Hồ Quỳnh Hương - Tôi “máu“ hơn khi bị mất của

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô ca sĩ gốc Quảng Ninh chia sẻ sau “tai nạn” mất túi xách trị giá hơn 200 triệu, chị đã có động lực làm việc và thậm chí càng “máu” hơn trong công việc với liveshow hoành tráng sẽ diễn ra trong vài ngày tới.
Hồ Quỳnh Hương - Tôi “máu“ hơn khi bị mất của
Hồ Quỳnh Hương

- Tại sao chị quyết định đặt tên liveshow là “Sắc màu Hồ Quỳnh Hương”?

- Khác hẳn với liveshow Tôi là sinh viên diễn ra cách đây 5 năm, đây là liveshow đặc biệt tôi đã ấp ủ từ lâu, là một lời tri ân với khán giả đã ủng hộ và yêu thương Hồ Quỳnh Hương trong suốt thời gian qua.

Bằng tất cả tâm huyết và những đúc kết của mình trong nghệ thuật, tôi và ê-kíp đang nỗ lực hết sức nhằm cống hiến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, trong đó mỗi tiết mục là một món ăn tinh thần phong phú với sự xuất hiện mới lạ, đa sắc màu của Hồ Quỳnh Hương như chính tên gọi của chương trình. Liveshow bao gồm những ca khúc đã gắn liền với tôi trên con đường nghệ thuật từ trước tới nay và cả những ca khúc mới nhất lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

- Tôi thấy sắc màu thường chỉ những cái gì đó thật trẻ trung sôi nổi, nó khác với cuộc sống bình yên của chị trong thời gian qua?

- Thật ra thì sắc màu không hẳn chỉ về màu sắc xanh đỏ tím vàng, tôi muốn nói đến sắc màu ở đây giống như cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Liveshow lần này như một câu chuyện về con người, cuộc sống của bản thân tôi, một người nghệ sĩ sống trọn lòng mình cho nghệ thuật. Và tất cả sẽ cho thấy cuộc đời nghệ sĩ là một bức tranh muôn màu, đa sắc, khi thăng, khi trầm, lúc thành công, lúc thất bại, đoạn cô đơn, hồi hạnh phúc như chính những cung bậc giai điệu của âm nhạc. Có lẽ bởi vậy mà âm nhạc của Hồ Quỳnh Hương thể hiện sự đa dạng, phong phú, có những tình khúc ballad thật buồn và lãng mạn, đan xen là sóng nhịp sôi động, rực lửa; hay nét âm hưởng ngọt ngào, sâu lắng của những điệu dân ca hoặc lắng đọng trong nét u tịch của cõi tâm linh....

Thời gian gần đây cô ca sĩ "Hoang mang" tiết lộ việc ăn chay và ngồi thiền đã giúp sống tốt hơn

- Điều đặc biệt trong liveshow là sự có mặt của nhóm nhạc đến từ đất nước Nhật Bản, đây có phải là sự “chịu chơi” lớn nhất trong liveshow lần này?

- Trong liveshow này, khán giả sẽ được chứng kiến sự kết hợp thú vị giữa Hồ Quỳnh Hương với ban nhac Gypsy Queen đến từ Nhật Bản. Đây là những người bạn thân thiết của tôi. Điểm chung lớn nhất giữa tôi và Gypsy Queen là khi bước lên sân khấu họ luôn biểu diễn hết mình.

Mặc dù đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn ở Bắc Kinh và trong bối cảnh sự cố động đất, sóng thần ở Nhật Bản, nhưng Gypsy Queen vẫn thực hiện lời hứa tham gia liveshow với Hồ Quỳnh Hương và đặc biệt họ cũng muốn được truyền cảm hứng tinh thần Nhật cho khán giả Việt Nam qua từng lời ca và phong cách biểu diễn. Chính vì đó là niềm đam mê nên họ sẵn sàng cùng tôi “chịu chơi” và chơi hết mình trên sân khấu để phục vụ khán giả Việt Nam.

- Nghe nói chị sẽ đem làn điệu dân ca vào trong show của mình. Có nhiều ý kiến cho rằng chị “làm quá”?

Sau tai nạn mất túi xách trị giá hàng trăm triệu đồng, giọng ca "Bức thư tình thứ hai" càng hăng say làm việc hơn hẳn

- Tôi không biết ý “làm quá” ở đây là gì? Nhưng tôi chỉ biết rằng chính cái tên liveshow Sắc màu Hồ Quỳnh Hương đã thể hiện điều đó rồi, điều mà một Hồ Quỳnh Hương thể hiện nhiều cảm xúc, cung bậc và quá trình trình diễn các ca khúc thể hiện nhiều thể loại nhạc khác nhau. Tôi chợt nghĩ không biết nhiều ý kiến kia có “làm quá” không nữa! (cười)

- Tôi cũng không thấy tên nhóm nhạc Artista mà chị từng dìu dắt sẽ xuất hiện trong liveshow lần này, phải chăng thời gian “giao kèo” của hai bên đã hết?

- À, việc này không hề liên quan đến liveshow. Liveshow đã được lên kế hoạch từ trước và đã có sự chuẩn bị trong một thời gian khá dài của tôi rồi. Còn nhóm Artista là những ban trẻ đam mê ca hát và chất giọng các thành viên trong nhóm lại tốt thì tại sao tôi không giúp? Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi và nếu là một nghệ sỹ nào đó trong vị trí của tôi họ cũng mong muốn giúp các bạn trẻ yêu âm nhạc thể hiện được tinh thần đó mà thôi. Nếu sau này có ca sỹ trẻ nào hoặc nhóm nhạc nào cần sự hỗ trợ của tôi thì tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ như từng giúp nhóm Artista, chứ không hề có chuyện “giao kèo” gì nhé!

Trong tình yêu Hồ Quỳnh Hương luôn tin vào duyên phận

- Hồ Quỳnh Hương đã tĩnh tâm trở lại sau vụ mất túi xách trị giá lên tới 200 triệu chưa?

- Nếu nói đúng là gần 300 chứ không phải 200 triệu đồng (cười). Chuyện qua rồi cho nó qua luôn nhé! Tôi nghĩ có tiếc nuối cũng chẳng được gì mà còn làm mình mất tinh thần trong lúc thời gian đang cần mình phải hết sức tập trung cho công việc. Đây cũng là bài học rút kinh nghiệm khi ra đường cho tôi cũng là lời nhắc nhở cho bạn phải cẩn trọng khi ra đường.

- Vừa mất của, rồi lại lao vào công việc không biết ngừng nghỉ. Có khi nào chị ước một khoảng lặng để được nghỉ ngơi?

- Lúc mới bị giật túi xách, tôi đứng chết chân tại chỗ và mất phương hướng một lúc rồi mới hoàn hồn lại đấy. Phản xạ lúc đó không có, chỉ biết đứng nhìn người giật túi của mình cao chạy xa bay. Mặc dù vậy nhưng thực tế vẫn là thực tế, vẫn phải lao động và cố gắng làm việc tiếp. Tôi nghĩ “của đi thay người” để mình thấy vui trong công việc hơn và khi làm việc không nghĩ đến nó nữa. Khoảng lặng sẽ không có trong đầu tôi lúc này, và ngược lại tôi càng “máu” hơn trong công việc nữa cơ (cười).

Những nghi vấn về chuyện "dao kéo" cô thấy nó rất tầm thường

- Đã bước vào độ tuổi 30, khoảng thời gian yên bình nhất của người phụ nữ. Hồ Quỳnh Hương đã muốn dựa vào bờ vai một ai đó chưa?

- Trong cuộc sống tôi nghĩ không chỉ riêng mình mà hầu như tất cả phụ nữ trên thế giới đều luôn muốn mình có một chỗ dựa, một bờ vai để gửi gắm. Tôi hiện nay chỉ dựa “hết mình” vào âm nhạc. Âm nhạc là điểm tựa của tôi, là linh hồn và cũng là sức sống của tôi. chu‌yện tìn‌h cảm hiện nay tôi tạm gác qua một bên và dốc hết lòng để “chỗ dựa” của tôi không phụ lòng khán giả trong liveshow lần này và trong sự nghiệp tương lai.

- Dường như chị là người “khó yêu”?

- Yêu thì còn phải có duyên mới đến được với nhau. Tôi nghĩ duyên chưa đến thì có “dễ yêu” mấy đi nữa cũng là số 0 mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật