Không để doanh nghiệp thiệt hại vì một ca bệnh

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn một tháng trở lại đây, hàng loạt doanh nghiệp (DN) ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang tập trung khôi phục sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, một số DN chưa kiểm soát tốt dịch Covid-19 làm gia tăng nguy cơ lây lan.
Không để doanh nghiệp thiệt hại vì một ca bệnh
Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong (Hiệp Hòa) thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

dịch lây lan trong DN

Công ty cổ phần May G.W.T, thôn Phúc Thượng, xã Song Mai (TP Bắc Giang) chuyên sản xuất hàng may mặc có hàng trăm công nhân. Khi dịch Covid-19 bùng phát tại khu công nghiệp (KCN) và một số địa phương trong tỉnh, nhiều công nhân của Công ty ở vùng cách ly xã hội tạm nghỉ việc nên DN thiếu công nhân. Mới đây, để bảo đảm đơn hàng với đối tác, DN đã tuyển mới thêm lao động. 

Theo quy định của UBND TP Bắc Giang, trước khi DN tuyển dụng lao động cần có phương án và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho công nhân. Chỉ những công nhân có kết quả xét nghiệm âm tính mới được đưa vào phân xưởng làm việc. Tuy nhiên, trong quá trình tuyển dụng, DN này chưa tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch (PCD). 

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Phòng Kinh tế (TP Bắc Giang) cho biết, dù TP đã hướng dẫn và yêu cầu các DN xây dựng phương án tuyển dụng lao động, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân trước khi vào làm việc nhưng Công ty cổ phần May G.W.T vẫn để lọt một công nhân tuyển mới quê ở xã Việt Lập (Tân Yên) chưa xét nghiệm Covid-19 vào làm việc. Mới đây, qua tầm soát sàng lọc ở nơi cư trú phát hiện chính công nhân này bị F0 khiến DN phải dừng hoạt động.

Được biết, từ một công nhân trên, dịch đã lây lan sang một số lao động khác. Để ngăn chặn dịch bùng phát trong DN và cộng đồng, ngay sau khi phát hiện ca bệnh, chính quyền, ngành chức năng TP đã khoanh vùng phong tỏa, đưa bệnh nhân đi điều trị và truy vết công nhân thuộc diện F liên quan để cách ly theo quy định.

Tại Công ty TNHH Baian, Cụm công nghiệp Tân Mỹ- Song Khê (TP Bắc Giang) chuyên sản xuất hàng may mặc với 120 công nhân mới đây cũng phát hiện một số công nhân bị nhiễm Covid-19. Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Bắc Giang, đến ngày 13/7, DN này có 25 trường hợp F0.

Thực tế, không chỉ hai DN trên, tại một số địa phương trong tỉnh vẫn có tình trạng DN ngoài KCN khôi phục sản xuất chưa thực hiện nghiêm quy định về PCD. Tại một xưởng may trên địa bàn huyện Lạng Giang có công nhân làm việc song có thời điểm không đeo khẩu trang. Việc đo thân nhiệt cho công nhân trước khi vào xưởng sản xuất chưa được thực hiện nghiêm túc.

Xử lý nghiêm vi phạm

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau thời gian ngắn tạm dừng hoạt động để PCD Covid-19, đến nay toàn tỉnh có 122/221 DN trong các cụm công nghiệp hoạt động trở lại với hơn 21,5 nghìn công nhân; 43/52 DN sản xuất công nghiệp ngoài cụm công nghiệp hoạt động lại với hơn 9,5 nghìn lao động.

Như vậy, số lượng DN ngoài KCN đến nay đã hoạt động trở lại khá đông. Thực tế, việc khôi phục sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại của DN đã mang lại lợi nhuận kinh tế, thu nhập cho công nhân. 

 

 

Trước thực trạng gần đây trên địa bàn tỉnh có DN ngoài khu công nghiệp xuất hiện nhiều ca F0 và có xu hướng lây lan trong cộng đồng, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các DN thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS -CoV-2 cho toàn bộ người lao động mỗi tuần một lần để kiểm soát dịch bệnh.

Tuy nhiên để phát triển bền vững, kiểm soát tốt dịch Covid-19, tránh thiệt hại về kinh tế cho DN, ngày 10/7 Ban chỉ đạo khôi phục sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại tỉnh đã có văn bản hướng dẫn các DN thực hiện nghiêm quy định về PCD. Theo đó, DN chỉ được phép sử dụng lao động đã được xét nghiệm sàng lọc RT-PCR có kết quả âm tính với virus SARS - CoV-2. 

Tất cả người lao động của DN phải ký cam kết thực hiện các biện pháp PCD theo quy định. DN chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ và có biện pháp xử lý nghiêm đối với người lao động vi phạm cam kết đã ký.

Nhân viên y tế khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho công nhân Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LNG (Lục Nam).

Cùng với các giải pháp trên, tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo khôi phục sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại tỉnh với các huyện, TP mới đây, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu, để phù hợp với trạng thái bình thường mới, các huyện, TP phải khẩn trương rà soát đầy đủ số DN, phân loại làm 3 cấp độ nguy cơ cao, nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp để giám sát, hướng dẫn tuân thủ nghiêm quy định trong khôi phục sản xuất gắn với PCD Covid-19. 

DN nào không bảo đảm điều kiện PCD kiên quyết dừng hoạt động. Trước thực trạng báo động gần đây trên địa bàn tỉnh có DN ngoài KCN xuất hiện nhiều ca F0 và có xu hướng lây lan trong cộng đồng, đồng chí yêu cầu các DN thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho toàn bộ người lao động mỗi tuần một lần để kiểm soát dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo trên, thời điểm này các địa phương đang tập trung kiểm tra các DN để hướng dẫn, chấn chỉnh vi phạm trong công tác PCD. Tại TP Bắc Giang, địa phương thành lập tổ công tác với hơn 100 thành viên chia làm các nhóm nhỏ và giao trách nhiệm cho từng cá nhân trong công tác kiểm tra DN chấp hành quy định về PCD. Theo đại diện lãnh đạo UBND TP, để PCD, TP yêu cầu tất cả các DN đo thân nhiệt cho người lao động tại cổng vào. 

DN chỉ được phép hoạt động khi nguy cơ lây nhiễm được đánh giá dưới 50%. Trong quá trình hoạt động, các DN bố trí nước sát khuẩn tay cho người lao động, phun hó‌a chấ‌t khử khuẩn môi trường nơi sản xuất, nơi ở cho công nhân 2 lần/tuần để diệt mầm bệnh. Tại bếp ăn phải chia theo ca, số lượng dưới 50 người mỗi ca và phải có vách ngăn, ngồi so le để bảo đảm giãn cách. Các DN vi phạm quy định PCD, UBND TP sẽ xem xét quy trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định.

Tương tự, tại các huyện: Lạng Giang, Lục Nam, Việt Yên, Hiệp Hòa… Ban chỉ đạo PCD các huyện phân công các thành viên, tổ công tác tập trung cao kiểm tra, hướng dẫn các DN chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật