Những sự kiện kinh tế vĩ mô nổi bật trong tuần

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu có thể rút ngắn dưới 30 ngày, lãi suất chưa thể giảm ngay, WB hỗ trợ 1 tỷ USD phát triển hạ tầng Việt Nam…đó là những thông tin chính về những sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.
Những sự kiện kinh tế vĩ mô nổi bật trong tuần
Ảnh minh họa


Chính trị - Xã hội

Tuần qua. Bộ trưởng Tài chính cho biết có thể rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu so với mức 30 ngày hiện nay. Cùng với giá điện và xăng, giá một số mặt hàng cơ bản, dịch vụ công khác cũng sẽ được điều chỉnh trong năm 2012. Trong đó, giá than được bán với mức tối đa bằng 80% giá thành.

Trong buổi đối thoại trực tuyến với người dân tại Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình, thừa nhận lạm phát có nguyên nhân do chính sách tiền tệ. Theo ông, lạm phát cao và thanh khoản ngân hàng còn nhiều nhức nhối mà lại đề nghị giảm ngay mức lãi suất thì chưa phù hợp.

Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước biết rõ ngân hàng nào đang lách trần lãi suất và vượt trần bao nhiêu. Trong 3 tháng đầu năm 2012, Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung xử lý các ngân hàng yếu kém, để không quấy đảo thị trường.

Hiện nay, khó khăn lớn là hầu hết nguồn vốn của doanh nghiệp đều từ ngân hàng và đó là điều không lành mạnh. Nếu tài chính lành mạnh, lãi suất có 25% doanh nghiệp cũng không gặp vấn đề gì. Bên cạnh đó, Thống đốc khẳng định quá trình vay vốn trên thị trường liên ngân hàng vẫn diễn ra bình thường.

Ông cũng nhấn mạnh, việc giảm nhiệt tăng trưởng nóng không thể làm sụp đổ thị trường bất động sản, mà chúng ta chỉ đưa thị trường bất động sản về mức độ phát triển hợp lý hơn.

Theo báo cáo tổng kết năm của Ngành thanh tra, năm 2011, toàn ngành tra đã triển khai được 75.600 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội, qua đó, đã phát hiện thiếu sót, sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 8.500 tỷ đồng và hơn 268.400ha đất các loại.

Theo tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó viện trưởng viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Trung ương (CIEM) Việc bắt tay vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ tăng hấp dẫn đầu tư, tạo được tiền đề cho nông nghiệp phát triển tốt hơn.

Bộ Công Thương cho biết, năm 2012, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia sẽ đặt mục tiêu trọng tâm là xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu.

Bộ trưởng Tài chính yêu cầu thanh tra toàn diện các công ty chứng khoán, nguồn hàng hoá trên thị trường chứng khoán để đảm bảo chất lượng nguồn cung ra thị trường.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, trong năm 2011 có tới 60% doanh nghiệp than là làm ăn thua lỗ.

Chỉ số/ Dự báo kinh tế vĩ mô

The Economist dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2012 đạt 5,8%. Tập đoàn báo chí kinh tế hàng đầu của Anh cũng nhận định, vấn đề bây giờ của Việt Nam ổn định vĩ mô một cách nhanh chóng và lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư quốc tế.

Theo nhiều tính toán, NDHMoney dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2012 sẽ tăng khoảng 1% so với tháng trước. Nếu kịch bản thành hiện thực, CPI tháng này sẽ có mức tăng thấp kỷ lục so với các tháng giáp Tết âm lịch trong khoảng 10 năm gần đây.

Trong năm 2012, ưu tiên mục tiêu tăng tính thanh khoản của các ngân hàng, hy vọng vào một kịch bản tăng trưởng tốt cho nền kinh tế. tăng trưởng kinh tế có thể đạt mức 6-6,3%
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dự báo, năm 2012, nếu phá giá cũng sẽ không quá 2-3% và nói thêm rằng, hiện tượng đầu cơ vào ngoại tệ đã giảm đi rất nhiều và người dân có xu hướng bán ngoại tệ cho hệ thống ngân hàng.

Trước nhiều biến động của nền kinh tế thế giới, Bộ Công Thương vẫn dự kiến tổng mức bán lẻ thị trường nội địa sẽ đạt khoảng 100 tỷ USD năm 2012. Trong giai đoạn 2011- 2020 dự kiến tăng trưởng 10% bình quân/năm, tỷ trọng lưu chuyển hàng hóa trong nước chiếm khoảng 20% của GDP. 

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn nhận định nền kinh tế sẽ còn khó khăn trong quý I, II nhưng nhờ hiệu ứng của việc điều chỉnh chính sách vĩ mô, tình hình sẽ khả quan hơn từ quý III. 

Ông Phạm Lưu Hùng, chuyên viên phân tích cao cấp của SSI dự báo, lạm phát 2012 khó về một con số.

Ủy ban Giám sát Tài chính đặt mức lạm phát 8-9% vào năm 2012, nếu giá cả quốc tế giảm sâu hơn. Đến năm 2013, dao động quanh mức 6-7%.

Dự thảo/ Chính sách mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 12/2011 về giải pháp chính sách thuế năm 2012 và dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Ngày 10/1/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định phê duyệt Đề án tái cấu trúc các công ty chứng khoán.

Trong Chỉ thị số 02, Chính phủ công bố rõ chủ trương thăm dò, khai thác, xuất khẩu một số khoáng sản quan trọng. Quản lý nhà nước được đẩy mạnh hơn khi Chính phủ chỉ thị dừng hoàn toàn hoặc không xuất khẩu 9 loại nguyên liệu khoáng sản phục vụ nhiều ngành công nghiệp.

Đầu tư

WB hỗ trợ gần 1 tỷ USD phát triển cơ sở hạ tầng Việt Nam. Trong đó, 613,5 triệu USD cho dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, 210 triệu USD phát triển thành phố hạng trung và khoản tín dụng giảm nghèo 150 triệu USD.

Dự án kết nối giao thông khu vực trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, vay vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), sẽ được khởi công năm 2013 và hoàn thành năm 2017.

Theo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT), với tổng đầu tư 13.985 tỷ đồng, năm 2012, NPT phấn đấu vận hành 42 công trình lưới điện từ 110-500 kV. Trong đó có các dự án lưới điện truyền tải quan trọng như các đường dây 500 kV: Sơn La-Hiệp Hòa, Phú Mỹ-Song Mây, Sông Mây-Tân Định; nâng công suất trạm 500 kV Phú Lâm giai đoạn 1; Tân Định...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật