Vườn Quốc gia Phước Bình: Về nghe rừng hát

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đi Khoảng 80km từ Phan Rang về phía Lâm Đồng, giáp với Đà Lạt, chúng ta có cơ hội khám phá sự kỳ bí của Vườn quốc gia Phước Bình với những đỉnh núi cao ngất, mây mù giăng phủ. Ở đây, nơi núi rừng rì rào reo vui, tiếng ve ngân vang và những con suối róc rách như ca lên khúc hát của núi rừng, bỏ lại phía sau những tất bật của cuộc sống thường ngày.
Vườn Quốc gia Phước Bình: Về nghe rừng hát
Khung cảnh hoang sơ của suối Đá Bàn hút hồn du khách

Con đường vào Vườn quốc gia Phước Bình, ngoằn ngoèo, uốn lượn, những cánh rừng nguyên sinh với những vạt nứa, những thân cây gỗ lớn cổ thụ quý hiếm trải dài theo các dãy núi trùng điệp như bất tận một màu xanh tạo cho nơi đây một vẻ đẹp hoang sơ, hiếm có. Trải nghiệm một lần chạy xe máy trên những cung đường đèo lúc thì men ra sát vực sâu, lúc thì chạy dọc theo con sông Cái đang đổ nước xuống hạ lưu, lúc thì ngẩn ngơ trước cảnh sắc vàng của rừng cây ven đường, khi thì thích thú trước một mầu hoa lạ ắt hẳn giống như tôi - nhiều người sẽ có những cảm xúc khó tả.

Với 80% diện tích rừng tự nhiên, Vườn quốc gia Phước Bình đại diện hệ sinh thái vùng núi cao của tỉnh, chứa đựng giá trị cao về cảnh quan tự nhiên, đa dạng sinh học với nhiều nguồn gen động, thực vật. Tiếp giáp với Vườn quốc gia Bi Doup – Núi Bà tạo thành khu vực bảo tồn thiên nhiên rộng lớn. Diện tích rừng nguyên sinh ở đây chủ yếu là rừng khộp, tổ thành của các loài thực vật thuộc họ dầu Dipterocaparceae và rừng thường xanh giáp với vùng núi cao Lâm Đồng. Cùng với Vườn quốc gia Bi Doup - Núi Bà nơi đây tạo ra một trong các vùng chim đặc trưng của Việt Nam với 327 loài, thuộc 94 họ, 28 bộ. Trong đó, có 50 loài quý hiếm, bao gồm: 23 loài thú, 14 loài chim, 13 loài bò sát và lưỡng cư nằm trong sách đỏ Việt Nam 2000; 29 loài gồm: 14 loài thú, 12 loài chim nằm trong sách đỏ thế giới IUCN năm 2006. Còn thực vật ở đây thì vô cùng phong phú với khoảng 2.025 loài, 156 họ, 584 chi.

Ở Phước Bình có nhiều điểm tham quan như trung tâm vườn quốc gia, vườn thực vật, khu vực nuôi bò tót, suối Đa Nhông, thác Đá Bàn, cầu treo, bẫy đá Pi-năng Tắc... Trong đó, hệ thống suối thác Đa Nhông - Đá Bàn - Đá Đen là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động picnic cuối tuần, thu hút nhiều du khách nhất.

Du khách thăm quan Vườn quốc gia Phước Bình

Khu vực thác Đá Bàn có nhiều bãi đá trống thích hợp tổ chức tiệc picnic, hạ trại, trải nghiệm câu cá, tắm suối, hồ, vượt thác... Để đến được đây, bạn phải vượt qua khoảng 1,5 km đường rừng, có lúc đi trên các bậc thang, lúc thì qua lối mòn, len lỏi qua những cánh rừng tre đầy chông gai.

Rừng Phước Bình có không khí mát mẻ, trong lành, thiên nhiên hoang sơ, khoáng đạt. Trên đường vào rừng, những vạt lan đua nhau khoe sắc, những loài cây rừng độc đáo. Những bóng cây kơ nia đã đi vào thơ ca vươn mình trong nắng sớm cùng những loài côn trùng, cây nấm, măng tre...

Thác Đá Bàn cao khoảng 3m nước chảy quanh năm, cùng với thác Đá Đen, suối Đa Nhông... tạo thành một quần thể suối thác chạy dọc khoảng 11 km, kéo dài từ Lâm Đồng đến Ninh Thuận. Khu vực thác đổ rất sâu, phía dưới nước chảy xiết tạo thành những hồ nhỏ, trở thành không gian bay nhảy đắm chìm trong nước suối mát lạnh của du khách.

Đứng trên cây cầu sắt nhỏ bắc qua con suối chảy róc rách, phóng tầm mắt về bốn phương, đâu đâu cũng núi rừng bao phủ cao ngút ngàn, xa xa tiếng thác đổ vang ầm hòa trong tiếng í ới vui đùa của du khách, tiếng râm vang của ve sầu tạo nên những bản nhạc rừng sống động, vui tai. Giữa không gian thiên nhiên trong trẻo, an lành, bạn như trút bỏ bớt những phiền lòng của cuộc sống, đắm chìm trong cảnh sắc thanh bình, mộc mạc và cảm nhận cuộc sống này đầy thi vị hơn.

Du khách thoả sức chụp hình với phong cảnh nên thơ

Khách tham quan tận hưởng làn nước trong veo, mát lạnh

Buổi chiều, bạn có thể rời thác Đá Bàn đi tham quan di tích Bẫy đá Pi-năng Tắc, những cây cầu bắt ngang sông Cái, cầu treo, nương rẫy của người dân địa phương, làng mạc... để chuyến đi thêm phần mãn nhãn. Đến đây du khách có thể tự tay câu cá rồi thưởng thức những con cá suối nướng muối ớt thơm ngon, ngọt lịm. Nếu du khách muốn thưởng thức bữa điểm tâm mang hương vị đặc trưng của đồng bào nơi đây giữa khung cảnh thần tiên sẵn có thì trước khi xuất hành hãy liên hệ với Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng. Chỉ cần báo số người đến, sẽ có người bản địa giúp bạn chuẩn bị bữa trưa với gà nướng muối ớt, thịt nướng ống lứa, cơm lam và một số món rau rừng. Ngay trên bờ suối, chải lá chuối rừng làm mâm là đã có một bữa trưa thịnh soạn, nhấm nháp với những lon bia được ngâm nước suối mát lạnh thức tỉnh mọi giác quan.

Giống như những mảnh đất khác của vùng đất Tây Nguyên nắng gió, nơi đây nổi tiếng với những cây ăn quả hấp dẫn như sầu riêng, bưởi da xanh Phước Bình, chuối mồ côi… Nhấp một ngụm rượu ngâm bằng trái chuối mồ côi chát mà ngọt, ăn một miếng cá nướng, ngồi nghe tiếng suối róc rách và tiếng núi rừng reo vui, dường như mọi lo toan mệt mỏi đã nằm lại phía sau.

Sự thật, Vườn quốc gia Phước Bình không chỉ có núi rừng, suối thác, mà ở đó, bạn sẽ cảm nhận được một vùng đất yên bình với cuộc sống bình dị, cảnh sắc tuyệt đẹp mà không nơi nào có được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật