Nhiều khi tôi rất yếu đuối

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
"Trước khán giả, có thể tôi là người đàn bà dịu dàng, khéo léo. Nhưng đằng sau ấy, tôi giấu đi một con người có khi yếu đuối, có khi tủi thân, có khi thấy hoang mang trước một thử thách mới, có khi buồn rũ mà chẳng biết tại sao", Hồng Nhung tâm sự.
Nhiều khi tôi rất yếu đuối
Hồng Nhung

- Nhiều khán giả nhận xét thời gian gần đây chị ít xuất hiện trên sân khấu, vì sao vậy?

- Cũng không hẳn là như vậy. Theo suy nghĩ của tôi thì chất lượng có ý nghĩa hơn là số lượng, vì thế tôi chỉ muốn chú trọng vào các show mà mình ưng ý. Đặc biệt vì trong năm để chuẩn bị cho việc tổ chức liveshow Vì ta cần nhau nên tôi cũng tập trung khá nhiều thời gian và công sức để có thể mang đến thành công lớn nhất cho đêm diễn của mình. Thêm một vấn đề nữa là tôi có ký hợp đồng là gương mặt đại diện cho Sony Việt Nam nên cũng khá bận bịu.

- Năm 2007, liveshow của chị và Quang Dũng đã thu được thành công lớn. Chị nghĩ sao về việc tiếp tục thể hiện tri ân với khán giả bằng một liveshow tiếp theo?

- Nghĩ lại những ngày tháng chuẩn bị và thực hiện show Vì ta cần nhau, tôi vẫn còn thấy háo hức. Thực ra, cả tôi và Quang Dũng đã rất may mắn có được những người đồng nghiệp tuyệt vời như đạo diễn Phạm Hoàng Nam, nhạc sĩ Đức Trí, Hoài Sa, biên đạo Tấn Lộc, họa sĩ thiết kế Nguyễn Thanh Trúc. Tất cả cùng làm nên một đêm diễn được đánh giá là hay, tính tổ chức chuyên nghiệp cao, thể hiện sự trân trọng của những người nghệ sĩ tâm huyết với khán giả của mình.

Tôi mới nhận được “tin mật” là live show được Đài truyền hình Trung ương bình chọn là 1 trong 10 sự kiện văn hóa nổi bật của năm 2007. Quả thật, một mình tôi thì không làm được những gì chúng tôi đã làm với "Vì ta cần nhau”, và lại càng không thể, cho những dự án âm nhạc cho 2008. Mọi điều vẫn còn đang ở phía trước, tôi chưa dám nói gì cụ thể cả.
 
- Thế còn công việc của "giám đốc" Hồng Nhung thì như thế nào rồi?

- Tôi không phải là giám đốc, nhưng là người toàn quyền về ý tưởng sáng tạo, tất nhiên là sau đó phải thuyết phục được “team” của mình. Với vai trò này, tôi và cộng sự đang có tham vọng xây dựng một chương trình âm nhạc trong năm 2008, một chương trình mà phần nghe và phần trình diễn như một, âm nhạc mới mẻ, ca sĩ không phải là nhân vật chính duy nhất, tất cả tạo chung một sân khấu nhạc, ca, múa hấp dẫn và bất ngờ. Chưa có gì nhiều để “khoe khoang” khi tất cả còn mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu, tuy vậy, xin được tiết lộ hai nhạc sĩ sẽ cùng với tôi trong dự án này là nhạc sĩ Quốc Trung và nhạc sĩ Huy Tuấn. Điều quan trọng chúng tôi muốn hướng tới không chỉ là việc làm một CD mới, một liveshow mới, mà là việc xây dựng một hình ảnh mới. Sẽ không dễ dàng chút nào, nhưng đầy sẽ là thử thách tạo cảm hứng cho Bống Productions.

- Nhắc đến ca sĩ Hồng Nhung ở thời điểm hiện tại, người ta dễ dàng liên tưởng tới một người phụ nữ năng động trẻ trung và cầu tiến. Chị nghĩ sao về điều này?

- Chắc tôi phải cám ơn yoga, vì hay được khen trẻ khỏe, yêu đời. Vâng, tôi yêu công việc nghệ thuật dường như đã được trao cho mình như là định mệnh. Tôi luôn cảm thấy may mắn được làm chính điều mà mình yêu thích nhất, lại được đáp lại bằng tình cảm và sự khích lệ từ nhiều người. Hạnh phúc là được cảm thấy việc mình làm toàn tâm toàn ý phần nào có ích cho đời sống.

- Hồng Nhung trước công chúng luôn là cô Bống khéo léo, rất dịu dàng nhưng không kém phần cá tính. Vậy có phần tính cách nào mà chị “giấu” khán giả không?

- Có chứ. Tôi có giấu đi một con người có khi yếu đuối, có khi tủi thân, có khi thấy hoang mang trước một thử thách mới, có khi buồn rũ, chẳng biết tại sao. Tôi nghĩ rằng người của công chúng không có quyền mang những chuyện không vui riêng của mình ra mà giãi bày, chỉ có thể mang đến cho khán giả, những người hâm mộ năng lượng tích cực, vì đó là cái họ cần từ công nghiệp giải trí.

- Có đánh giá cho rằng năm 2007 là một năm trọn vẹn với chị, vì người phụ nữ khôn ngoan luôn tìm được cho mình con đường đẹp nhất để đi. Chị nghĩ sao?

- Vâng, tôi không có gì để than phiền cho năm 2007 của mình. Tôi đã có nhiều may mắn. Tôi là người sống tự lập từ nhỏ, tôi biết, cái khó là khi phải lựa chọn. Không phải lúc nào cũng lựa chọn đúng, và con đường thì thường gập ghềnh nhiều hơn, nhưng dù là con đường nào, điều quan trọng là tôi không phải một mình.

- Ở thời điểm này, khi sự nghiệp đã tương đối thành công, với tư cách là một ca sĩ có danh và một người phụ nữ bình dị đời thường, chị ao ước gì?

- Tôi muốn cân bằng thời gian sống của mình. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho bố tôi hơn. Tôi muốn du lịch nhiều hơn. Tôi muốn có đủ năng lượng và hứng khởi để tạo ra hình ảnh mới trong âm nhạc. Tôi muốn làm được điều gì có ích cho xã hội, cho những người xung quanh mà vì họ, tôi là ca sĩ Hồng Nhung của hôm nay nữa.

Nguyễn Hương thực hiện

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật