Biến dân thường thành phiến quân để chạy tội

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 6/8, tòa án Mỹ kết án 3 năm tù đối với 1 binh sĩ tham gia vào nhóm “đao phủ” chuyên đi giết dân thường vô tội Afghanistan để giải trí.
Biến dân thường thành phiến quân để chạy tội
Adam Wilfield

Tại phiên tòa, Adam Winfield đã thừa nhận các tội danh giết người và sử dụng chất cấm.

CNN cho biết Winfield là thành viên của một nhóm 6 binh sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 Mỹ bị tố cáo đã giết dân thường vô cớ và sau đó chạy tội bằng cách làm cho những th‌i th‌ể trông giống như phiến quân.

Một nhóm 6 binh sĩ khác bị tố cáo với những tội danh nhẹ hơn như che giấu các vụ giết người.

Trong phiên xử, Winfield cho rằng mình phạm tội vì bị thượng cấp là trung sĩ Calvin Gibbs đe dọa. Y khai rằng Gibbs sẽ là người nghĩ ra “tình huống” trong đó nhóm binh sĩ này bắn chết những thường dân Afghanistan và đặt vũ khí lên tay người chết để vu cho họ là phiến quân.

Một “tình huống” như vậy xảy ra trong một cuộc hành quân tháng 5/2010, khi Gibbs chỉ tay vào một người đàn ông Afghanistan rồi làm hiệu cho Winfield và một người khác. “Thằng này được không ?”, Winfield kể rằng Gibbs đã nói với nhóm như vậy.

Ngay sau đó Gibbs tách người đàn ông trên ra khỏi vợ và đứa con nhỏ. Cả nhóm dùng lựu đạn hạ sát người này rồi quay về báo cáo rằng một phiến quân Afghanistan đã tấn công bằng lựu đạn.

Trước đó hồi tháng 3/2010, một thành viên khác trong nhóm “sát thủ” là binh nhì Morlock khai với tòa đã giết người đàn ông nói trên và 2 người Afghanistan không có vũ khí khác để “tìm cảm giác mạnh”. Tòa đã kết án Morlock 24 năm tù.

CNN cũng cho biết bản khai nhận của Morlock mô tả các thành viên trong nhóm đã gọi người dân Afghanistan là “bọn mọi rợ” và chụp ảnh các thi thể. Riêng Calvin Gibbs bị tố cáo lấy những bộ phận c‌ơ th‌ể làm “chiến lợi phẩm”.

Winfield nói Gibbs đã nhiều lần dọa sẽ giết y và ngụy tạo hiện trường như một tai nạn nếu như y hé lời về những vụ giết chóc trên. Ông Christopher Winfield, cha của Adam, nói ông đã nghe lời kể lại từ con trai mình và đã báo cáo vụ việc lên sĩ quan cấp trên nhưng bị làm ngơ.

Bản án 3 năm tù tính cả thời gian giam trước khi xét xử có nghĩa là Winfield sẽ chỉ phải ngồi tù 2 năm và bị giáng xuống binh nhì. Hiện quân đội Mỹ đang mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật