Dù gây ra nhiều điều ‘chướng tai gai mắt’, Meghan vẫn được Nữ hoàng Anh ‘nhân nhượng’, ưu ái vì lý do này

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người vẫn luôn tin rằng Meghan được Nữ hoàng Anh ưu ái hơn công nương Kate nhưng sự thật có phải vậy?
Dù gây ra nhiều điều ‘chướng tai gai mắt’, Meghan vẫn được Nữ hoàng Anh ‘nhân nhượng’, ưu ái vì lý do này
Ảnh minh họa

Năm 2019 sẽ là một năm ý nghĩa đối với vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle khi họ chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng đồng thời vào tháng 5 tới họ sẽ đánh dấu kỉ niệm 1 năm ngày cưới.

Trong khi nhiều người tin rằng Nữ hoàng Anh luôn mở rộng vòng tay chào đón Meghan thì một bộ phim tài liệu mới đây đã có phát ngôn gây sốc, khẳng định điều ngược lại hoàn toàn.

Meghan từng được đánh giá là nàng dâu may mắn khi cô nhận được nhiều ưu ái từ Nữ hoàng Anh ngay từ những ngày đầu bước vào gia đình hoàng gia. Cả hai đã có chuyến đi đầu tiên cùng nhau chỉ hai tháng sau khi Meghan kết hôn với Hoàng tử Harry.

"Ngày hôm đó thật tuyệt với. Tôi chưa bao giờ thấy Nữ hoàng vui vẻ và thoải mái đến như vậy. Bà ấy đã cười rất nhiều", dic‌kie Arbiter, cựu trợ lý của Nữ hoàng cho hay về chuyến đi đầu tiên ấy.

Một số chuyên gia ngôn ngữ c‌ơ th‌ể còn khẳng định rằng Nữ hoàng Anh đối với Meghan giống như một người bà đối với người cháu thân thiết của mình. Tuy nhiên, một bộ phim tài liệu về hoàng gia mới đây đã phản bác ý kiến này.

Bộ phim cho rằng, thực chất sự vui vẻ, hòa thuận đó là một chiêu thức giữ cho Hoàng gia Anh được yên ổn, tránh sự dòm ngó của dư luận, tình cảm đó không thực sự tồn tại.

"Gia đình hoàng gia đã từng bất ổn trong quá khứ vì họ đã cô lập Công nương Diana, khiến cô ấy cảm thấy không được chào đón. Chính vì vậy, giờ đây, hoàng gia đang nỗ lực không để quá khứ lặp lại một lần nữa", Duncan Larcombe, nhà viết tiểu sử hoàng gia cho hay.

Công nương Meghan thường phá vỡ quy tắc hoàng gia ngay từ việc tô son

Bước chân vào làm dâu Hoàng gia đồng nghĩa với việc Công nương Kate và Meghan phải tuân thủ theo "cơ man" là quy tắc, luật lệ; từ chuyện đi đứng, tác phong cho đến những điều rất mang tính cá nhân như diện đồ thế nào, làm đẹp ra sao… cũng không thể thực hiện hoàn toàn theo ý muốn của mình.

Và một trong những ví dụ điển hình cho luật lệ ngặt nghèo của Hoàng gia Anh chính là quy tắc các nữ nhân Hoàng gia không nên tô son môi đậm; thay vào đó, họ chỉ nên "gắn rịt" với những sắc son nhẹ nhàng, trang nhã như nud‌ּe tông hồng, hay tông da chẳng hạn.

Những tưởng rằng, chúng ta sẽ không bao giờ được ngắm nhìn Công nương Kate hay Meghan tô điểm cho đôi môi những màu son đậm "hot hit" nhưng cách đây không lâu, Meghan Markle - nàng dâu táo bạo bậc nhất Hoàng gia Anh đã nhẹ nhàng phá vỡ quy tắc làm đẹp này, tự tin diện lên môi màu son đỏ berry sang trọng, quyền lực.

Tham dự một sự kiện vào tháng 1 vừa qua, Công nương Meghan chiếm trọn spotlight khi diện chiếc đầm sequin lộng lẫy của Roland Mouret, và để hoàn thiện vẻ ngoài cao sang, quý phái, nàng dâu Hoàng gia đã chọn màu son đỏ berry quyền lực, hài hòa tuyệt đối với nét sang trọng của chiếc đầm.

Và cũng không khó để nhận thấy, nàng dâu Mỹ đã phá vỡ nguyên tắc tránh tô son môi đậm vốn được Công nương Kate tuân thủ rất nghiêm túc trong suốt 8 năm làm dâu Hoàng gia.

Lý giải nguyên nhân vì sao Công nương Meghan lại đưa ra lựa chọn làm đẹp táo bạo đến vậy còn Công nương Kate thì chưa từng, chuyên trang uy tín Pop Sugar cho rằng: dù hiện tại, hai chị em dâu Kate – Meghan cùng giữ tước vị Công nương cao quý nhưng trong tương lai, Kate Middleton sẽ trở thành Hoàng hậu của Anh Quốc – vị trí đòi hỏi người nắm giữ phải gương mẫu và đưa mình vào khuôn phép. Còn đối với Meghan Markle, tước vị Công nương của cô dường như là bất biến, vậy nên bà mẹ tương lai có thể thoải mái hơn một chút trong chuyện ăn diện và làm đẹp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật