Nhái bưởi Đoan Hùng, trách nhiệm thuộc về ai?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ lâu, bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ) đã nức tiếng gần xa bởi chất lượng thơm ngon. Tuy nhiên, do hám lợi mà gần đây, một số người dân ở vùng bưởi Đoan Hùng đã dùng nhiều thủ đoạn để “biến“ bưởi thường thành bưởi Đoan Hùng.
Nhái bưởi Đoan Hùng, trách nhiệm thuộc về ai?
Bưởi Đoan Hùng thật giả lẫn lộn để đánh lừa người tiêu dùng.

Huyện Đoan Hùng hiện có 1.287ha bưởi đặc sản, được trồng nhiều ở Khả Lĩnh, Thuật Cổ, Chí Đám, Quế Lâm… Từ lâu, người dân nơi đây đã thành lập hiệp hội trồng bưởi đặc sản nhằm gìn giữ, quảng bá trái cây quý của quê mình. Bưởi Đoan Hùng có đặc điểm riêng rất dễ nhận ra: quả nhỏ, vỏ mỏng, múi nhỏ, tôm căng mọng trong vắt, ăn giòn và có vị ngọt mát. Khi chín, quả bưởi có màu vàng tươi rất đẹp mắt. Từ lâu, người ta vẫn dùng bưởi Đoan Hùng trong các dịp lễ hội, cưới hỏi, rồi làm quà cho khách phương xa.

Tuy nhiên, cũng vì danh tiếng của bưởi Đoan Hùng mà hiện nay, nhiều người dân trên chính vùng bưởi này đã trà trộn các loại bưởi khác vào để bán nhằm thu lãi cao, khiến uy tín của trái bưởi Đoan Hùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chị Nguyễn Thị Vân Thu, một cán bộ ở Yên Bái khi đi qua Đoan Hùng đã dừng lại mua 20 quả bưởi về làm quà, với giá 15.000 đồng/quả. Háo hức với món quà đặc sản, về đến nhà chị bổ ra mời khách, tuy nhiên, khi ăn thấy có vị chua, khác hẳn bưởi Đoan Hùng mà chị từng ăn. Lúc đó chị Thu mới biết mình bị lừa.

 

Anh Hoàng Quyết Tâm, giáo viên ở Hạ Hòa (Phú Thọ) cũng mắc phải chiêu lừa khi mua gần 30 quả bưởi với giá 20.000 đồng/quả, nhưng khi bổ ra thì có tới 13 quả không phải là bưởi Đoan Hùng.

Qua tìm hiểu được biết, đa số các quầy bưởi bán ở ven đường đều là bưởi Đoan Hùng chính hiệu. Nhưng lợi dụng sự nhận biết mơ hồ của khách về bưởi Đoan Hùng nên các chủ hàng đã trà trộn các giống bưởi khác để kiếm lời. Do vỏ quả bưởi Đoan Hùng có màu rất giống với các loại bưởi quê được trồng ở nhiều vùng nông thôn nên lái buôn đã vào làng lùng mua với giá 5.000-7.000 đồng/quả, sau đó trà trộn bán chung với bưởi Đoan Hùng. Khi mua, khách rất khó phân biệt được đâu là bưởi Đoan Hùng chính hiệu, đâu là bưởi rởm vì chúng đều có vỏ màu vàng vân xám, kích cỡ tương đương nhau. Còn nếu muốn ăn thử, chủ quán sẵn sàng thết đãi khách một quả bưởi Đoan Hùng "xịn". Với chiêu này, các chủ hàng có thể bán được những quả bưởi chua với giá 15.000 - 20.000 đồng/quả.

Đã đến lúc chính quyền địa phương phải lên tiếng để bảo vệ thương hiệu bưởi đặc sản Đoan Hùng, đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ và giữ gìn thương hiệu bưởi quê mình, tránh tình trạng "gậy ông đập lưng ông".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật