Nhà sinh vật học Olivier Van Canneyt nói với trang AFP: "Chúng tôi tìm thấy khoảng 1.200 con thuộc cetacean (Bộ Cá voi) nhỏ dọc bờ biển của Vịnh Biscay, trong đó hơn 90% là cá heo thông thường".
Nhà sinh vật học Olivier Van Canneyt nghiên cứu tại vịnh Biscay, Pháp
Đài quan sát mà ông làm việc cho biết số lượng cá heo có thể bị xóa sổ trong khu vực với số lượng cá thể chết tăng gấp nhiều lần mỗi năm.
Ông Van Canneyt, một chuyên gia về động vật có vú và chim biển cho biết: "Khoảng thời gian từ giữa tháng hai đến giữa tháng ba, dòng chảy từ đại dương mạnh xiết hơn điều kiện áp suất thấp".
Các cá thể đã chết qua điều tra cho thấy chúng phần lớn chết trước khi vào bờ, hoàn toàn không có hoạt động đánh bắt trái phép làm chết chúng.
Nguyên nhân có thể được lý giải do chúng bị mắc vào lưới đánh cá , hoặc bị chết ngạt khi chúng đang tìm thức ăn cùng lúc với đội tàu đánh cá, đặc biệt vào thời điểm những tháng mùa đông trong khu vực.
Bất chấp những nỗ lực của đài thiên văn, số lượng cá heo chết dạt vào bờ biển đã tăng rất nhiều trong năm nay. Để cảnh báo các động vật có vú về sự hiện diện của con người, họ sử dụng thiết bị pingers tạo ra sóng âm xua đuổi.
Ông Francois de Rugy, Bộ trưởng môi trường Pháp cho biết ông sẽ có những kế hoạch vào cuối năm nay nhằm bảo vệ loài cá heo trước nguy cơ tuyệt chủng tại khu vực.