Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết liệt cho mục tiêu tăng trưởng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm 2020, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng trưởng 1,39%; 6 tháng đầu năm 2021, con số này là 5,46% dù phải chống chọi với đợt dịch Covid-19 lần thứ tư. Điều này cho thấy sức chống chịu và thích ứng của kinh tế thành phố trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.
Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết liệt cho mục tiêu tăng trưởng
Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch Covid-19 để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021. Trong ảnh: Sản xuất hàng may mặc tại Công

Hiện thành phố đã sẵn sàng các kịch bản để chủ động thực hiện “mục tiêu kép”, trong đó quyết liệt phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao nhất.

Nhiều điểm sáng

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng 5,46%. Đây là mức tăng trưởng cùng kỳ thấp thứ hai trong 10 năm gần đây của thành phố. Tuy nhiên, so với mức tăng 1,02% của 6 tháng đầu năm 2020 và 1,39% của năm 2020, cho thấy kinh tế thành phố có nhiều điểm sáng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp.

Theo Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, đáng chú ý nhất là sự tăng trưởng của nhóm ngành thương mại - dịch vụ, xuất nhập khẩu và khối doanh nghiệp thành lập mới. Đặc biệt, khu vực thương mại - dịch vụ chiếm tới 63,6% trong GRDP của thành phố và đạt mức tăng trưởng tới 5,86% trong 6 tháng đầu năm. Điều này cho thấy “xương sống” của nền kinh tế thành phố đã chống chọi rất hiệu quả với dịch bệnh. Theo ông Lê Minh Hùng, Trưởng phòng Tổng hợp (Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh), doanh nghiệp đã có sự thích ứng, quen dần với trạng thái vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế mà hai năm qua thành phố kiên trì thực hiện.

Thông tin tích cực là hiện nhiều doanh nghiệp dệt may của thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đơn hàng đến hết quý III-2021, có doanh nghiệp nhận đơn hàng đến cuối năm nay. Ông Nguyễn Văn Hiền, Quản đốc Công ty TNHH Việt Thắng Jean (thành phố Thủ Đức) cho biết, hiện công ty phải tăng cường sản xuất cả ca ngày lẫn ca đêm để bảo đảm tiến độ cho đơn hàng củ‌ּa qu‌ּý III và quý IV-2021.

Nhiều doanh nghiệp khác của thành phố Hồ Chí Minh cũng tìm cách thích ứng với đại dịch. Ngay cả lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 là du lịch cũng linh hoạt để duy trì hoạt động kinh doanh. Ông Phạm Quý Huy, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Kiwi (quận 4) thông tin, khi dịch xảy ra, công ty đã xây dựng kịch bản ứng phó, đưa ra nhiều sản phẩm khác nhau, tham gia liên kết với các đơn vị để cung cấp sản phẩm cho khách hàng phù hợp với tình hình giãn cách tại các địa phương.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng

Theo viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh, đến hết tháng 7-2021, nếu thành phố kiểm soát được dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn duy trì trong trạng thái phục hồi nhưng chưa nhanh; các doanh nghiệp chủ động được một phần nguyên liệu; thành phố có khả năng nối lại một số đường bay quốc tế và kích cầu du lịch nội địa..., tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2021 của thành phố dự kiến đạt 5,26%, cả năm là 5,53%.

Trong trường hợp đến tháng 8-2021, thành phố mới khống chế được dịch bệnh, kinh tế toàn cầu phục hồi nhưng chưa đồng đều giữa các quốc gia, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2021 của thành phố sẽ đạt 5,02%, cả năm 2021 là 4,9%. Tuy nhiên, các kịch bản trên sẽ phụ thuộc rất lớn vào công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cũng như kết quả phòng, chống dịch của thành phố.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân, viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiệm vụ hàng đầu của thành phố hiện nay là ngăn chặn được dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất. Trong điều kiện vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp cần phải thích ứng hơn nữa, tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, bảo đảm quy định giãn cách của thành phố. Còn theo ông Lê Minh Hùng, Trưởng phòng Tổng hợp (Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh), kinh tế thành phố những tháng còn lại của năm 2021 phụ thuộc rất lớn vào biến số khó lường là đại dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố phấn đấu đến cuối năm nay, 70% người dân thành phố được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Song song, thành phố tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp để sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh; đồng thời thực hiện hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, các giải pháp để đạt chỉ tiêu tăng trưởng. Với những kịch bản đã được xây dựng dựa trên phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế, kinh tế của thành phố cả năm 2021 tăng trưởng cao nhất đạt 6,05%, thấp nhất đạt 3,24%.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nhưng luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. “Thành phố hỗ trợ doanh nghiệp cả về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và tài chính ngay trong thời điểm này mà không chờ dịch lắng xuống, doanh nghiệp kiệt sức mới hỗ trợ”, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật