“Củng cố y tế cơ sở vì TP HCM có thể thêm ca nhiễm”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các chuyên gia cho rằng, TP HCM ở trạng thái “bình thường mới“ có thể xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm nên phải tăng năng lực khám chữa bệnh cấp phường xã để người dân được điều trị sớm nhất, giảm áp lực tuyến cuối.
“Củng cố y tế cơ sở vì TP HCM có thể thêm ca nhiễm”
Nhân viên y tế phường Linh Tây (TP Thủ Đức) thăm khám và phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà, ngày 3/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Phó giáo sư Nguyễn Hồng Hà, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, TP HCM trong trạng thái bình thường mới, hệ thống y tế phải chuẩn bị các biện pháp để sống an toàn và chủ động ứng phó với thực tế virus sẽ luôn tồn tại trong cộng đồng. Để giảm tỷ lệ t‌ử von‌g do mắc Covid-19, ngành y tế cần củng cố cơ sở khám chữa bệnh cấp xã, phường vốn rất thiếu thốn về nhân lực cũng như cơ sở vật chất.

"Các bệnh viện cần chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận và điều trị Covid-19 trong tương lai, tránh rơi vào tình cảnh bị động khi dịch bùng phát. Trong trường hợp virus lan rộng, thành lập các bệnh viện d‌ã chi‌ến có thể là giải pháp tạm thời nhưng không thể đảm bảo đủ điều kiện chữa trị cho bệnh nhân", ông Hà phân tích.

Ông đề xuất các cơ sở y tế cấp xã, phường và cả các bệnh viện tuyến quận, huyện phải được trang bị thêm thiết bị chống dịch, nhất là bổ sung máy thở, oxy. Luôn sẵn sàng kịch bản cũng như tăng cường đào tạo thực hành ngay từ thời điểm dịch chưa xảy ra.

Cùng quan điểm về chú trọng y tế tuyến cơ sở, Phó giáo sư Hồ Thanh Phong (nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM) cho rằng, khi dịch bệnh bùng phát, phần lớn bệnh nhân sẽ phải ở tuyến phường, xã hoặc quận, huyện để điều trị, nên cần trang bị những thiết bị tốt và đầy đủ. Theo đó, trung tâm cách ly bệnh nhân của quận, huyện cũng phải được cấp đủ thuốc, có đủ xe cấp cứu, đủ bình oxy, đủ máy tạo oxy, đủ máy thở dòng cao, đủ đồ bảo hộ, khẩu trang... Nếu phát hiện, điều trị và chăm sóc sớm, bệnh không trở nặng thì khả năng phục hồi sẽ cao, từ đó giảm đáng kể t‌ử von‌g.

"Việc phân loại các tầng điều trị là hợp lý để phân bổ nguồn lực, trong đó tầng dưới cùng phải là tầng được đầu tư chỉnh chu, chú trọng nhiều đến sự quan tâm, hướng dẫn cho bệnh nhân cùng gia đình tự chăm sóc", ông Phong nói. Trong điều kiện vật chất các gia đình khó khăn không thể tự chăm sóc thì những khu cách ly phải được đầu tư chu đáo để đón bệnh nhân vào.

Ngành y tế cần đảm bảo đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh trong tương lai, đồng thời chủ động phòng ngừa, đảm bảo đủ nhân lực tiến hành truy vết, xét nghiệm đúng hướng, truy vết dập các ổ dịch, ngăn chủng mới xâm nhập. Ngoài ra, cần đẩy mạnh việc tập huấn cho các điều dưỡng, y bác sĩ, từ đó tăng cường khả năng phòng chống dịch, hồi sức tích cực...

"Chính quyền cần có sự thay đổi và hỗ trợ nhiều hơn về chế độ, lương thưởng, cơ chế phân bổ công việc... để thu hút người học và tham gia vào các lĩnh vực này", ông Phong nêu quan điểm.

Cả hai chuyên gia đều cho rằng trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục tăng cường bao phủ vaccine để bảo vệ nhóm người cao tuổi, mắc bệnh nền... bệnh nhân không diễn biến nặng hay t‌ử von‌g giúp y tế có thêm thời gian tập trung cho ca nặng, bởi "chỉ có duy nhất vaccine là vũ khí hữu hiệu lâu dài để chống virus".

Ngoài ra, ngành y tế cần chú trọng phát triển mạng lưới bác sĩ gia đình và Telemedicine (điều trị từ xa - viễn y). Thông qua Internet, bác sĩ và bệnh nhân có thể tương tác. Bác sĩ thăm khám, hướng dẫn bệnh nhân tập luyện hoặc tự đo lường các chỉ số sinh tồn thông qua các thiết bị được kết nối mạng, thông tin sẽ được tập hợp và bác sĩ sẽ hội chẩn để quyết định phác đồ điều trị, cho thuốc.

Theo phó giáo sư Phong, các bác sĩ giỏi cũng như bệnh viện tốt ở các nơi được nối kết thông qua hệ thống phần mềm trên nền điện toán đám mây, không chỉ tăng cường nguồn lực mà còn giúp tiết kiệm thời gian. bệnh nhân khi mới nhiễm bệnh sẽ gọi đến tổng đài, được tổng đài viên tìm bác sĩ thích hợp. Trong qua trình thăm khám online, bác sĩ phân loại được bệnh nhân và nếu trở nặng sẽ được chuyển đến bệnh viện thích hợp nhanh chóng. "Đây sẽ là một nguồn lực đáng kể để góp phần đối phó dịch bệnh đặc biệt khi mọi sự tiếp xúc trực tiếp đều trở nên khó khăn, hạn chế", phó giáo sư Phong phân tích.

Tăng cường năng lực mạng lưới y tế cơ sở là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành y tế TP HCM những năm qua, ngày càng nhiều người dân được chăm sóc sức khỏe tốt từ tuyến dưới. Khi dịch Covid-19 bùng phát, các bệnh viện quá tải, từ giữa tháng 8, thành phố lập 531 trạm y tế lưu động, 327 tổ phản ứng nhanh ở tất cả phường, xã. Mô hình này đã góp phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người dân, giảm nguy cơ bệnh nặng và t‌ử von‌g, từ đó giúp kiểm soát dịch bệnh tại TP HCM.

Tính đến tối 1/10, TP HCM ghi nhận hơn 390.000 ca Covid-19, trong đó trên 200.000 người đã được điều trị khỏi, hơn 14.000 người t‌ử von‌g. Những ngày qua, số ca nhiễm hàng ngày, số nhập viện, số ca t‌ử von‌g... tại thành phố giảm mạnh. Đặc biệt ngày 1/10 đánh dấu số ca t‌ử von‌g tính theo ngày tại TP HCM lần đầu tiên giảm xuống 2 con số, kể từ khi dịch bùng phát.

Ngày 1/10 cũng là ngày đầu tiên TP HCM mở cửa trở lại sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 12278
  1. Bộ trưởng Bộ Y tế làm việc với TP.HCM: “Phát hiện F0, khoanh luôn nhà, phát túi thuốc, túi an sinh”
  2. TP.HCM xét nghiệm mở rộng ‘vùng xanh’, cấp test nhanh dân tự lấy mẫu
  3. TP.HCM lan tỏa phong trào bảo vệ “vùng xanh”
  4. Thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) sẽ tiêm vaccine cho 6.000 shipper
  5. TP.HCM: 4 quận, huyện hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 cho người trên 18 tuổi
  6. TP HCM lấy mẫu xét nghiệm 30 ngày tới ra sao
  7. Thêm hơn 190 nghìn người ở TP.HCM được tiêm vaccine Vero Cell
  8. TP Hồ Chí Minh: Người già, khuyết tật được đội tiêm lưu động phục vụ tận nhà
  9. TP.HCM: Mô hình “2 đội y tế” cứu nhiều F0 thoát chết
  10. Bàn giao hơn 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Viện Pasteur TPHCM
  11. Danh sách 136 cơ sở y tế ở TP.HCM ‘sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và cấp cứu’
  12. Tối 16/8: Thêm 8.644 ca mắc COVID-19 tại TP.HCM và 42 tỉnh, thành
  13. TP Hồ Chí Minh thành lập Tổ chuyên gia tư vấn điều trị bệnh COVID-19
  14. Quân đội sẽ lo tẩm liệm, đưa người mất vì COVID-19 đi hỏa táng khi nhà đòn quá tải
  15. TP.HCM có thể mở rộng tiêm vắc xin cho người từ 12-18 tuổi vào nửa đầu tháng 9
  16. Hàng nghìn cuộc gọi cầu cứu Trung tâm Hồi sức COVID-19
  17. Tại sao TP.HCM chuyển tháp 5 tầng điều trị F0 thành tháp 3 tầng?
  18. TP.HCM có thể mở rộng tiêm cho người từ 12-18 tuổi
  19. Hơn 2.100 người TP HCM xuất viện một ngày
  20. TP Hồ Chí Minh có 41.209 người mắc COVID-19 đang cách ly tại nhà
  21. Những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn TP HCM từ ngày 15-8 đến 15-9
Video và Bài nổi bật