4 thói quen làm hại da mặt

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để có một làn da mềm mại và tươi trẻ, đa số phụ nữ rất chịu khó thực hiện nhiều thao tác chăm sóc da hàng ngày.
4 thói quen làm hại da mặt
Để rửa mặt đúng cách, bạn hãy tạo bọt sữa rửa mặt với nước, massage nhẹ nhàng lên vùng chữ T thật kỹ, sau đó mới rửa nhẹ nhàng lên vùng má

Song chăm sóc da không đúng cách sẽ gây tác dụng ngược, làm ảnh hưởng xấu đến làn da của bạn.

1. Rửa mặt không đúng cách

Chúng ta thường có thói quen rửa và massage 2 bên vùng má rất kỹ, mà quên rằng vùng chữ T (trán, mũi, cằm) mới là vùng tập trung nhiều vấn đề về da như mụn cám, lỗ chân lông to, bóng nhờn… Trong khi vùng má thường có chiều hướng khô và mất nước lại bị tác động trực tiếp nhiều nhất. Điều này khiến vùng da 2 bên má bạn ngày càng khô hơn.

Để rửa mặt đúng cách, bạn hãy tạo bọt sữa rửa mặt với nước, massage nhẹ nhàng lên vùng chữ T thật kỹ, sau đó mới rửa nhẹ nhàng lên vùng má. Tất cả công đoạn rửa mặt chỉ nên trong vòng 30 giây đến 1 phút.

2. Tẩy tế bào chết quá thường xuyên

Tẩy tế bào chết quá nhiều lần trong 1 tuần sẽ khiến cho lớp tế bào sừng trên cùng luôn trong tình trạng chưa hoàn chỉnh và chưa đủ “trưởng thành” để tự bảo vệ trước những tác động từ môi trường như: ánh nắng mặt trời, khói bụi, ô nhiễm… Kết quả là hàng rào dưỡng ẩm trên bề mặt sẽ ngày càng yếu và mất sự quân bình về độ ẩm, da dễ nổi mụn và nhạ‌y cả‌m hơn. Chưa kể làn da non bị tác động trực tiếp từ ánh nắng mặt trời sẽ trở nên sạm nám và tối màu.

Bạn chỉ nên tẩy tế bào chết mỗi tuần từ 1 - 2 lần với các sản phẩm tẩy tế bào chết an toàn và dịu nhẹ cho da. Đồng thời bổ sung thêm dưỡng chất từ mặt nạ để làn da khỏe mạnh và tái tạo nhanh hơn.

3. Sử dụng kem chống nắng chưa đúng

Các bạn thường đặt câu hỏi với chuyên gia rằng tại sao làn da bạn vẫn sạm đen khi đi biển, mặc dù đã thoa kem chống nắng. Các loại kem chống nắng không có tác dụng ngăn chặn hoàn toàn ánh nắng mặt trời mà chỉ cho phép bạn ở lâu hơn dưới nắng mà không bị cháy nắng. Vì thế thói quen vừa thoa kem chống nắng liền phơi nắng ngay tức thì sẽ làm da bạn tổn thương.

Để đạt  hiệu quả chống nắng cao nhất, bạn nên thoa kem chống nắng 20 phút trước khi phơi nắng. Ngoài ra, bạn nên chọn kem chống nắng có thêm chỉ số PA+, PA++ hoặc PA+++ là chỉ số có khả năng bảo vệ da bạn trước tia UVA- “thủ phạm” gây tình trạng sạm nám và lão hóa nhanh.

4. Tán kem nền và phấn không đúng cách

Nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến chăm sóc da, nhưng phần lớn cách đánh kem nền ngược lại với cấu trúc da theo hướng từ ngoài vào trong và theo chiều đi xuống sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cấu trúc da trong tương lai. Các động tác đó làm tăng độ chảy xệ và làm da kém săn chắc hơn.

Bạn nên tán kem nền bằng ngón tay sạch hoặc bằng bông phấn theo chiều cấu tạo da từ trong ra ngoài (từ phía mũi ra mang tai), khi tán lưu ý nhẹ nhàng dàn trải đều trên bề mặt da theo chiều ngang. Những động tác này sẽ giúp da tăng tuần hoàn lưu thông máu và cũng là động tác massage nhẹ nhàng trong khi trang điểm.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật