Đề nghị phạt hành chính hai cơ sở đào tạo ThS “chui”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không có chức năng đào tạo thạc sĩ nhưng hai cơ sở vẫn tổ chức chiêu sinh với lệ phí lên đến 7.000 – 8.500 USD/khóa/học viên.
Đề nghị phạt hành chính hai cơ sở đào tạo ThS “chui”
Chi nhánh IFA Đà Nẵng, một trong 2 đơn vị đào tạo thạc sĩ chui

Ngày 22/12, ông Nguyễn Xuân Anh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ký văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Công an thành phố Đà Nẵng về việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với hai cơ sở Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực IMPAC (đường Bạch Đằng, Đà Nẵng, trụ sở chính tại tổ 10, thôn Phú Nam Bắc, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam) và Văn phòng đại diện viện Quản trị và Tài chính TP.Hồ Chí Minh – IFA (242 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng, có trụ sở chính tại 149A Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TPHCM) với hành vi đào tạo thạc sĩ trái phép.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Nghị định 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để xử phạt đối với hành vi vi phạm. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan chủ động xử lý nghiêm những trường hợp tương tự theo đúng quy định của Pháp Luật; đồng thời, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các biện pháp đã xử lý.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho hay: IMPAC và IFA được Sở Kế hoạch và đào tạo và Sở Khoa học & Công nghệ Đà Nẵng cấp giấy phép hoạt động. Trong đó, IMPAC với ngành nghề đào tạo là kỹ năng nghiệp vụ, ngoại ngữ, tổ chức hội thảo, dịch vụ dịch thuật, đào tạo mầm non.

IFA được cấp phép hoạt động trong các lĩnh vực: Nghiên cứu về lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán; dịch vụ tư vấn quản lý tài chính, kế toán; đào tạo huấn luyện nghiệp vụ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán. Ngành chức năng yêu cầu hai đơn vị này chỉ được liên kết với nước ngoài đào tạo ngắn hạn các ngành liên quan, không được phép đào tạo thạc sĩ theo chương trình nước ngoài.
Tuy nhiên, qua đợt kiểm tra, ngành chức năng Đà Nẵng phát hiện hai đơn vị này tự ý liên kết với một số công ty trong nước, Trường ĐH Thái Nguyên, ĐH Quản trị Paris (Cộng hòa Pháp), ĐH Ballarat (Úc) chiêu sinh đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế...
Văn bản Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng ký đề nghị xử lý hành chính 2 đơn vị đào tạo thạc sĩ “chui”

Trong năm 2011, cả hai đơn vị đã ra thông báo chiêu sinh đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế với mức học phí từ 7.000 đến 8.500 USD/khóa/học viên.

Trước đó, Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng kiến nghị đình chỉ hoạt động hai đơn vị liên kết đào tạo Thạc sĩ “chui” này. Tại văn bản này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay: chi nhánh Công ty IMPAC liên kết tuyển sinh đào tạo chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế tại TP Đà Nẵng mà không xin phép UBND TP Đà Nẵng là trái với quy định tại Nghị định số 115/2010/ NĐ - CP của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Việc chi nhánh Cty IMPAC ký hợp đồng với Công ty Sao Việt chiêu sinh đào tạo chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh trong khi Công ty Sao Việt không có chức năng liên kết đào tạo Thạc sỹ với nước ngoài là sai.

Ngoài ra, công văn của Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng nêu rõ: Văn phòng Chi nhánh IFA hoạt động tại TP Đà Nẵng với danh nghĩa là một Văn phòng đại diện thuộc viện Quản trị và Tài chính TPHCM nhưng đã chiêu sinh đào tạo với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài đặt ngoài viện Quản trị và Tài chính TPHCM mà không có sự đồng ý của Bộ Giáo dục và đào tạo và UBND TP Đà Nẵng là trái quy định.

Bên cạnh đó, viện Quản trị và Tài chính TPHCM là đơn vị không trực thuộc sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo nhưng thực hiện chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ với nước ngoài mà không xin phép, không báo cáo Bộ GD-ĐT là không đúng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật