Số người thiệt mạng vì nCoV vẫn tăng nhanh, Vũ Hán ‘căng’ như trên chiến trường

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Động thái mới nhất của Trung Quốc trong ngày qua là phong tỏa thêm thành phố, gấp rút tăng giường bệnh khi số người chết tăng lên 563 người...
Số người thiệt mạng vì nCoV vẫn tăng nhanh, Vũ Hán ‘căng’ như trên chiến trường
Người bệnh tại Trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Vũ Hán, một cơ sở được chuyển đổi thành bệnh viện d‌ã chi‌ến để tiếp nhận những người bệnh nhiễm virus corona mới có biểu hiện tri

Khi số người chết tăng thêm 73 người chỉ qua một ngày, nâng tổng số người chết lên 563 người ở Trung Quốc (565 người toàn thế giới) và hơn 28.000 người nhiễm virus corona chủng mới (nCoV), Trung Quốc tức tốc bổ sung thêm số giường bệnh, ưu tiên những vấn đề khẩn cấp nhất.

Tại thành phố tâm dịch Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), một bệnh viện d‌ã chi‌ến thứ hai dự kiến có thêm 1.600 giường bệnh chuẩn bị đi vào hoạt động. bệnh viện d‌ã chi‌ến đầu tiên với 1.000 giường bệnh đã sử dụng từ đầu tuần. 

Xem Video: Nghi viêm phổi Vũ Hán: cách ly nữ tiế‌p viê‌n hàng không

//

Chính quyền Vũ Hán cho biết đã sửa đổi công năng, biến các tòa nhà công tại địa phương thành các cơ sở y tế tạm thời để giải quyết điều trị cho hàng ngàn người bệnh tăng thêm mỗi ngày.

Như một cuộc chiến

Theo ông Hu Lishan - quan chức cấp cao tại Vũ Hán, thành phố có khoảng 11 triệu dân đang đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh nghiêm trọng. Cụ thể, ông cho biết đã có 8.182 người được nhập viện điều trị tại 28 bệnh viện với tổng số 8.254 giường bệnh. Không chỉ thiếu giường bệnh, Vũ Hán cũng đang rất thiếu vật dụng, trang thiết bị, tài nguyên y tế.

Chính phủ trung ương Trung Quốc đã công bố những biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung trang thiết bị y tế thiết yếu, trong đó có chính sách cắt giảm thuế cho các công ty chuyên sản xuất thiết bị y tế phòng dịch. 

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường: "Chúng ta phải nỗ lực trên cả nước để đáp ứng nhu cầu về trang thiết bị y tế thiết yếu và nhân sự y tế chuyên nghiệp ở Hồ Bắc".

Xem Video: Đại dịch Virus Corona Vũ Hán Trung Quốc Bùng Phát

//

Mặc dù số ca nhiễm có sự lây lan toàn cầu, nhưng ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất vẫn là ở tỉnh Hồ Bắc, khi địa phương này chiếm tới 97% trong tổng số ca t‌ử von‌g và 67% tổng số người nhiễm virus corona. Số người chết tăng thêm mỗi ngày phản ánh tình trạng hệ thống y tế địa phương quá tải trong ứng phó dịch bệnh, khiến cho những điều kiện chăm sóc cơ bản nhất đôi khi cũng là điều không thể.

Một cựu quan chức Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc là ông Yang Gonghuan cho rằng mặc dù việc cách ly phòng dịch gây rất nhiều khó khăn cho tỉnh Hồ Bắc nói chung và thành phố Vũ Hán nói riêng, song đó là điều đúng đắn phải làm. 

Chia sẻ với Hãng tin Bloomberg, ông nói: "Nếu tỉnh này không bị phong tỏa, một số người sẽ tỏa đi khắp cả nước để được trợ giúp y tế và rồi sẽ biến toàn quốc thành một vùng dịch. Nó giống như trong một cuộc chiến đấu vậy, có những điều thật khó khăn nhưng vẫn phải làm".

Trong ngày 5-2, BGI Group, công ty chuyên về kỹ thuật giải trình tự gen có trụ sở ở miền nam Trung Quốc, thông báo đã mở thêm phòng thí nghiệm tại Vũ Hán có khả năng xét nghiệm virus corona cho khoảng 10.000 người mỗi ngày.

WHO kêu gọi 675 triệu USD chống dịch corona

Trong khi đó, hàng chục triệu người dân ở tỉnh Hồ Bắc và các tỉnh lân cận vẫn đang đối mặt với những lệnh hạn chế/cấm đi lại trên quy mô lớn. Ngay cả những người dân ở Hàng Châu, thành phố chỉ cách Thượng Hải khoảng 175km, cũng đã triển khai những biện pháp mạnh mẽ như dựng hàng rào phong tỏa đường phố và phát loa yêu cầu người dân không ra ngoài.

Ở một số thành phố, thậm chí tại những vùng xa xôi thuộc vùng phía bắc của Trung Quốc, người dân còn được thông báo chế độ thưởng tiền nếu cung cấp thông tin về những người đến từ tỉnh Hồ Bắc. Tại Bắc Kinh, đường sá vẫn vắng lặng, hoạt động kinh doanh chưa khởi động lại. Các nhà hàng cũng bị cấm không nhận yêu cầu đặt chỗ cho tiệc tùng.

Tại Nam Xương, thủ phủ của tỉnh Giang Tây, tỉnh giáp ranh với Hồ Bắc và ngăn cách bởi con sông Dương Tử, các dược sĩ có trách nhiệm phải báo cáo với nhà chức trách về những trường hợp khách hàng tới mua thuốc trị ho hay sốt. 

Thành phố có khoảng 5 triệu dân cũng thông báo trên tài khoản mạng xã hội Weibo, cho biết mỗi gia đình chỉ nên cử một người cứ hai ngày ra ngoài một lần và những người bị sốt phải tới cơ sở y tế ngay. Cho tới cuối ngày 5-2, tỉnh Giang Tây đã ghi nhận 600 ca nhiễm virus corona.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi quốc tế chung tay, đóng góp 675 triệu USD cho cuộc chiến chống lại dịch bệnh do virus corona tại Trung Quốc. 

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: "Thông điệp của chúng tôi với cộng đồng quốc tế là hãy đầu tư hôm nay, nếu không sẽ phải tốn kém nhiều hơn sau này". 

Người đứng đầu WHO cho rằng: "Chúng ta sẽ phải trả một hóa đơn ít tốn kém hơn nhiều nếu chúng ta đầu tư cho công tác dự phòng ngay bây giờ".

Nguy cơ lây nhiễm virus corona mới từ các du thuyền

Trong ngày 6-2, theo Hãng tin AFP, hàng ngàn người đã bị kẹt lại trên hai chiếc du thuyền ở châu Á khi các xét nghiệm cho thấy có 20 người trên một trong hai chiếc du thuyền này đã dương tính với virus corona chủng mới. Cụ thể:

* Có ít nhất 20 người trên một du thuyền ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản đã có kết quả xét nghiệm dương tính với 2019-nCoV. Hàng ngàn người liên quan sẽ phải bị cách ly khoảng 2 tuần ngoài biển.

Chính quyền Nhật Bản đã xét nghiệm 273 người trong số khoảng 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền, sau khi ghi nhận sự việc một người đàn ông đã rời khỏi du thuyền tháng trước tại Hong Kong được chẩn đoán nhiễm chủng virus corona mới.

Trong ngày 5-2, Bộ Y tế Nhật Bản nhận được 31 kết quả xét nghiệm, trong đó có 10 kết quả dương tính với virus corona Vũ Hán.

* Tại Hong Kong, 3.600 hành khách và thủy thủ đoàn có thêm một ngày cách ly thứ hai trên du thuyền World Dream để nhà chức trách kiểm tra y tế, sau khi phát hiện 3 người từng là hành khách trên du thuyền dương tính với virus corona chủng mới.

* Cũng theo Reuters, cơ quan y tế Đài Loan cấm mọi du thuyền quốc tế cập cảng vùng lãnh thổ này từ ngày 6-2 để phòng ngừa lây lan dịch virus corona Vũ Hán. Đài Loan đã ghi nhận 13 ca nhiễm virus corona mới.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10531
  1. Bác sĩ từng đoạt giải quốc gia của Trung Quốc qua đời vì virus corona
  2. Nhật ký trở về từ cửa địa ngục của chàng trai nhiễm virus corona
  3. WHO bác tin đồn virus SARS-CoV-2 có thể lây truyền qua muỗi
  4. WHO: Thế giới phải chuẩn bị cho ‘nguy cơ đại dịch’
  5. WHO cảnh báo Covid-19 có khả năng thành đại dịch
  6. ‘Người sống sót’ kể về 24 ngày chiến đấu với COVID-19: Cứ ngỡ là ảo giác, hóa ra trong phòng thực sự có dơi
  7. Lo ngại dịch COVID-19, nhiều nước đóng cửa biên giới với Iran
  8. Quảng Đông - điểm dịch lớn thứ hai Trung Quốc hạ mức cảnh báo
  9. 4 tỉnh Trung Quốc hạ mức phản ứng khẩn cấp
  10. Phát ngôn của WHO trong một tháng bùng phát Covid-19
  11. Ông Tập nói dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có
  12. 2 bác sĩ tử vong vì virus corona trong 24 giờ qua tại tâm dịch Hồ Bắc
  13. Italia trở thành ổ dịch corona lớn nhất bên ngoài châu Á
  14. Mùa dịch ở TP Hàng Châu
  15. Dịch COVID-19: Những bí ẩn vẫn chưa lời đáp
  16. Chủ tịch Tập Cận Bình: Covid-19 là thách thức lớn đối với Trung Quốc
  17. Nổi lên điểm nóng virus corona mới, chợ hải sản Vũ Hán được ‘giải oan’
  18. Trước 1 ngày đến viện trợ Vũ Hán, chàng y tá quỳ gối cầu hôn bạn gái tại bệnh viện
  19. Thêm 1 hành khách trên du thuyền Diamond Princess tử vong
  20. Người đàn ông nhiễm Covid-19 ủ bệnh 27 ngày
  21. Số người chết vì Covid-19 ở Hồ Bắc giảm mạnh
  22. Dịch Covid-19 lây lan cho hàng trăm tù nhân Trung Quốc
Video và Bài nổi bật