Steve Jobs muốn gặp Bill Gates trước khi nhắm mắt

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mùa xuân vừa rồi, Jobs bắt đầu gặp gỡ những người mà ông muốn gặp trước khi nhắm mắt. Cuộc gặp với Bill Gates cũng nằm trong danh sách những việc cần làm của ông.
Steve Jobs muốn gặp Bill Gates trước khi nhắm mắt
Ảnh minh họa

Cuốn sách “Steve Jobs” của tác giả Walter Isaacson sẽ được chính thức phát hành vào hôm nay, ngày 24/10/2011.

Trong suốt tuần vừa rồi, nhiều đoạn trích dẫn từ cuốn sách và các sự thật thú vị về Steve Jobs đã được giới báo chí tiết lộ. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp lại tất cả các thông tin thú vị đó từ cuốn sách viết về tiểu sử Steve Jobs, dựa trên hơn 40 cuộc phỏng vấn với nhà sáng lập Apple huyền thoại.

Nếu không thành lập Apple, một định mệnh khác có lẽ đã chờ ông.

Jobs nói với John Scully – từng là CEO của Apple, rằng nếu không thành lập Apple, có lẽ ông đã trở thành thi sĩ tại Pháp.

Jobs ngừng đến nhà thờ từ năm 13 tuổi.

Năm 13 tuổi, ông nhìn thấy những đứa trẻ sắp chết đói trên bìa tạp chí Life. Ông đã hỏi giáo viên của mình rằng liệu Chúa có biết chuyện gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ đó không.

Kể từ đó, ông từ bỏ đạo Cơ đốc và cũng không bao giờ quay lại nhà thờ nữa.

Jobs hút cầ‌n s‌a lần đầu tiên năm 15 tuổi, và sau đó ông còn dùng thử m‌a tú‌y tổng hợp LSD. Ông gọi đó là một trải nghiệm sống quan trọng.

Jobs tìm thấy cảm hứng từ nhiều thứ, và một trong số đó là m‌a tú‌y.

Ở tuổi 15, Jobs lần đầu hút cầ‌n s‌a. Trước khi tốt nghiệp trường trung học, ông còn dùng thử LSD (một dạng m‌a tú‌y gây ảo giác). Ông gọi đó là “một trải nghiệm thâm thúy, một trong những việc quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.”

iPod của Jobs có hớn 15 album nhạc của Bob Dylan và 3 album của Yo-Yo Ma. Ông mới chỉ tải 1 cuốn sách về chiếc iPad 2 của mình.

Jobs lưu rất nhiều tác phẩm của Bob Dylan và Yo-Yo Ma trong chiếc iPod của mình. Jobs từng nói rằng Yo-Yo Ma chính là hiện thân tốt nhất cho sự tồn tại của Đức Chúa trời.

iPad 2 của Jobs chỉ có 1 cuốn sách: An Autobiography of a Yogi. (Tự truyện của một chuyên gia Yoga). Ông đọc cuốn sách này mỗi năm một lần từ hồi còn thiếu niên.

Đối với Jobs, hầu hết mọi người đều có thể thay thế được, trừ nhà thiết kế Jonathan Ive.

Nhà thiết kế của Apple Jony rất có quyền lực trong nội bộ công ty. Chính Jobs cũng muốn như vậy, và ông gọi Ives là “bạn tâm giao” của mình.

Vợ của Jobs nói với Isaacson. “Hầu hết mọi người trong cuộc đời Jobs đều có thể thay thế được. Trừ Jony.”

Steve Jobs từng gặp cha ruột của mình từ hồi một trong hai người chưa biết người kia có quan hệ huyết thống với mình.

Theo cuộc phỏng vấn 60 phút với Walter Isaacson, Jobs thừa nhận từng hay đến một nhà hàng do cha ông quản lý hồi những năm 1980.

Jobs được nhận nuôi và rồi kết bạn với em gái ruột của ông, bà Mona Simpson. Cha ruột của hai người từng nói với Mona: “Giá mà con có thể thấy bố điều hành một nhà hàng lớn hơn…. Mọi người thường tới đó…. Ngay cả Steve Jobs cũng hay tới đó ăn. Ồ, anh ta cho tiền tip rất hậu hĩnh đấy.”

Mona kể cho Jobs nghe về cuộc hội thoại, nhưng Jobs chưa từng để tâm đến mối quan hệ với bố mình bởi Jobs không tin tưởng ông. Dù vậy, ông vẫn nhớ những cuộc gặp mặt giữa hai người.

“Tôi có tới nhà hàng đó một vài lần, và tôi vẫn nhớ đã từng gặp chủ nhà hàng ở đó. Ông ta là người Xy-ri. Chúng tôi đã bắt tay nhau.”

Bill Clinton từng xin lời khuyên từ Steve Jobs trong vụ bê bối tình ái với Monica Lewinsky.

Theo tạp chí Telegraph, Bill Clinton từng gọi điện cho Steve Jobs khi ông còn là tổng thống. Lúc đó ông đang phải chịu sức ép dư luận do vụ bê bối tình ái với thực tập sinh tại Nhà Trắng Monica Lewinsky.

Jobs đã nói với tổng thống rằng: “Tôi không biết ông có làm việc đó hay không, nhưng nếu có, ông cần phải nói cho cả đất nước này biết.” Dĩ nhiên người ở đầu dây bên kia đã im lặng một lúc lâu.

Jobs ghét Eric Schmidt vì cho rằng Android là sản phẩm ăn cắp.

Jobs không thích Eric Schmidt (CEO tiền nhiệm của Google) vì ông cho rằng Google đã ăn cắp nội dung của iPhone khi thiết kế sản phẩm Android.

“Tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng nếu cần thiết, và sẽ dùng từng đồng trong tài khoản 40 tỷ USD của Apple ở ngân hàng, để giải quyết chuyện này. Tôi sẽ phá hủy Android, bởi đó là một sản phẩm ăn cắp. Tôi sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến tranh hạt nhân vì chuyện này.”, Jobs nói với Isaacson.

Mùa xuân vừa rồi, Jobs bắt đầu gặp gỡ những người mà ông muốn gặp trước khi nhắm mắt. Một trong số đó là Bill Gates.

Cuộc gặp với Bill Gates cũng nằm trong danh sách những việc cần làm của Steve Jobs.

Dù vậy, Jobs cũng không thực sự ấn tượng lắm về Gates: “Bill về cơ bản không có trí tưởng tượng tốt và cũng chưa bao giờ phát minh ra thứ gì, đó là lý do vì sao tôi nghĩ anh ta thoải mái với công việc từ thiện hiện giờ hơn công việc công nghệ trước kia. Anh ta đã có thể trở nên rộng lượng hơn nếu hồi trẻ anh ta thử từ bỏ tính khí gắt gỏng của mình lấy một lần hay chịu lui tới ashram (nhà thờ Hồi Giáo).”

Trong khi đó, Gates lại thấy Jobs khá kỳ lạ, ông nói: “Anh ta không thực sự biết nhiều về công nghệ, nhưng lại có một bản năng tuyệt vời về những gì sẽ có hiệu quả trong tương lai.” Gates cũng cho rằng Jobs “về cơ bản là kỳ cục” và “có những thiếu sót khó hiểu của một con người.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật