Thời tiết quá lạnh: Các bệnh viện đang quá tải

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong những ngày qua, thời tiết miền Bắc lạnh giá bất thường, tại các bệnh viện số bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em nhập viện điều trị tăng đột biến, nhiều bệnh viện đã rơi vào tình trạng quá tải. Theo các bác sỹ, số ca bệnh nhân nhập viện chủ yếu là các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tiêu chảy.
Thời tiết quá lạnh: Các bệnh viện đang quá tải
Ảnh minh họa

Tính đến chiều 17/1, BV Nhi Trung ương đã tiếp nhận thêm hơn 600 trẻ đến khám; Khoa Nhi - bệnh viện Xanh Pôn đã có khoảng 160 bệnh nhân tới khám, điều trị, trong đó có nhiều cháu bị ho, viêm phế quản, tiêu chảy… viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia mỗi ngày tiếp nhận từ 30 - 40 trẻ em bị tiêu chảy. Trong khi đó Khoa Nhi (bệnh viện Bạch Mai) số ca bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh mắc tiêu chảy cũng tăng cao. Tại các bệnh viện trên đang rơi vào tình trạng quá tải, nhiều bệnh viện đã không còn dường bệnh. Hầu hết các bệnh viện đã ghép 2 – 3 bệnh nhân/giường. Trong bệnh viện các bác sỹ phải tăng cường thời gian làm việc, bố trí các ca trực. Còn bên ngoài hành lang các bệnh viện, chúng tôi thấy hàng trăm thân nhân gia đình có bệnh nhân nhập viện đang điều trị hiện nay thấp thỏm ngồi chờ đợi trong sự lo lắng…

Chị Phạm Thị Hằng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa đưa con đến khám tại BV Nhi TƯ cho biết: “ Cháu nhà em mới được 24 tháng tuổi. Mấy ngày em thấy cháu nhà luôn khó thở và buồn nôn, chẳng chịu ăn uống gì. Em lo lắng quá đã cho cháu uống kháng sinh, nhưng bệnh tình chẳng thấy đỡ, người nhà bảo em nên đưa cháu đến bệnh viện khám bệnh xem sao. Các bác sỹ bảo cháu nhà em bị biến chứng do thời tiết, rất may là cháu đã điều trị kịp thời”.

Còn anh Trần Minh Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng đưa con mình đi khám bệnh cho biết: “ Mấy hôm trước cháu nhà mình ăn uống tốt lắm, thế mà từ sáng qua, cháu bỏ ăn và đi ngoài liên tục… Nhà tôi tưởng cháu sốt và cho cháu uống thuốc. Nhưng gia đình mình nghi là cháu bị mắc tiêu chảy lên vội vàng đưa đến bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị. Tôi chờ từ đầu giờ chiều qua đến cuối giờ mới đến lượt làm thủ tục khám bệnh cho cháu”.

Theo các bác sỹ BV Nhi TƯ đa số các trẻ em có hiện tượng ho, sốt nhiều gia đình đã tự cho con em mình uống thuốc kháng sinh không đúng cách hoặc để quá lâu nên dẫn đến bệnh nặng, điều trị khó khăn và dễ xảy ra những biến chứng bất thường. Một số bệnh nhân bị cảm cúm do không được điều trị kịp thời nên bị biến chứng nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ… rất nguy hiểm đến sức khoẻ. Số lượng trẻ em phải nằm điều trị dài ngày tại các bệnh viện hiện nay đã quá tải.

Trao đổi với chúng tôi bác sỹ Nguyễn Thị Hoa – Khoa Khám bệnh (BV Nhi TƯ) cho biết: “Nguyên nhân số bệnh nhân là trẻ em nhập viện nhiều hiện nay là do sốt cao, viêm phổi, khó thở, nôn, tiểu chảy, mất nước… điều này làm người nhà bệnh nhân rất lo lắng. Trong khi thời tiết chuyển mùa chúng tôi lưu ý với các gia đình, những người trông trẻ phải giữ ấm cho trẻ. Ngoài ra, trẻ còn nguy cơ mắc bệnh sinh lý học, hàng ngày phải rửa nước muối cho trẻ, trời lạnh có thể ngâm nước muối cho ấm, rồi rửa vệ sinh phòng bệnh cho trẻ”.

BS Nguyễn Hồng Hà, Phó viện trưởng viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết, trong vòng mấy ngày trở lại đây, số bệnh nhi bị tiêu chảy cấp tới viện gia tăng đáng kể. Điều đáng ngại là nhiều trẻ nhập viện muộn, khiến quá trình điều trị kéo dài dai dẳng. Trẻ bị tiêu chảy kéo dài khiến c‌ơ th‌ể suy yếu và rất dễ mắc các bệnh nhiễm trùng khác. Tuy số trẻ bị tiêu chảy gia tăng gần đây được xác định là do Rotavirus, không giống như bệnh tiêu chảy cấp ở người lớn. Vì vậy, các phụ huynh phải tăng cường phòng bệnh cho trẻ, nhất là trong thời điểm nhạ‌y cả‌m như hiện nay. Tốt nhất, phụ huynh nên cho trẻ ăn thức ăn mới, tươi và được nấu chín kỹ. Tuyệt đối không cho trẻ ăn thức ăn để lâu ngày, kể cả thức ăn bảo quản trong tủ lạnh, đặc biệt là không nên mua đồ ăn sẵn ở siêu thị cho trẻ.

Theo các bác sỹ thì đa số các bệnh tiêu chảy hiện nay tại các bệnh nhân chỉ là bệnh tiểu chảy thông thường do thời tiết thay đổi bất thường. Các gia đình nên đưa con đi khám ở các cơ sở y tế gần nhất, vì đã có nhiều trẻ do gia đình đưa con đi khám mất quãng thời gian khá dài dẫn đến tình trạng bệnh nặng, có trường hợp đã t‌ử von‌g. Riêng đối với bệnh tiêu chảy ở trẻ em vào những ngày rét đậm này, các gia đình lưu ý cho trẻ đi khám, không tự ý cho trẻ uống thuốc kháng sinh khi trẻ có dấu hiệu tiêu chảy.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật