Điểm mặt 6 “ngôi sao“ TTVN cầm chắc vé dự Olympic 2012

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau Olympic 2008, thể thao Việt Nam (TTVN) đã đề ra chỉ tiêu có khoảng 25-30 suất (cả chính thức lẫn ưu tiên) đến London 2012. Nhưng khi mà giải đấu này chỉ còn hơn 7 tháng nữa là khởi tranh thì số lượng nay đã hao hụt mất… một nửa.
Điểm mặt 6 “ngôi sao“ TTVN cầm chắc vé dự Olympic 2012
Quý Phước, Hà Thanh và Tiến Minh

6 suất trong tầm tay

Cho đến thời điểm này, TTVN mới chỉ có 3 VĐV giành vé đến Olympic 2012 bằng suất chính thức, đó là Phan Thị Hà Thanh (TDDC); Lê Huỳnh ChâuChu Hoàng Diệu Linh (Taekwondo). Đây là con số quá ít so với chỉ tiêu đã đề ra.

Ngoài 3 VĐV này thì nhóm tiềm năng cũng chỉ có thêm được 3 suất nữa. Đó là Nguyễn Tiến Minh ở môn cầu lông; Trần Lê Quốc Toàn ở cử tạ và Hoàng Quý Phước ở môn bơi. Trường hợp của Tiến Minh chỉ là chờ thời gian, bởi yêu cầu để có mặt tại Olympic 2012 là nằm ở top 50 thế giới, trong khi Tiến Minh đang đứng hạng 7 thế giới và rất khó để anh bị đánh bật ra nếu cứ tham dự các giải đều đều.

Hoàng Quý Phước tuy đã 2 lần vượt sâu chuẩn B dự Olympic nhưng anh vẫn chưa chắc chắn được tham dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Nguyên nhân bởi “quota” của FINA (Liên đoàn bơi lội thế giới) cho môn bơi chỉ là 900 VĐV. Những kỳ Olympic trước nếu đã vượt qua chuẩn B là sẽ được tham dự, nhưng lần này FINA có quy định khác.

FINA dành ưu tiên số 1 cho những VĐV giành chuẩn A; ưu tiên số 2 thuộc về 75 VĐV nam và 75 VĐV nữ đến từ các quốc gia không có VĐV đạt chuẩn A; số còn lại sẽ dành cho các VĐV đạt chuẩn B. Như vậy, nếu số VĐV vượt qua chuẩn A càng nhiều thì cơ hội cho các VĐV chuẩn B dự Olympic càng ít. Bên cạnh đó nếu có quá nhiều VĐV đạt chuẩn B thì sẽ xét đến những yếu tố khác. Mặc dù vậy, với đặc thù của môn bơi sẽ không dễ để phá kỷ lục trong một thời gian ngắn cho nên việc Phước được dự Olympic là gần như chắc chắc.

Để chuẩn bị cho Olympic 2012, bơi lội Việt Nam sẽ để Quý Phước du học tại Mỹ. Tuy nhiên, mục tiêu dài hơi với Quý Phước sẽ là đấu trường ASIAD

Trần Lê Quốc Toàn với thành tích đoạt hạng 4 giải vô địch thế giới ở môn cử tạ vừa qua cũng gần như nắm chắc 1 suất dự Olympic bằng chuẩn B. Tuy nhiên, ban huấn luyện cử tạ Việt Nam đang cân nhắc giữa anh và Thạch Kim Tuấn để chọn ra người xứng đáng nhất, bởi khả năng Tuấn “em” có mặt trong top 15 VĐV xuất sắc ở hạng cân 56kg là rất cao.

Như vậy, đếm đi đếm lại TTVN mới chỉ có 6 suất trong tầm tay.

Tại Olympic Bắc Kinh 2008, TTVN có 21 VĐV, thi đấu 8 môn chính và 1 môn biểu diễn, gồm: Taekwondo, cử tạ, bắn súng, bơi, thể dục, điền kinh, cầu lông, bóng bàn, wushu. Chỉ có Taekwondo và cử tạ là đi bằng cửa chính, còn lại hầu hết là các suất mời. Thành tích tốt nhất của TTVN năm 2008 là tấm HCB của Hoàng Anh Tuấn môn cử tạ ở hạng cân 56kg

Ai tranh huy chương?

So với thời điểm năm 2008 thì chuẩn bị cho Olympic 2012, TTVN có số lượng các VĐV đông hơn, ở nhiều môn thi đấu hơn. Ngoài 6 VĐV chắc suất đã nêu trên, thì TTVN còn trông chờ vào các VĐV ở những môn khác như: điền kinh (ngoài những suất chính thức sẽ có 2 suất mời gồm 1 nam, 1 nữ), bắn súng (cũng có 1 suất mời), rowing (được chọn 1 thuyền tham dự 1 trong 14 nội dung).

Hiện nay, BHL môn rowing đang cân nhắc lựa chọn giữa nội dung thuyền đôi nữ và thuyền 4 nữ, vốn là 2 nội dung đã giành HCB tại ASIAN Games 2010. Bên cạnh đó, môn bơi cũng có thêm 2 suất mời dành cho những nước không có VĐV đạt chuẩn A, nhưng nếu những Thái Nguyên, Thành Nguyện hay Ánh Viên thi đấu tốt đoạt chuẩn B thì chúng ta sẽ có thêm nhiều hy vọng.

Như vậy, với một lực lượng đông đảo khả năng TTVN có từ 10-15 VĐV được tham dự Olympic là chuyện khả thi nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta gần như không có nhiều hy vọng giành huy chương như 4 năm trước. Tại Olympic 2008, việc Hoàng Anh Tuấn đoạt huy chương là điều gần như được đoán trước bởi thành tích của anh luôn nằm trong top đầu thế giới ở hạng cân 56kg. Hiện tại, cử tạ cũng có 2 VĐV rất tiềm năng là Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn, nhưng chúng ta chỉ được phép chọn 1. Mà thành tích tốt nhất của 2 VĐV này chưa bao giờ vượt qua mức 285kg, mức tiệm cận huy chương. Trong khi 4 năm trước, Hoàng Anh Tuấn đạt tổng cử đến 290kg.

Tại Olympic 2008, Hoàng Anh Tuấn giành về tấm HCB duy nhất cho TTVN

Hy vọng lớn nhất sẽ dồn về Phan Thị Hà Thanh ở TDDC căn cứ vào thành tích đoạt HCĐ tại giải vô địch thế giới vừa qua. Dĩ nhiên, đấu trường Olympic khắc nghiệt hơn giải VĐTG, chắn chắc thử thách cho Thanh sẽ lớn hơn bội phần.

Những VĐV có thể giành vé dự Olympic: Trương Thanh Hằng (800m nữ, điền kinh), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ, điền kinh), Vũ Thị Hương (100m nữ, điền kinh), Nguyễn Thị Thúy (53kg nữ, cử tạ), Hà Minh Thành, Hoàng Xuân Vinh (súng ngắn nam, bắn súng), Trần Thị Sâm – Phạm Thị Thảo (rowing), Văn Ngọc Tú (48kg nữ, judo), Nguyễn Thị Lụa (48kg nữ, vật), Trần Thị Diệu Ninh (55kg nữ, vật), Võ Thái Nguyên, Phạm Thanh Nguyện, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Phạm Phước Hưng (TDDC), Lừu Thị Duyên (boxing nữ), Vũ Thị Trang (cầu lông nữ), Tuấn Quỳnh, Kiến Quốc (bóng bàn), Trần Văn Long (canoeing).
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật