Tin vắn chứng khoán ngày 25/10

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những thông tin đáng chú ý ngày 25/10/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam. * Từ ngày 26/10/2011 - 20/11/2011, bà Trần Thị Yến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hóa – dược phẩm Mekophar (mã MKP-HSX) đăng ký mua 11.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 14.025 cổ phiếu, chiếm 0,14% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.
Tin vắn chứng khoán ngày 25/10
Diễn biến giá cổ phiếu FLC trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.

* Ngày 21/10/2011, ông Nguyễn Quốc Khánh, em ông Nguyễn Cao Kỳ - thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HSX) đã mua 650 cổ phiếu, nhằm đầu tư cá nhân.

* Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HSX) công bố làm chủ đầu tư Khu Phi thuế quan Trà Vinh, tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng tại huyện Trà Cú và huyện Duyên hải tỉnh Trà Vinh. Dự án thuộc khu kinh tế Định An được Thủ tướng Chính phủ phê quyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 với tổng diện tích 39.020ha.

* Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HSX) thông báo thay đổi ngày trả cổ tức đợt 1 năm 2011 ( lần 3) sang ngày 31/10 thay vì ngày 25/10 do chưa cân đối được tài chính.

* Từ ngày 18/10/2011 - 20/10/2011, ông Nguyễn Tiến Hiệp - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã SSC-HSX) đã bán 8.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4.129 cổ phiếu, nhằm chi tiêu gia đình.

* Ngày 21/11/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CCL-HSX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – lần 1 năm 2011 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận năm 2011 tại số 2, lô KTM 06, đường số 6, khu Đô thị 5A, phường 4, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Từ ngày 22/8/2011 - 22/10/2011, bà Huỳnh Thị Lan - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần hóa – dược phẩm Mekophar (mã MKP-HSX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đã mua 216.836 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do thị trường biến động, không phù hợp với kế hoạch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 753.359 cổ phiếu, chiếm 7,4% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Ngày 22/12/2011, Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Từ ngày 21/9/2011 - 20/10/2011, bà Văn Thị Vinh, vợ ông Trần Thanh Cung - thành viên Hội đồng Quản trị; Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phú Tài (mã PTB-HSX) đã mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 76.552 cổ phiếu, nhằm đầu tư thêm vào cổ phiếu PTB.

* Từ ngày 25/8/2011 - 25/10/2011, ông Huỳnh Văn Thu, cha bà Huỳnh Thị Phương Thảo - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HSX) đăng ký mua 56.900 cổ phiếu, đã mua 26.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 340.000 cổ phiếu, nhằm tăng khối lượng nắm giữ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (mã IDI-HSX) công bố bổ nhiệm ông Phạm Đình Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty, kể từ ngày 24/10/2011.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Mía đường 333 (mã S33-HNX) được đăng ký giao dịch bổ sung 517.433 cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2011 với giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung theo mệnh giá là 5.174.330.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà (mã HFX-HNX) được đăng ký giao dịch 1.270.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 12.700.000.000 đồng.

* Ngày 25/10/2011, 7.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 70 tỷ đồng.

* Từ ngày 22/8/2011 - 20/10/2011, ông Vũ Hữu Nghị - thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) đăng ký bán 15.600 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 15.600 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn điều lệ, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 25/10/2011 - 23/12/2011, ông Vũ Hữu Nghị - thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) đăng ký bán 15.600 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 25/10/2011 - 18/11/2011, ông Thái Trần Đại Tài, con bà Trần Thị Kim Ánh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 25/10/2011 - 18/11/2011, bà Trần Thị Kim Ánh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 25/10/2011 - 18/11/2011, ông Thái Hồ Hải, chồng bà Trần Thị Kim Ánh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) đăng ký bán 56.100 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 20/9/2011 - 20/10/2011, ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara (mã SRB-HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã mua 380.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do số lượng giao dịch trên sàn hàng ngày rất nhỏ lẻ và do bận đi công tác đột xuất dài ngày ra nước ngoài, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 855.009 cổ phiếu, chiếm 10,06% vốn điều lệ.

* Từ ngày 26/10/2011 - 25/11/2011, ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara (mã SRB-HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 8/11/2011 - 22/11/2011, Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang (mã KBT-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phân phối lợi nhuận năm 2010 và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang, tổ 4, KP Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

* Từ ngày 30/9/2011 - 18/10/2011, ông Thái Trần Đại Phúc, con ông Trần Thị Kim Ánh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) đã bán hết 100.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 19/ 8/2011 - 18/10/2011, ông Trần Đạo Đức - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (mã PSG-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đã mua 3.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do thị giá chưa đáp ứng được kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 13.000 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

* Từ ngày 24/8/2011 - 20/10/2011, ông Trương Khắc Len - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã TV2-HNX) đăng ký bán 3.000 cổ phiếu, đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu, đã mua 4.900 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do không khớp được lệnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 7.900 cổ phiếu, chiếm 0,18% vốn điều lệ.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HNX) thông qua Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2011 nhằm thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược; thông qua chủ trương tái cơ cấu tài sản của Công ty và thông qua việc ủy quyền cho ông Lê Phúc Tùng, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo lại kết quả trong kỳ tiếp theo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật