Bóng đá Việt Nam phải được xây dựng từ nền móng vững chắc

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm 2008 được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác định là năm tập trung chỉ đạo, củng cố chất lượng các đội tuyển quốc gia
Bóng đá Việt Nam phải được xây dựng từ nền móng vững chắc
Ảnh minh họa

Mục tiêu này được nêu ra tại Đại hội thường niên VFF tổ chức ngày 23/1 tại Hà Nội. Trước mắt, các đội tuyển quốc gia được đầu tư có trọng điểm, bắt đầu từ công tác đào tạo trẻ ở các địa phương và cấp CLB.

Năm 2008 được VFF xác định là năm tập trung chỉ đạo, củng cố chất lượng các đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vì không có các giải đấu quốc tế lớn, nên bóng đá Việt Nam chỉ tập trung cho Giải Vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) vào hai tháng 11 và 12 đối với đội tuyển quốc gia nam. Trước đó, đội tuyển Olympic Việt Nam có cơ hội cọ xát, kiểm tra lực lượng với giải đấu U21 quốc tế mở rộng (19-27/9) và Cúp quốc tế Bình Dương (28/10-10/11). Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ "bận rộn" hơn trong năm nay với 4 giải đấu gồm: Vòng loại thứ 2 Giải Vô địch nữ Châu Á (22-30/3); Vòng Chung kết Giải Vô địch nữ Châu Á (1-8/6); Giải bóng đá Than quốc tế mở rộng (10-20/9) và Giải Vô địch Đông Nam Á (8-21/10).

Vấn đề đào tạo trẻ, tăng cường chất lượng và hoạt động của đội ngũ huấn luyện viên các đội bóng, Hội đồng Huấn luyện viên (HLV) quốc gia và Ban Huấn luyện người Việt cũng đã được bàn thảo tại Đại hội. Tuy nhiên, vấn đề dư luận đang quan tâm hiện nay là việc tuyển chọn HLV trưởng cho Đội tuyển quốc gia lại không được đề cập đến. Một "sếp" của VFF cũng mới chỉ nêu ra 4 tiêu chí lớn và hai tiêu chí nhỏ để Hội đồng HLV quốc gia và các cơ quan chức năng tiến hành xem xét hồ sơ của các ứng cử viên ngồi vào "chiếc ghế nóng".

Bốn tiêu chí lớn của ứng cử viên: Có bằng HLV chuyên nghiệp được Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu lục cấp; có hồ sơ hành nghề và thành tích chuyên môn thuyết phục; có chiến lược xây dựng Đội tuyển quốc gia ngắn hạn và dài hạn; có sự am hiểu về bóng đá châu lục, khu vực, đặc biệt là bóng đá Việt Nam. Hai tiêu chí nhỏ: Có thể nhận mức lương phù hợp với khả năng chi trả của VFF và có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo ông Mai Đức Chung, Trưởng bộ môn bóng đá (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cần bổ sung thêm 1 tiêu chí nữa cho chức danh này là: HLV trưởng phải xây dựng cho Đội tuyển quốc gia một lối đá sao cho phù hợp với người Việt Nam.

Ý kiến của ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc điều hành CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã thu hút sự quan tâm theo dõi của những người tham dự Đại hội. Theo ông Vinh, trải qua 7 "đời" HLV ngoại và hiện nay chuẩn bị có HLV ngoại thứ 8 nhưng rất tiếc không một HLV nào thực sự thành công với bóng đá Việt Nam. Chúng ta đang "dò đường". Có những trận đấu, đội tuyển chơi hay đột xuất, nhưng cũng có những trận đấu, các cầu thủ thi đấu quá tệ mà chúng ta không thể hiểu vì sao lại thế.

Điều quan trọng lúc này, bóng đá Việt Nam phải có được một Giám đốc kỹ thuật, đóng vai trò như một kiến trúc sư xây dựng ngôi nhà bóng đá. HLV trưởng, nội hay ngoại, là người cụ thể hóa và xây dựng ngôi nhà đó. Nếu chúng ta thuê HLV ngoại, Hội đồng HLV quốc gia và Ban Huấn luyện người Việt phải phát huy hiệu quả hoạt động trong việc tham vấn, đóng góp ý kiến cho VFF, đồng thời phải bám sát hoạt động của HLV trưởng, có chính kiến rõ ràng và kịp thời thông báo những vấn đề mới phát sinh cho VFF để kịp thời có hướng giải quyết. Nếu phải hy sinh một vài năm, bóng đá Việt Nam không có thành tích để xây dựng một ngôi nhà bóng đá vững chắc ngay từ phần móng, chúng ta cũng phải làm.

Kết thúc Đại hội, câu hỏi "ai sẽ là người được VFF chọn ngồi vào vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia?" vẫn chưa có lời giải đáp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật