Chàng trai trẻ biến vỏ trứng thành sản phẩm du lịch

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xem vỏ trứng là nguồn cảm hứng sáng tạo, chàng họa sĩ trẻ Hoàng Ngọc Lượm đã đưa vỏ trứng lên nhiều đồ dùng sinh hoạt, biến đây thành những tác phẩm nghệ thuật. Không những vậy, anh còn đưa những sản phẩm này đến với mọi người, phục vụ khách du lịch.
Chàng trai trẻ biến vỏ trứng thành sản phẩm du lịch
Ảnh minh họa
Studio tranh sơn mài của chàng họa sĩ trẻ tuổi Hoàng Ngọc Lượm (SN 1983, trú xã Thủy Bằng, TX. Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.

Biến làng chài trên biển thành sản phẩm du lịch

//

Nằm sát bên địa điểm du lịch Cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh, TX. Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), thời gian qua, Studio tranh sơn mài của chàng họa sĩ trẻ tuổi Hoàng Ngọc Lượm (SN 1983, trú xã Thủy Bằng, TX. Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.

 Đưa con rối nước thành sản phẩm du lịch 

//

Một sản phẩm từ vỏ trứng.

Tại đây, không chỉ có tranh sơn mài, điều khiến du khách cảm thấy thích chính là nhiều vật dụng sinh hoạt, đồ lưu niệm đã được anh Lượm khéo léo cấn lên lớp vỏ trứng kết hợp sơn mài, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật.

Anh Lượm đang nướng vỏ trứng - nguyên liệu chính tạo nên sự khác biệt cho các tác phẩm.

Ở Huế, vỏ trứng dùng trong tranh sơn mài có rất nhiều người làm, dùng để đính lên đồ trang sức cũng có một vài người thử, nhưng khởi nghiệp bằng việc đưa vỏ trứng hiện diện lên nhiều vật dụng sinh hoạt, biến đây trở thành những tác phẩm nghệ thuật thực thụ thì anh Lượm được xem là người tiên phong đi đầu.

Các dụng cụ cần thiết để thực hiện các sản phẩm từ vỏ trứng.

Từ chiếc vỏ trứng tưởng chừng bỏ đi, Hoàng Ngọc Lượm đã khéo léo tận dụng, đưa vào sáng tác và tạo điểm nhấn cho những tác phẩm của mình. Ngoài tranh, hiện vỏ trứng đã được anh đưa lên nhiều đồ vật như bát, dĩa, lọ họa, gương trang điểm, ấm trà, mủ bảo hiểm, đồ lưu niệm...

Anh Lượm đang thực hiện tác phẩm của mình từ vỏ trứng.

Theo anh Lượm, để làm được những tác phẩm như vậy cũng khá kỳ công. Đây là những kinh nghiệm được anh tích lũy sau 15 năm theo học lớp học vẽ của thầy Nguyễn Đức Huy và cô Lương Thị Ánh Tuyết – giảng viên Trường ĐH nghệ thuật Huế.

Sản phẩm của anh Lượm.

Vỏ trứng sau khi nướng để nguội sẽ được bẻ nhỏ, cẩn thận gắn lên các họa tiết phù hợp trên sản phẩm đã quét qua một lớp sơn mài trước khi thực hiện công đoạn khác.

"Để cho ra đời một tác phẩm từ vỏ trứng phải mất ít nhất một tuần. Nhưng cái hay là khi hoàn thiện, mỗi thứ đều có một nét độc đáo riêng, không sản phẩm nào giống sản phẩm nào", anh Lượm nói.

Vỏ trứng đã được anh đưa lên nhiều đồ vật như bát, dĩa, lọ họa, gương trang điểm, ấm trà, mủ bảo hiểm, đồ lưu niệm.

Điều đáng nói, những đồ vật này không chỉ để trang trí mà còn có thể sử dụng như những vật dụng sinh hoạt bình thường khác. Tính thực tế rất cao đã giúp sản phẩm của anh Lượm được nhiều người quan tâm đón nhận, trong đó có cả những du khách nước ngoài.

Studio tranh sơn mài của anh Lượm hiện đang thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách trong đó có cả du khách nước ngoài.

Hiện Studio của anh Hoàng Ngọc Lượm thu hút khá đông du khách đến tham quan mỗi ngày. Đây là nơi anh nuôi dưỡng đam mê cũng như giúp đỡ nhiều bạn sinh viên muốn học hỏi về lĩnh vực này.

Anh Lượm cho biết thêm, trong thời gian tới anh dự định sẽ mở rộng không gian studio, tạo điều kiện để du khách có thể trực tiếp tham gia trải nghiệm, sáng tạo. Đưa những sản phẩm của mình đến gần với du khách hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật