Cuộc sống thượng hạng của người Qatar

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người Qatar sinh ra đã có “quyền giàu có“, bởi Chính phủ tái phân bổ món tiền thu được từ khai thác tài nguyên cho nhân dân của mình. Với mức GDP 88.221 USD/người, người Qatar đang là những người giàu nhất thế giới.
Cuộc sống thượng hạng của người Qatar
Ảnh minh họa

Đã đến lúc chuyển đến sống ở vùng Vịnh.

Đất nước Qatar nhỏ bé mà lắm dầu mới đây đã vượt mặt Luxembourg trong cuộc đua giành ngôi vị đất nước có GDP/đầu người cao nhất thế giới, theo tờ Arabian Business.

Với dữ liệu từ IMF, các phóng viên báo này đã phát hiện ra rằng, GDP/đầu người của Qatar đang là 88.221 USD, và có thể sẽ tăng lên 111.963 USD năm 2016.

Qatar mới chỉ giành độc lập từ năm 1971, và được cai trị bởi Amir Hamad từ năm 1995, sau một cuộc đảo chính không đổ máu nhằm lật đổ cha ông.

Với 15% dân số Qatar, cuộc sống còn ngọt ngào hơn nhiều – điện, nước và các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí, chính phủ trợ cấp lương hưu, và chi phí vay nợ thấp.

Cuộc sống ở đất nước giàu nhất thế giới này diễn ra thế nào?

Mỏ khí thiên nhiên lớn thứ 3 thế giới nằm dưới đất nước chỉ nhỏ bằng bang Connecticut nước Mỹ

Giàu có đã trở thành quyền của mỗi công dân Qatar kể từ lúc chào đời. Chính phủ tái phân bổ tiền có được từ tài nguyên của mình cho côgn dân, và đó là lý do GDP/đầu người của nước này cao kỉ lục – 88.221 USD. Họ cũng được sử dụng điện, nước, dịch vụ y tế và các loại trợ cấp khác.

Trong khi tiền của Chính phủ vẫn giúp người dân sống hạnh phúc, công dân ở đây nói rằng các nhà tuyển dụng bỏ qua họ và hứng thú nhiều hơn với người nước ngoài có học vấn cao hơn

Chỉ có 15% trong 1,4 triệu người định cư tại Qatar là công dân nước này, số còn lại là người lao động nước ngoài, từ các chuyên gia tài chính và các nhà điều hành năng lượng phương Tây cho đến lao động tạm thời từ Ấn Độ, Pakistan và các nước châu Á khác.

Thủ đô Doha với rất nhiều kiến trục đẹp mắt và khách sạn sang trọng. Phía trên là hình ảnh khách sạn Doha Sheraton

Cùng với tiền là cuộc sống sôi động về đêm. Một địa điểm nổi tiếng tại Sky View Bar thuộc khách sạn La Cigale:

Rượu là đồ uống bất hợp pháp tại đất nước có 75% dân số theo đạo Hồi, nhưng bạn vẫn có thể mua được chúng tại một số khách sạn nếu bạn được cho phép. Một số mặt hàng nhập khẩu bất hợp pháp khác là: thịt lợn, m‌a tú‌y, sản phẩm khi‌ּêu dâ‌ּm.

Có khoảng 8.000 công dân Mỹ sinh sống tại Qatar. Nhiều người làm việc trong lĩnh vực năng lượng.

Qatar có dân số trẻ và rất nhiều nam so với nữ. Chỉ 1,5% dân số nước này trên 65 tuổi, và có 1,99 nam/nữ. Đây là hệ quả của số lao động nhập cư cao.

Cuộc sống của phụ nữ ở đây không tốt lắm. Phụ nữ ở Qatar được quyền lái xe và có nhiều quyền bình đẳng hơn những nước như Ả rập Saudi, nhưng nhiều người vẫn phải đeo mạng che mặt truyền thống. Phụ nữ cũng không được phép ngồi cạnh đàn ông ở một số nơi tại Doha.

World Cup năm 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar. Đất nước này dự tính chi ra 65 tỷ USD để chuẩn bị tổ chức giải đấu thế giới, trong đó có cả chi phí xây dựng và trang bị điều hòa cho các sân vận động mới.

Tình dục đồng giới là bất hợp pháp ở Qatar. Khi được hỏi về vấn đề này, chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã trả lời rằng những người đồn‌g tín‌h nên “kiềm chế hoạt động tìn‌ּh dụ‌ּc” trong thời gian diễn ra giải đấu.

Đua lạc đà là một phần quan trọng trong văn hóa Qatar. Người lớn quá nặng để cưỡi lạc đà nên họ thường để trẻ con cưỡi. Nhưng sau khi Pháp Luật cấm việc này vào năm 2004, người ta đã chuyển sang sử dụng những con rô bốt cưỡi lạc đà nhỏ.

Người đứng đầu gia tộc cầm quyền Al Thani, ôgn Sheikh Hamad – có tổng tài sản trị giá 2 tỷ USD. Các thành viên trong gia đình được “trả lương” tùy theo mức độ thân cận với ông Sheikh.

Trong tháng linh thiêng Ramadan của người Hồi giáo, những người ngoại đạo cũng phải tuân theo. Những ai bị phát hiện là ăn, hút thuốc, uống rượu, hát hay thể hiện tình cảm nam nữ ở nơi công cộng có thể bị bắt giam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật