văn Quý) nói trong nước mắt: “Tôi mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, thực hiện đúng kết luận của Thủ tướng. Mong anh Vươn, anh Quý sớm được về với gia đình. Từ đáy lòng mình, tôi rất cảm ơn Thủ tướng đã quan tâm và lắng nghe tiếng nói của người dân”. Chị Thương (vợ của ông Vươn) cũng cho biết sau khi kết luận của Thủ tướng được công bố, chị và gia đình đã nhận được rất nhiều lời chia sẻ từ bà con lối xóm và những người dân trong cả nước quan tâm tới vụ đầm anh Vươn.

ông  Lương Văn Trong, chủ đầm tại xã Vinh Quang (Tiên Lãng), khi xem chương trình thời sự, biết kết luận của Thủ tướng, đã nói: “Bao năm nay chúng tôi hy vọng chính quyền địa phương thực hiện đúng Luật Đất đai, bây giờ Thủ tướng kết luận như vậy thì còn gì bằng nữa. Không chỉ riêng tôi, mà những người dân Tiên Lãng đều vui mừng. Niềm tin vào Đảng, vào Nhà nước càng thêm chắc chắn khi kết luận của Thủ tướng được thực thi”. Anh cho hay những chủ đầm tại Tiên Lãng đã theo đuổi vụ việc thu hồi đầm của địa phương đã 11 năm nay, tuy nhiên khiếu nại của họ không ai giải quyết. Vì thế khi nghe được kết luận của Thủ tướng, họ cảm thấy rất vui mừng.

Ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ Tiên Lãng, nói: “Kết luận hợp lòng dân của Thủ tướng làm những người dân nuôi trồng thủy sản tại Tiên Lãng yên tâm sản xuất, canh tác trên khu đầm của mình. Chúng tôi rất tin tưởng các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, xử lý nghiêm túc các cá nhân, tổ chức sai phạm đúng như kết luận của Thủ tướng”. Ông Luân cũng cho hay ngay sáng 11-2, Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ Tiên Lãng sẽ tổ chức họp để ổn định tâm tư cho hội viên, tập trung đầu tư sản xuất, canh tác.

Phó chủ tịch Hội Nghề cá VN Võ Văn Trác (thứ ba từ trái qua) thăm hỏi vợ con ông Quý, ông Vươn ngay trên nền đất của căn nhà hai tầng đã bị phá hủy. Ảnh: Thân Hoàng

GS-TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT:

Tôi tin kết luận của Thủ tướng sẽ được thực thi

Thủ tướng đã có kết luận rất rõ ràng rằng các quyết định giao đất, thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất của Tiên Lãng đều không đúng Pháp Luật. Thủ tướng cũng đã nói rõ sự yếu kém trong thực thi Pháp Luật về đất đai, giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai tại Tiên Lãng, Hải Phòng. Quy định về kiểm tra của cơ quan hành chính cấp trên đối với cấp dưới cũng không được thực hiện thực chất.

Sau kết luận, Thủ tướng đã có các yêu cầu rất cụ thể về các bước thực hiện tiếp theo. Tôi tin rằng những kết luận hôm nay sẽ được TP Hải phòng thực hiện nghiêm trên thực tế.

Với tư cách một chuyên gia về Pháp Luật đất đai đã tham gia nhiều ý kiến phân tích các sai phạm ở Tiên Lãng, tôi rất vui khi đọc các kết luận đúng đắn của Thủ tướng trong giải quyết vụ việc Tiên Lãng. Những kết luận được hình thành trên nguyên tắc bảo đảm tính công bằng, nói lên được bản chất của nhà nước pháp quyền, chính quyền phải thực hiện nguyên lý của dân, do dân và vì dân, tạo niềm tin lớn cho cán bộ và nhân dân cả nước.

Luật sư PHAN TRUNG HOÀI:

Xem xét giảm nhẹ hết mức cho các bị can

Trong nhiều nội dung kết luận của Thủ tướng, có hai nội dung rất đáng quan tâm: Thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ đề nghị TAND Tối cao xem xét tái thẩm các bản án, quyết định trong vụ kiện của ông Đoàn Văn Vươn đối với quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng. Thứ hai, Thủ tướng kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng TP Hải Phòng xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi đưa vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” ra xét xử.

Như đã biết, sau khi UBND huyện Tiên Lãng ban hành quyết định thu hồi diện tích đất nuôi trồng thủy sản của ông Vươn do đã hết thời hạn sử dụng, ông Vươn đã khởi kiện yêu cầu TAND huyện Tiên Lãng hủy bỏ quyết định nói trên. Tại giai đoạn phúc thẩm, căn cứ vào việc ông Đoàn Văn Vươn rút đơn kháng cáo do tin vào lời hứa hẹn của đại diện UBND huyện Tiên Lãng rằng sẽ xem xét cho thuê lại đất, TAND TP Hải Phòng đã đình chỉ xét xử phúc thẩm. Có dư luận cho rằng như thế là chính quyền đã bội tín với dân. Sau đó, huyện Tiên Lãng căn cứ vào quyết định trên để cưỡng chế đối với ông Vươn, gây hậu quả nghiêm trọng như đã xảy ra.

Việc giải quyết vụ kiện hành chính đã có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. Do vậy, chánh án TAND Tối cao theo thẩm quyền cần sớm kháng nghị tái thẩm theo hướng hủy bỏ bản án hành chính sơ thẩm và quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm nói trên.

Với vụ án giết người, chống người thi hành công vụ, Thủ tướng yêu cầu sớm kết luận và đưa ra xét xử nghiêm minh. Thủ tướng cũng kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng TP Hải Phòng xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho một số người trong gia đình ông Vươn.

Chúng tôi đồng tình với kiến nghị này. Cơ quan tố tụng cần xem xét một cách thấu đáo bản chất, nguyên nhân và bối cảnh xảy ra vụ án nói trên để đánh giá, kết luận và có biện pháp xử lý phù hợp, theo hướng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hết mức đối với hành vi của một số người trong gia đình ông Vươn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật