“Người mỡ“ gieo rắc sợ hãi tại Malaysia

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người dân một bang miền nam Malaysia cho biết họ thấy ’người mỡ’ - sinh vật có hình thù quái dị, khắp mình mẩy phủ một lớp mỡ đen và hay bắt cóc các thiếu nữ - xuất hiện trong những ngày cuối năm vừa rồi.
“Người mỡ“ gieo rắc sợ hãi tại Malaysia
Người dân Malaysia kể rằng người mỡ thường bắt cóc phụ nữ trẻ vào ban đêm. Ảnh minh họa: blogspot.com.

Trong những ngày trước vào sau lễ Giáng sinh vừa qua, một thứ bất thường đã xuất hiện tại Malaysia. Người dân ở quận Kampung, bang Melaka tỏ ra lo lắng sau khi tin đồn về “người mỡ” (orang minyak) lan rộng. Theo các tin đồn, “người mỡ” là một sinh vật có hình thù quái dị và c‌ơ th‌ể được bao bọc bởi lớp mỡ đen. Nó thường bắt phụ nữ trẻ vào buổi tối trên khắp Malaysia. Tin đồn về người mỡ đã lưu truyền trong nhiều thập kỷ qua, song chưa ai bắt được nó.

The Star, một tờ báo của Malaysia, đưa tin nhiều người thấy người mỡ trong những ngày gần dịp Giáng sinh. Một nhân chứng thấy nó “bò lên cầu thang của một ngôi nhà trước khi nhảy lên mái rồi biến mất”.

“Tôi nghĩ một con người không thể hành động như thế. Mọi người có thể cười và nói đó là câu chuyện đùa, nhưng tôi đang nói nghiêm túc. Tất cả những gia đình trong khu vực mà nó xuất hiện đều có phụ nữ trẻ”, nhân chứng phát biểu.

Do lo sợ "người mỡ" bắt cóc phụ nữ trẻ vào ban đêm và không tin vào khả năng của cảnh sát, người dân tại nhiều làng ở Malaysia tự tổ chức tuần tra trên đường với dao trên tay.

Vô số giai thoại liên quan tới người mỡ đang được truyền tụng. Một số câu chuyện kể rằng nó là một sinh vật siêu nhiên, song một số khác khẳng định đó là một người tự bôi mỡ lên c‌ơ th‌ể. Lớp mỡ màu đen bóng chẳng những khiến nó trở lên đáng sợ, mà còn tạo điều kiện để nó thoát thân dễ dàng nếu bị vây bắt. Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra rằng, với bàn tay và bàn chân bị phủ mỡ, nó sẽ gặp khó khăn trong việc mở cửa, trèo lên mái nhà hay chạy trốn.

Người mỡ chỉ là một trong nhiều sinh vật xuất hiện trong các giai thoại tại Malaysia. Người ta từng đồn đại về sự xuất hiện của người có đuôi (gồm cả nam lẫn nữ), người khổng lồ (có chiều cao tới 3 m), người bay (có chiều cao khoảng 1,5 m nhưng sở hữu đôi cánh lông vũ và sống trên những núi lửa đã ngừng hoạt động).

Cho đến nay, thứ nổi tiếng nhất trong những “quái vật” bí ẩn là người lùn – loại sinh vật được cho là sống trong những khu rừng trên đảo Sumatra của Indonesia. Người ta đồn đại rằng người lùn có chiều cao từ 0,6 tới 1,5 m. Một số người khẳng định những bằng chứng về người lùn đáng tin cậy hơn cả bằng chứng về người tuyết hay người mỡ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật