Doanh nhân Việt Nam cần đề cao hơn nữa trách nhiệm xã hội

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 17-12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ðảng đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Cùng dự, có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong cả nước.

Báo cáo với Tổng Bí thư tình hình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và hoạt động của VCCI trong thời gian qua, Bí thư Ðảng đoàn, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc và các đại biểu dự buổi làm việc nêu rõ: Thực hiện đường lối đổi mới, các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ðến nay có hơn 600 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Khu vực doanh nghiệp đóng  góp hơn 70% nguồn thu ngân sách xã hội, thu hút 7,4 triệu lao động, chiếm gần 82% số lao động phi nông nghiệp. Các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam đã tích cực tham gia nhiều chính sách xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hoạt động từ thiện,... Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, quy mô doanh nghiệp Việt Nam còn nhỏ, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh còn thấp. Số doanh nghiệp, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước có tổ chức đảng, đoàn thể còn ít và chưa thể hiện rõ vai trò hoạt động trong doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết: Chính phủ sẽ tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành, nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân phát triển.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò quan trọng và đánh giá cao sự đóng góp của doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước.  Ðồng chí nêu rõ, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị "về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" vừa ban hành đã phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Các bộ, ban, ngành, các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân cần quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và các nghị quyết khác của T.Ư.

Tổng Bí thư đề nghị, cần hiểu đầy đủ sâu sắc về khái niệm doanh nhân. Ðó là quá trình nhận thức từ thực tiễn. Ðồng chí khẳng định, Ðảng ta luôn tạo điều kiện xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có trình độ quản lý, kinh doanh giỏi, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội cao. Phát huy tiềm năng và vai trò tích cực của đội ngũ doanh nhân trong phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo dựng và giữ gìn thương hiệu hàng hóa Việt Nam; đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư chỉ rõ, chúng ta phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách. Khác với các nước, chúng ta phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Do vậy, doanh nhân Việt Nam cần chăm lo làm giàu chính đáng, đồng thời thực hiện tốt các chính sách xã hội, tham gia các phong trào xóa đói, giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Doanh nhân Việt Nam phải mang tinh thần của người lính Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, vì cộng đồng, vì mọi người, vì xã hội; đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân và xây dựng tốt mối quan hệ lao động.

Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta đang phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, do vậy phải xây dựng đội ngũ doanh nhân tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, gắn với xây dựng, chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, giải quyết tốt mối quan hệ người quản lý với người lao động.

Tổng Bí thư mong muốn VCCI cần phát huy tốt vai trò của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, thật sự là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại đầu tư và hỗ trợ phát triển kinh doanh, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HÐH và hội nhập quốc tế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật