Cuối năm, teen hãy đề phòng bệnh... “viêm màng túi”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cùng chúng tớ “truy tìm” những nguyên nhân để phòng tránh căn bệnh “viêm màng túi” đáng ghét những ngày cuối năm teen nhé!
Cuối năm, teen hãy đề phòng bệnh... “viêm màng túi”
Ảnh minh họa
Ham “sale off”, mua không cần suy nghĩ
Càng về cuối năm, lợi dụng tâm lý ham đồ rẻ của khách hàng, hầu hết các cửa hàng đều tổ chức các đợt xả hàng khá quy mô và ầm ĩ, sale off 10% đến 20%, thậm chí có nhiều nơi còn trưng biển giảm giá đến tận 50%, 60%... Thế nên rất nhiều teen đổ xô đi mua sắm “thả phanh” với lý do “Hàng giảm giá mà, mua nhanh kẻo hết”, thậm chí nhiều bạn còn tặc lưỡi “Cứ mua đi, về tính sau” để rồi vung tiền mà chẳng hề đắn đo suy nghĩ xem mình có thực sự cần hay hợp với món hàng vừa mua hay không. Đây chính là một nguyên nhân cực kỳ nguy hiểm đẩy chúng mình đến với căn bệnh “viêm màng túi” lúc nào không hay đấy teen ạ.
Cứ mỗi lần đi đường thấy một cửa hàng nào đó treo biển sale off là tớ lại vào xem có gì hay không, thấy rẻ là lại vác về một vài thứ. Cứ nhiều lần như thế, dù có giảm giá đến mấy cũng không thể lại được với tốc độ mua sắm chóng mặt của tớ, chẳng những “viêm màng túi” trầm trọng mà đến khi về xem lại “thành quả”, tớ mới mếu mặt phát hiện ra nhiều đồ mình mua có lẽ sẽ chẳng bao giờ đụng tới được…” – Thùy Trang (17t) tâm sự. Vì thế, trong bất cứ trường hợp nào, teen cũng nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định mua một món đồ nào đó, đừng vì ham đồ giảm giá mà tự đẩy mình vào tình trạng như cô bạn Trang ở trên nhé.
Sắm đồ chuẩn bị cho Tết
Những ngày cuối năm như bây giờ cũng chính là thời điểm không chỉ teen mà tất cả mọi người đều bắt đầu háo hức chuẩn bị mua sắm đồ cho Tết. Từ quần áo, giầy dép để “diện” Tết, quà Tết cho gia đình và bạn bè, đến những vật trang trí cho nhà cửa cho đúng không khí Tết nữa… tất cả đều “ảnh hưởng” trực tiếp đến túi tiền của teen, và có thể gây nên căn bệnh “viêm màng túi” đáng sợ nếu chúng mình không biết điều chỉnh cho phù hợp đấy.
Cách tốt nhất để “phòng bệnh” trong trường hợp này chính là teen nên ngồi vào bàn và lập kế hoạch sắm Tết cho mình ngay từ bây giờ! Mình cần những gì cho Tết, mình sẽ mua gì để tặng mọi người, bonus thêm những địa điểm bán giá rẻ hơn, hay ghi lại những mức giá tham khảo trước khi mua đồ…, đó chính là những mục cần phải có trong sổ tay mỗi lần đi mua sắm đồ Tết của bạn. Tuy sẽ có trường hợp phát sinh kiểu như bạn “tăm tia” được một món đồ gì đó hay hơn thứ mình dự định mua, nhưng một list lập sẵn chẳng bao giờ là thừa để giúp bạn không bị sa vào mua đồ một cách vô tội vạ. Thêm nữa, nhờ có nó, bạn sẽ đỡ mất thời gian hơn so với việc đến cửa hàng rồi mới nghĩ xem mình nên mua gì, quá tuyệt đúng không nào?
Rảnh rỗi nên đi mua sắm cho vui
Đây là nguyên nhân mà rất nhiều các bạn học sinh và cả sinh viên đều thường xuyên mắc phải trong những ngày cuối năm như thế này. Vì vào thời điểm hiện tại, các kỳ thi cuối kỳ đều đã kết thúc, teen bắt đầu bước vào những ngày đầu tiên của học kỳ mới, bài vở chưa có nhiều, lại không phải lo nghĩ chuyện thi cử nữa nên chúng mình có rất nhiều thời gian rảnh rỗi sau giờ học. Vì thế, một số bạn thường dùng thời gian này để đi mua sắm, giống như cô bạn Vân Anh (16t) sau đây: “Vào những buổi tan học sớm, tớ và mấy đứa bạn thân thường rủ nhau đi lượn lờ phố phường, rồi thỉnh thoảng lại ghé vào mua những món đồ nho nhỏ kiểu như khăn, mũ, sổ tay, rồi đủ thứ đồ dùng học tập hay đồ lưu niệm linh tinh nữa… Nhiều thứ nhỏ nhỏ như thế cộng lại cũng tốn khá nhiều tiền tiêu vặt của tớ rồi.
Ông bà thường dạy chúng mình: “Nhàn cư vi bất thiện”, nếu không biết sử dụng thời gian rảnh hợp lý, lấy việc mua sắm để “giết thời gian”, để “cho vui”, không sớm cũng muộn, căn bệnh “viêm màng túi” sẽ ghé thăm bạn sớm thôi. Vậy thì tại sao chúng mình không nhân những ngày “dễ thở” hiếm hoi như thế này trong năm học để làm những việc ý nghĩa hơn nhỉ? Thay vì lang thang mua sắm, teen hãy thử cùng mẹ chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn vào ngày cuối tuần cho cả nhà, hay rủ hội bạn thân đi pose, hoặc dọn dẹp lại góc học tập, trang trí nhà cửa để chuẩn bị đón Tết nữa… Đâu phải cứ đi mua sắm mới giúp bạn “lấp đầy” những ngày rảnh rỗi được, teen nhỉ?
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, teen hãy thử xem bạn đang mắc phải triệu chứng nào trong số các nguyên nhân chúng tớ chỉ ra ở trên để tìm cách phòng tránh phù hợp nhất. Đừng để việc chi tiếu hay mua sắm quá đà làm cho chúng mình phải đón một năm mới trong tình trạng “việm màng túi”, teen nhé!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật