Giới trẻ học đổi thay cuộc sống

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng tuần, gần bốn mươi bạn trẻ từ khắp các trường Đại học ở Hà Nội lại gặp nhau trong một lớp học đặc biệt – lớp học của “sự đổi thay mà bạn muốn thấy từ cuộc sống”.
Giới trẻ học đổi thay cuộc sống
Các bạn trẻ cùng chia sẻ những ý tưởng phát triển bền vững trong một giờ học (Ảnh: MT)
Đánh thức khát vọng đổi thay

Với mỗi người trẻ, không gì tuyệt vời hơn là được góp sức mình vào những đổi thay tích cực của cuộc sống. Đó là mong muốn rất đẹp, nhưng không phải bạn trẻ nào cũng nói ra, hoặc tìm được một hướng đi để biến mong ước thành hiện thực. Những ngày đầu tháng 7 rất nhiều bạn trẻ đã có may mắn nắm bắt được cơ hội ấy khi tham gia khóa học Be Change Agent 2011 (BCA11) – khóa học hoàn toàn miễn phí ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam.
Chị Đỗ Vân Nguyệt – Giám đốc trung tâm Live& Learn tại Hà Nội cho biết: “Giới trẻ đang chiếm 1 tỷ lệ rất đông trong dân số Việt Nam - thay đổi của các bạn trẻ sẽ đem lại nhiều sự tích cực cho cả xã hội. Bản thân các bạn trẻ cũng là những tác nhân lan tỏa sự thay đổi ra bạn bè, gia đình và cộng đồng rất nhanh. Mong muốn cụ thể của chúng tôi trong 1 thời gian ngắn tới đối với lớp học, là từ một nhóm nhỏ với 100 cá nhân, sau một năm, các bạn sẽ thực hiện được ít nhất 10 dự án trong các lĩnh vực phát triển bền vững, thu hút và lan tỏa được tới các bạn trẻ trên cả 3 miền thông qua các sự kiện, hoạt động của các cá nhân và các nhóm”.

Một nhóm bạn trẻ trong lớp học BCA Miền Bắc (Ảnh: MT)

Với tiêu chí ấy, BCA đã thu hút được đông đảo sự quan tâm  của các bạn trẻ khắp ba miền. Tại Hà Nội, lớp học BCA đã “khai giảng” sớm nhất vào đầu tháng Bảy.

Bạn Lê Minh ( SV ĐHQG Hà Nội) -  một thành viên của lớp chia sẻ: “Em tham gia BCA vì đây là lớp học về phát triển bền vững, nó liên quan mật thiết tới chuyên ngành chính của mình là Kinh tế phát triển, một trong ba trụ cột của phát triển bền vững. Sau một thời gian tham gia lớp học, mình nhận thấy mình ngày trước sống thờ ơ quá, ít quan tâm đến những vấn đề xung quanh”.

Cũng chung niềm vui được “giác ngộ” trước những vấn đề liên quan tới sự phát triển, phát triển bền vững, bạn Lê Thị Thanh Mai (SV K47 - Khoa Tài chính Quốc Tế - HV Tài chính) tâm sự: “Trong khóa học mình được nhìn rõ hơn về nhiều vấn đề của xã hội mà lúc trước chỉ nhìn một mặt và rất mù mờ thờ ơ. Có những sự thật cuộc sống rất “phũ", nhưng những điều đó không làm mình thấy nản mà ngược lại, khóa học giúp mình niềm tin chắc rằng "dù thế nào đi nữa, hãy cứ làm đi, hãy cứ đổi thay và sẽ thấy được sự thay đổi mà mình muốn”.

Mai cũng như hầu hết các thành viên trong lớp đều cho hay, chỉ sau vài buổi học, các bạn đã cảm thấy bản thân có những thay đổi rất tích cực từ những điều rất nhỏ đến cách nhìn nhận, cách đối xử với các vấn đề trong cuộc sống. Quan trọng hơn, từ việc hiểu, thay đổi ở chính bản thân, các bạn trẻ còn có những sáng kiến, ý tưởng thiết thực nhằm lan tỏa những đổi thay tích cực trong cuộc sống.

“Dù gì đi nữa, hãy cứ làm đi”

Với tâm lý rất tích cực như thế, các bạn trẻ đã say sưa bước vào khóa học. Những chủ đề như Phát triển bền vững, Quản lý dự án hay tham nhũng… thoạt nghe có vẻ to tát và xa lạ với nhiều người trẻ. Nhưng cùng học, cùng chia sẻ từ chính trải nghiệm của bản thân liên quan tới mỗi chủ đề, các bạn trẻ đã hiểu ra rất nhiều, ý thức rõ vai trò của bản thân mình trong việc dựng xây một xã hội phát triển bền vững.
Đây là lớp học đặc biệt nhất đối với khá nhiêuít bạn (Ảnh: MT)

“Đây là lớp học đặc biệt nhất từ trước đến giờ mà mình được tham gia. Các thành viên  được cùng thảo luận, cùng tham gia những bài tập tình huống để hiểu và tìm cách giải quyết mỗi vấn đề. Chúng mình cũng đã cùng nhau tạo nên một mạng lưới chia sẻ, học hỏi và trao đổi với nhau rất thú vị. Giờ học nào cũng đầy ắp tiếng cười, và thích nhất là mọi người đều trở nên thân thiết như tri kỉ chỉ sau vài lần gặp gỡ”- Lê Văn Hiệp  (SV K49 - ĐH Ngoại Thương) chia sẻ.

Hiệp cũng bật mí: “Chúng mình được gợi ý rất nhiều ý tưởng về phát triển bền vững, phục vụ cộng đồng liên quan tới các chủ đề đã học. Tự chúng mình sẽ viết dự án để được hỗ trợ và cùng nhau biến các ý tưởng thành hiện thực. Cảm giác rất vui khi biết  mình đang và sẽ làm được nhiều điều có ích cho cộng đồng”.

“Ai cũng chỉ có một cuộc đời. Có cuộc đời âm thầm cháy rồi tàn lụi dần như cây nến. Cũng có cuộc đời mang ánh sáng của mình đi sưởi ấm muôn người. Dù cuộc sống trước mắt chúng ta đầy rẫy những rào cản, những cái ngưỡng cần để vượt qua, thế nhưng hãy cứ làm đi, để đổi thay, để lan tỏa những điều tốt đẹp” – đó là thông điệp hết sức ý nghĩa mà nhiều thành viên trong khóa học “của sự đổi thay” cảm nhận và cùng nhau lan tỏa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật