Về kỹ thuật, sản phẩm bao gồm cả thiết bị phần cứng, phần mềm nhúng điều khiển và giao thiếp với hệ thống tổng đài. Hiện tại, một số bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh đã áp dụng thử nghiệm giải pháp này. Định hướng của nhóm tác giả là trang bị miễn phí cho các cơ sở có nhu cầu sử dụng hệ thống lấy số thứ tự cho việc xếp hàng và thu phí thông qua đầu số tin nhắn.
Máy nhắn tin xếp hàng SQS và Hệ thống dịch vụ ví điện tử EWallet là 2 sản phẩm ít ỏi có liên quan đến điện thoại di động trong số 13 sản phẩm lọt vào vòng chung khảo TTVN 2007. Những giải pháp trên Internet chiếm phần lớn về số lượng và thể loại. Những sản phẩm Web 2.0 có một màn trình diễn "ra quân" rầm rộ, từ hệ thống nền tảng xây dựng ứng dụng Framework xây dựng trên nền web 2.0 (Giải Nhì) cho đến những ứng dụng cụ thể như Hệ thống phần mềm mạng xã hội trực tuyến V-Community (Giải Ba).
Đáng chú ý trong TTVN 2007 là sự xuất hiện của hai giải pháp tiếng Việt khá công phu. Phần mềm Đọc hiểu và xử lý ngôn ngữ tiếng Việt của nhóm VMC (Giải 3 - Thực tiễn Việt Nam) giải quyết khá thành công vấn đề đọc và hiểu tiếng Việt. Sản phẩm mang đậm dấu ấn học thuật, nhằm phục vụ cho công tác chăm sóc khách hàng như trả lời tự động, kết xuất văn bản tự động. Sản phẩm phát triển dựa theo nguyên tắc đưa các định nghĩa vào máy tính để máy có thể tự nhận biết và xử lý công việc theo tư duy thông thường của con người.
Cũng theo hướng phân tích ngôn ngữ, nhưng sản phẩm Hệ thống xử lý tiếng Việt tự động EPI (Giải Nhì) của nhóm Easy as Pie có khả năng tự động phân loại, phân nhóm, bóc tách từ khóa và phát hiện trùng lặp các nội dung tiếng Việt. Sản phẩm có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: tự động tổng hợp thông tin theo chuyên mục, ứng dụng cho tìm kiếm tiếng Việt, quảng cáo theo ngữ cảnh... Với khả năng ứng dụng của mình, sản phẩm này đã được nhận Giải Hội đồng đầu tư trị giá 75 triệu đồng để tiếp tục phát triển, ứng dụng.
Đây là năm đầu tiên cuộc thi TTVN có giải thưởng dành cho triển vọng đầu tư của những sản phẩm dự thi. Đại diện Hội đồng đầu tư cho biết hiện đã có 6 công ty tham gia đánh giá triển vọng sản phẩm. Hội đồng sẽ tiếp tục làm việc sau vài tháng để xem xét tối thiểu 2 sản phẩm nữa. Sau đó, các quỹ đầu tư sẽ quyết định có "rót vốn" hay không.
Xã luận