Chữa tiểu đường bằng mướp đắng

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà khoa học Ai Cập đang có kế hoạch sản xuất thuốc viên chữa bệnh tiểu đường từ quả mướp đắng hay còn gọi là khổ qua, để thay thế thuốc tiêm insulin.
“Mướp đắng được sử dụng chủ yếu chữa các bệnh về tiêu hoá nhưng nhiều nghiên cứu thực hiện tại các nước khác nhau đã chỉ ra loại quả này còn giúp người bệnh chống lại tiểu đường”, Souad El Gengaihi, GS tại Trung tâm nghiên cứu quốc gia (NRC) Ai Cập, đồng thời là tác giả nghiên cứu chính của dự án cho biết.

Mướp đắng có khả năng ức chế sự chuyển hóa và hấp thu đường, ngăn ngừa căn bệnh đái tháo đường và ổn định đường huyết ở người tiểu đường.

“Thông thường bệnh nhân tiểu đường phải tiêm insulin vì enzym dạ dày sẽ phá huỷ insulin bằng đường uống. Tuy nhiên hoạt chất trong nhựa của mướp đắng có 1 lớp phủ đặc biệt chống lại sự phá huỷ của các enzyme này”,  Moushira Abd Al Salam, 1 nhà nghiên cứu tại NRC, cho biết.

Trong 1 nghiên cứu chưa được công bố, Moushira Abd Al Salam cho biết hoạt chất chiết xuất từ nhựa mướp đắng đã kiểm soát thành công lượng đường trong máu của các tình nguyện viên bị tiểu đường.

Tuy nhiên theo một chuyên gia y tế tại ĐH Ulster của Anh, trong 800 liệu pháp điều trị tiểu đường tự nhiên, không có phương pháp nào mang lại hiệu quả triệt để song ông cho rằng thuốc viên sẽ có giá trị bổ sung nhất định.

Mướp đắng sống chủ yếu ở Châu Á và một số vùng cát nóng ở Châu Mỹ La Tinh, Trung Đông và Bắc Phi. Từ lâu loại quả này đã trở thành bài thuốc dân gian quen thuộc đối với người dân châu Á trong đó có Việt Nam.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật