Giá hoa Tết phía Nam sẽ thấp hơn năm ngoái

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều nhà vườn tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Bến Tre... dự báo Tết Nhâm Thìn giá hoa giữ mức ổn định, thậm chí thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá hoa Tết phía Nam sẽ thấp hơn năm ngoái
Khách hàng chọn hoa tại bến Bình Đông (quận 8)

Thị trường hoa Tết đang khởi động

Mặc dù còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường hoa Tết có vẻ khởi động sớm hơn mọi năm. Dọc Bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) hoa cảnh, mai, tắc, khế... từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang đã được bày bán. Chị Nguyễn Thị Hằng, nhà vườn tại huyện Cái Mơn, tỉnh Bến Tre cho biết: "Năm nay, chúng tôi bán mai xanh và bán sớm hơn mọi năm vì nhiều khách hàng sợ cận Tết giá đắt nên muốn mua sớm”. Hiện nay, thị trường mai Tết chưa nở rộ và các thương lái chủ yếu là buôn bán mai xanh. Tại vườn mai của ông Ba Lê (quận Thủ Đức), một số mai xanh đã được bán cho thương lái. Gia đình ông Ba Lê dự định, cận Tết sẽ đưa ra thị trường khoảng 500 gốc mai với mức giá dao động từ 200-400 ngàn đồng/chậu.

Để chuẩn bị cho thị trường hoa kiểng Tết trong dịp cuối năm nghệ nhân Nguyễn Văn Hồng, chủ vườn mai tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cho biết, năm nay sẽ tung ra thị trường khoảng 2.000 gốc mai Tết. Trong đó, chủ yếu là mai nhỏ cung cấp cho thị trường Hà Nội. Riêng thị trường TP. Hồ Chí Minh, ông Hồng có ý định tung ra 30 gốc mai đẹp có giá 40-50 triệu đồng/chậu. Nói về xu hướng chơi hoa mai ngày Tết ông Hồng cho biết thêm, thị trường miền Bắc đang thịnh mai bon sai, còn thị trường miền Nam ưa chuộng mai cây to, suông nhiều hơn.

Bên cạnh việc chuẩn bị xuống lá cho mai Tết, các nhà vườn còn dự phòng đợt rét xuất hiện sau ngày 14 tháng Chạp. Nhiều chủ vườn mai ở huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức và quận 12 đã lên phương án sưởi ấm cho mai. Một số chủ vườn cho rằng, thời tiết hiện nay là ổn định để mai phát triển nhưng chỉ sợ thời tiết rét hơn thì sau thời điểm lặt lá nụ sẽ bị chai, mai sẽ chậm nở hoa.

Giá hoa Tết tăng nhẹ

Theo nhận định của nhiều nghệ nhân trồng mai, giá mai năm nay không cao như mọi năm. Thậm chí, giá có thể thấp hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Hồng dẫn chứng, nếu như cây mai năm ngoái bán với giá 1,5 triệu đồng thì năm nay chỉ có giá 1 triệu đồng/cây. Dự tính, giá các loại lan có thể tăng 10-20% so với ngày thường và tăng từ 5-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, lan Đenrô giá 35 ngàn đồng/giỏ, lan Môcara 300 ngàn đồng/chậu, lan Catleya dao động từ 130-200 ngàn đồng/giỏ (tùy kích cỡ).

Trong khi thời tiết có vẻ khá thuận lợi cho hoa mai nở vào dịp Tết thì hoa lan gặp khó khăn hơn nhiều. Ông Đỗ Lang (xã Nhị Bình-huyện Hóc Môn) khẳng định: "Năm nay, lan hàng đẹp là rất hiếm. Giống thời tiết năm ngoái nên năm nay vẫn là một năm buồn của hoa lan”. Thời tiết lạnh kèm sâu rầy phá hoại vì vậy nhiều chủ nhà vườn đành ngậm ngùi xếp xó hàng ngàn giỏ lan. Tại Vườn lan Đỗ Lang (xã Nhị Bình-huyện Hóc Môn), rất nhiều giỏ lan chỉ điểm một số bông. Được biết, những năm trước vườn lan Đỗ Lang chủ yếu cung cấp cho thị trường TP. Hồ Chí Minh, Long Xuyên, Bình Thuận... nhưng năm nay thị phần đã bị thu hẹp ở các tỉnh. Ông Đỗ Lang - chủ vườn hoa lan phân trần: "Tết năm nay, tôi chỉ bán lan cành, còn lan chậu hoàn toàn không có”. Mặc dù, các chủ vườn đã cố gắng chăm sóc vườn lan nhưng thời gian qua côn trùng trích trồi hoa hút hết dinh dưỡng nên cây bị khô và mất khả năng ra hoa.

Theo dự báo giá hoa lan Tết năm nay của nhiều nhà vườn, giá cả nhích hơn ngày thường nhưng không gây đột biến. "Tình hình kinh tế khó khăn, người tiêu dùng tiếp tục "thắt lưng buộc bụng”, đó chính là lý do khiến hoa Tết không tăng giá, trường hợp có tăng cũng tăng không đáng kể”, ông Lang nhận định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật