Toàn châu Âu báo động cao sau vụ tấn công Na Uy

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cảnh sát châu Âu đã tăng cường lực lượng an ninh, và báo động đặc biệt kể từ sau vụ tấn công ở Na Uy khiến gần 90 người thiệt mạng.
Toàn châu Âu báo động cao sau vụ tấn công Na Uy
Ảnh minh họa

Khắp châu Âu, giới chức an ninh đã tăng cường đề phòng những mối đe dọa tiềm tàng từ các nhóm cực hữu chống chủ nghĩa Hồi giáo.

Europol, cơ quan an ninh châu Âu có trụ sở tại The Hague cũng thành lập một đội đặc nhiệm giúp điều tra các mối đe dọa phi Hồi giáo tại các quốc gia Bắc Âu.

Trong khi đó, một số nhà thờ ở Anh cho biết họ đã tăng cường an ninh ngay sau vụ tấn công đẫm máu ở Na Uy.

Mohammed Shafiq, một nhân viên thuộc tổ chức Hồi giáo Ramadhan lớn nhất tại ANh cho biết: “Mọi người ở đây luôn ngoái lại phái sau và lo sợ rằng mình có thể là nạn nhân tiếp theo”.

Một quan chức cấp cao thuộc Đảng bảo thủ của Na Uy nhận định: “Tên sát thủ tấn công Na Uy là tên khủ‌ng b‌ố chống Hồi giáo đầu tiên, một loại cực đoan cực hữu”.

Theo sát thủ Anders Behring Breivik, thì hiện nay châu Âu đang ở giai đoạn đầu của nội chiến. Giai đoạn trong những năm 1995-1999 được gọi là “giai đoạn đối thoại“ và ví dụ được nêu ra là việc NATO không kích Nam Tư vào năm 1999. Hiện nay đang bước vào giai đoạn thứ hai- nội chiến châu Âu. Bắt đầu từ năm 1999 và sẽ kéo dài đến năm 2030.

Giai đoạn quyết định sẽ diễn ra vào năm 2070-2083, khi mà người Hồi giáo sẽ chiếm 30 đến 50% dân số châu Âu. Chủ nghĩa đa văn hóa và “văn hóa chủ nghĩa cộn‌g sả‌n“ sẽ dần bị đánh bại tại từng quốc gia châu Âu và “dân Hồi giáo sẽ bị trục xuất“.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật