Công bố 52 kỷ lục Việt Nam năm 2011

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng nay, (30/10) tại Trung tâm hội nghị White Palace, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam (VietKings) tổ chức chương trình Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 21 và công bố 52 kỷ lục mới của Việt Nam.
Công bố 52 kỷ lục Việt Nam năm 2011
Với hàng trang nhỏ gọn với chiếc xe Chaly “cà tàng“, hoạ sĩ Đặng Ái Việt đi khắp nơi để vẽ Mẹ VNAH Ảnh CAND.
Trong số các kỷ lục được ghi nhận năm 2011, có 5 kỷ lục thuộc về con đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Đó là các kỷ lục “Con đường có một không hai”, được báo chí, văn thơ, nhạc sĩ trong và ngoài nước nói đến nhiều nhất. Con đường có độ cao, cao nhất, độ dài, dài nhất. Con đường giữ vai trò chiến lược trọng yếu nhất trong cuộc kháng chiến cứu nước. Nơi có nhiệt độ thấp nhất, lượng mưa nhiều nhất…”

Danh sách kỷ lục Việt Nam năm nay nghiêng về lĩnh vực văn hóa, với 21 kỷ lục. Đáng chú ý là kỷ lục về ý chí vượt lên số phận của cậu bé Bùi Ngọc Thịnh, 11 tuổi, sinh ra trong gia đình bố mẹ đều bị mù, bản thân Thịnh bị mù bẩm sinh mà có thể chơi giỏi 5 nhạc cụ: trống, đàn guitar, đàn organ, đàn sến, đàn cò.

Kỷ lục về mặt xã hội dành cho họa sĩ Đặng Ái Việt đã cùng chiếc xe Chaly thực hiện cuộc hành trình dài 16,670km đến 63 tỉnh thành, ký họa chân dung 560 bà mẹ Việt Nam Anh hùng của cả ba niềm Bắc – Trung – Nam…

Bên cạnh đó, cuộc hội ngộ cũng tôn vinh những nhà nghiên cứu, khoa học…bằng sự lao động trí óc, khoa học nghiêm túc đã cống hiến cho xã hội những công trình có ý nghĩa về mặt học thuật, đời sống. Đó là các công trình, các tác phẩm của nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần, GS- TS Hoàng Quang Thuận, ông Võ Ngọc An cùng Trung tâm nghiên cứu và thực hành gia phả TPHCM…

Đặc biệt, năm nay, chương trình còn có sự tham dự của ông Biswaroop Roy Chowdhury - Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á. Ông Biswaroop Roy Chowdhury sẽ trao kỷ lục châu Á đầu tiên cho tác phẩm “Con rồng bằng đá bán quý” cho kỷ lục gia Nguyễn Văn Hữu.

Đồng thời, trong buổi lễ, VietKings cũng chính thức đề nghị Tổ chức kỷ lục châu Á công nhận kỷ lục cho 5 danh thắng tâm linh của Việt Nam, gồm: Chùa Một Cột - Ngôi chùa độc đáo nhất Việt Nam, Thiên Trúc tự (chùa Đồng) - Ngôi chùa bằng đồng trên đỉnh núi lớn nhất Việt Nam, Hành lang 500 vị La hán dài nhất (Bái Đính), Tượng Phật Thích Ca bằng đồng dát vàng lớn nhất và Bộ tượng Phật làm bằng tóc độc đáo (Huế).

Ngoài ra, hơn 500 kỷ lục gia có mặt tại buổi hội ngộ cũng sẽ nhắn tin bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới và nhắn tin "Góp đá xây Trường Sa”.
Hành trình tìm kiếm kỷ lục Việt Nam do Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam bắt đầu từ năm 2004 đến nay luôn là cuộc tìm kiếm, tôn vinh những nét đẹp, tích cực, độc đáo nhất trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật